'50 sắc thái' bị bêu riếu trên sân khấu

31/03/2013 13:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một nhà hát ở New York (Mỹ) vừa dựng nhạc kịch dựa theo Fifty Shades of Grey(50 sắc thái) của E.L. James, nhưng không phải để tôn vinh cuốn tiểu thuyết người lớn mà là trào lộng hóa các trường đoạn nóng bỏng của nó.

Trong khi bộ phim điện ảnh chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết vẫn phải trầy trật tìm diễn viên chính thì bất ngờ xuất hiện phiên bản nhạc kịch. Ngày 5/5, vở Cuff Me: The Fifty Shades of Grey Musical Parody (Đánh em đi: Nhạc kịch nhại 50 sắc thái) sẽ chính thức công diễn tại nhà hát Actor's Temple ở New York.

Hôm 27/3, Cuff Me có buổi diễn thử. Buổi diễn có rất đông khán giả và báo chí đã đến để ghi hình.

Trào lộng và nhạc chế

Vở nhạc kịch hài là sản phẩm tinh thần của nhà sản xuất Tim Flaherty, đạo diễn Sonya Carter, dựng từ kịch bản của các nhà soạn kịch Bradford McMurran, Jeremiah Albers và Sean Devereux. Mặc dù vậy, vở diễn không có bản quyền.

Hai nhân vật chính được giữ nguyên tên Anastasia và Christian. Cụm từ “Đánh em đi” có ý giễu cợt các cảnh tình dục bạo lực, vốn là yếu tố quan trọng giúp cuốn sách trở nên nổi tiếng.



Các diễn viên chính trong vở nhạc kịch hài Cuff Me: The Fifty Shades of Grey Musical Parody (Từ trái sang): Tina Jensen, Alex Gonzalez, Matthew Bagley và Laurie Gardener diễn tập trên sân khấu Nhà hát Actors Temple ở New York hôm 21/3.

 “Chúng tôi đã tìm đọc cuốn sách, nói ra thì thật xấu hổ. Và tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi bắt đầu bị nó thu hút” - đồng biên kịch McMurran nói với Reuters - “Tôi đã thảo luận với các đồng nghiệp và chúng tôi dành ra 14 tiếng mỗi ngày để soạn nên kịch bản này. Khi viết, chúng tôi đã cười rất nhiều, thêm thắt và loại bỏ khá nhiều tình tiết”.

4 tháng là tổng thời gian để hoàn thiện kịch bản và tập luyện. Vở kịch kéo dài 85 phút và chỉ có 4 diễn viên hóa thân vào nhiều vai diễn, thoải mái hát múa, nhảy, nói những lời thoại hài hước và trên tay cầm cuốn Fifty Shades of Grey.

Nhà sản xuất Flaherty là người đã thực hiện nhiều vở nhạc kịch chuyên nghiệp bên ngoài Broadway ở New York trong suốt 10 năm qua. Ông cho biết chuyển nội dung khiêu khích của Fifty Shades of Grey thành nhạc kịch là một công việc dễ dàng.

Phương châm của nhà sản xuất là “cười cợt và trào lộng hóa tất cả những tình tiết đầy nhục dục trong sách”. “Tôi nghĩ bằng cách đó chúng tôi có thể khiến câu chuyện bớt làm người ta nổi da gà” – ông nói.

Theo CBS News, còn có một yếu tố giúp vở kịch thu hút hơn là không chỉ dựa vào nội dung cuốn sách mà thêm thắt các “gia vị” văn hóa pop đương đại. Có đoạn các diễn viên hát chế ca khúc Single Ladies nổi tiếng của nữ ca sĩ Beyonce với từ “single” (độc thân) được thay thế bằng “horny” (hứng tình).

Một số ca khúc nổi tiếng khác được chế trong vở kịch là Like A Virgin của Madonna, Baby One More Time của Britney Spears và Call Me Maybe của Carly Rae Jepsen.

Còn về các nghệ sĩ, nữ nghệ sĩ  Laurie Gardner, người đóng vai chính Anastasia Steele đã thổ lộ: “Chúng tôi vốn gần gũi với nhau và điều đó giúp quá trình diễn xuất thực sự thú vị. Nó làm cho những gì vốn khó xử thì lại không còn khó xử nữa”.

“Ở đây chúng tôi không soạn một tác phẩm vĩ đại như Chiến tranh và hòa bình” - biên kịch McMurran nói - “Nhưng chắc chắn vở kịch này là một trò đùa hay ho”.

“Bằng cách cười cợt tất cả những tình tiết đầy nhục dục trong “50 sắc thái”, chúng tôi có thể khiến câu chuyện bớt làm người ta nổi da gà” (Nhà sản xuất Flaherty)

Bị chế nhạo nhưng vẫn bán chạy kỷ lục

Dù liên tục bị đưa ra làm trò cười, bộ tiểu thuyết người lớn gồm Fifty Shades of Grey và 2 tập ăn theo vẫn mang về cho nhà xuất bản Random House một năm doanh thu tăng chóng mặt. Bộ sách bán được 70 triệu bản cả sách giấy, sách nói và sách điện tử ở các ngôn ngữ tiếng Anh, Đức và Tây Ban Nha.

Doanh thu của Random House năm 2012 tăng 22,5% và đạt 2,7 tỷ USD. Lợi nhuận tăng 76%, tức 325 triệu USD. Nội dung của Fifty Shades of Grey có thể bị một số người xem là trò hề vớ vẩn, nhưng những đồng tiền mà nó mang lại thì không vớ vẩn chút nào.

Ra mắt năm 2011, gây sốt trong toàn bộ năm 2012 và tiếp tục là một đề tài có sức hút khi năm 2013 đã đi được 3 tháng. Fifty Shades of Grey  thể hiện sức ảnh hưởng lớn tới mức khó hiểu của nó trong văn hóa đại chúng. Quá nổi tiếng, bộ sách đang dần di chuyển từ địa hạt sách khiêu dâm rẻ tiền sang sách văn học “chính thống”, dù với những người nghiên cứu nghiêm túc, còn lâu nó mới có thể được coi là sản phẩm văn chương.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm