Trước Chelsea, M.U sẽ “chết” vì hàng thủ

27/10/2012 14:09 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- “Tôi không thể hiểu nổi hàng phòng ngự của đội bóng. Chúng tôi rõ ràng đã làm khó chính mình”, Sir Alex bộc bạch sau màn lội ngược dòng của M.U trước Braga. Đó không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này M.U thót tim vì hàng thủ…

Đó không nên là những phát biểu của một trong những chiến lược gia huyền thoại, không nên là những điều được thốt ra từ miệng của một con người luôn khát khao chiến thắng. Đó không thể là phát biểu của HLV trưởng CLB M.U. Vậy mà, đó thực sự là những phát biểu được nói bởi Sir Alex Ferguson.

Bạn có ngạc nhiên không khi nhìn vào những con số này? Trong 11 trận đã đấu kể từ đầu mùa, M.U đã 8 lần phải nhận bàn thua trước. Dù vậy, họ vẫn giành tới 6 chiến thắng và chỉ phải nhận đúng 2 thất bại. Nhưng hãy nhớ rằng, ngoại trừ Tottenham, M.U chưa phải gặp một đội nào trong nhóm đầu. Liverpool cũng là một tên tuổi lớn nhưng họ đang xếp thứ 12 trên BXH. Đội trưởng Steven Gerrard thậm chí phải thừa nhận Liverpool cần rất nhiều may mắn nếu muốn vô địch Premier League. Vì thế, cuộc chiến với Chelsea cuối tuần này sẽ là lần đầu tiên trong mùa bóng M.U đối mặt với một địch thủ thực sự xứng tầm.



Sir Alex đang đau đầu vì hàng thủ - Ảnh: Getty

Dưới đây là 8 lần M.U bị vượt lên dẫn trước

+ Marouane Fellaini ghi bàn đưa Everton vượt lên trong thất bại 0-1 của M.U ở Goodison Park.

+ Damien Duff mở tỉ số trong thất bại 3-2 của Fulham tại Old Trafford.

+ Southampton cũng thất bại 2-3 dù Ricky Lambert đã ghi bàn trước.

+ Steven Gerrard mở tỉ số nhưng M.U vẫn đánh bại Liverpool 2-1.

+ Jan Vertonghen mở màn cho chiến thắng 3-2 của Tottenham ở Old Trafford.

+ Rooney phản lưới nhà nhưng United vẫn lội ngược dòng trước Stoke với tỉ số 2-1.

+ Cluj tiếp tục dẫn trước M.U nhưng kết quả vẫn là 2-1 nghiêng về phía United.

+ Braga là nạn nhân mới nhất từ những màn ngược dòng của M.U. Họ thậm chí đã dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại 2-3.

Điều khiến United lo lắng là lịch thi đấu của họ sau trận gặp Braga. M.U sẽ có trận cầu quan trọng với Chelsea ngày Chủ Nhật (28/10) trước khi gặp lại chính đội bóng này tại Capital One Cup hôm 31. Tiếp đó, “Quỷ Đỏ” sẽ đón Arsenal hôm mồng 3/11 tại Premier League. Bạn có thể ngược dòng trước Stoke và Braga sau khi bị dẫn trước. Nhưng nhìn cái cách mà Michael Kightly vượt qua Rio Ferdinand để ghi bàn, Sir Alex hẳn đang lo lắng rất nhiều. Hàng thủ 4 người của United đã để mặc cho một mình cầu thủ này đùa giỡn trước khi dứt điểm tung lưới De Gea.



Hàng công xuất sắc là chưa đủ... - Ảnh: Getty

Hãy nhớ rằng chuỗi 3 cuộc quyết đấu trên có thể quyết định tới thứ hạng của United khi mùa giải kết thúc. Thất bại trong những trận đánh đó cũng có thể bẻ gãy tinh thần chiến đấu đang lên của đội bóng.

Vậy chính xác thì Ferguson đang gặp vấn đề gì? Ông sở hữu một hàng công đầy tiềm năng với những con người đã ghi 29 bàn sau 12 trận. Bộ tứ Wayne Rooney, Robin van Persie, Danny Welbeck và Javier Hernandez có thể tàn phá mọi tuyến phòng ngự. Vấn đề do vậy chỉ nằm ở hàng thủ.

Lời bào chữa “Nemanja Vidic đang dính chấn thương” không hay được sử dụng. Nhưng nên nhớ trong 5 trận Vidic có mặt trên sân, vấn đề ở tuyến phòng ngự của M.U vẫn không được xử lý triệt để. Ở những đội bóng hàng đầu, khi ai đó không thể thi đấu, một người khác sẽ phải đứng lên (như Cahill đã thay thế vị trí của Terry ở Chelsea). United có thể ghi bàn mà không có Rooney vì chấn thương đùi, vậy tại sao họ không thể phòng ngự “chỉ” vì thiếu vắng Vidic?

Vấn đề nằm ở chỗ ngoài trung vệ đội trưởng người Serbia, M.U cũng không có được sự phục vụ của Phil Jones và Chris Smalling. Jonny Evans tỏ ra thiếu ổn định trong khi Rio Ferdinand mang lại nhiều rắc rối hơn là kinh nghiệm mà lẽ ra anh phải thể hiện. Hình ảnh của một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới đã không còn nữa. Sự vắng mặt của Vidic và việc Rio sa sút rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn tới sức phòng ngự của United.



... bởi hàng thủ đã chơi quá tệ - Ảnh: Getty

Một vấn đề khác Sir Alex cần phải giải quyết là sự hiệu quả của hệ thống kim cương. Không như những lời ca tụng, sơ đồ này cũng có những nhược điểm. Michael Carrick là tiền vệ phòng ngự duy nhất trong hệ thống 4 tiền vệ. Tom Cleverley, Anderson hay Shinji Kagawa đều có xu xướng dâng cao. Lão tướng Paul Scholes chơi thấp hơn nhưng anh chưa bao giờ là một chuyên gia phòng ngự. Khi Fletcher đã sa sút nhiều, M.U thiếu hẳn một chiếc “máy quét” ở tuyến giữa. Họ cần một Roy Keane hoặc một Hargreaves, những người có thể bẽ gãy mọi đợt tấn công của đối thủ bằng sức mạnh, nhãn quan chiến thuật và nền tảng thể lực sung mãn.

Sir Alex đã có tối đa thời gian cho những thử nghiệm. Tính từ thời điểm chuyến du đấu mùa Hè của M.U bắt đầu, đội bóng áo đỏ đã trải qua hàng chục trận đấu. Nhưng những vấn đề cũ vẫn chưa được xử lý. M.U đã gặp may với những màn ngược dòng ngoạn mục. Nhưng nhà vô địch không thể chiến thắng bằng may mắn mãi được. Không phải hôm nay, không phải thứ Tư tới, chẳng phải trước Chelsea hay bất kì đội bóng lớn nào.

Minh Chiến (theo Firstpost)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm