HLV Ferguson: M.U suýt nữa đã phải "trả giá đắt"

27/03/2012 06:28 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Sau chiến thắng 1-0 trước Fulham, HLV Alex Ferguson đã gửi lời cảnh báo các đối thủ của Man United trong cuộc đua ở giải ngoại hạng Anh.

Trái ngược với tâm lý của đa số người yêu mên Man United khi cho rằng Fulham là một đối thủ thuộc "kho điểm" của đội nhà, HLV Alex Ferguson thừa nhận rằng ông đã mường tượng được trước một trận đấu khó khăn của các học trò, dù được thi đấu trên sân nhà Old Trafford.


Tình huống gây tranh cãi của Carrick với Murphy - Ảnh AP

Phát biểu trên kênh Sky Sports, HLV Ferguson cho hay: "Tất cả những trận đấu vào giai đoạn này đều là thử thách. Song chúng tôi đã chơi rất tốt vì đây là phong độ mà chúng tôi sẽ thể hiện từ nay tới cuối mùa giải. Các đội bóng khác sẽ chiến đấu để giành giật từng điểm. Họ cần điểm để trụ hạng và dù đối thủ có là Man United đi chăng nữa, các đội bóng khác cũng sẽ vào sân với quyết tâm có điểm.

"Fulham đã chơi rất nỗ lực trong trận đấu vừa qua. Họ là một đội bóng có kinh nghiệm và rất khó bị đánh bại. Khi đối phương chủ động đá phòng ngự, rất khó để phá bỏ kết cấu phòng ngự của họ. Chúng tôi đã tạo ra được cơ hội để kết thúc trận đấu sớm nhưng đã không làm được và suýt chút nữa phải trả giá vì quả penalty".

Penalty là từ mà nhiều cầu thủ Fulham đã yêu cầu trọng tài Michael Oliver sau khi Danny Murphy ngã trong vòng cấm địa sau tác động từ phía Michael Carrick. Tuy nhiên, trận đấu vẫn tiếp tục và Man United đã không bị "trừng phạt" bởi đối phương.

Nhận định về tình huống gây tranh cãi này, HLV Ferguson cho hay: "Tôi nghĩ họ có cơ sở của mình khi yêu cầu trọng tài thổi penalty. Và không chỉ có họ, chúng tôi cũng có cơ sở của mình khi bóng đã chạm tay một cầu thủ Fulham trong hiệp 1. Lúc đó, đường chuyền của Patrice Evra đã bị cản lại bằng tay khiến cho cơ hội bị trôi qua đáng tiếc. Có thể trọng tài đã nghĩ rằng Carrick chỉ vướng vào đường chạy của Murphy khi cậu ấy lùi về. Song chúng tôi đã giành chiến thắng xứng đáng vì chúng tôi kiểm soát hoàn toàn trận đấu".

Về phong độ của các học trò, HLV Alex Ferguson thừa nhận rằng đã có dấu hiệu mệt mỏi từ các cầu thủ Man United nhưng ông hài lòng với tinh thần thi đấu quyết tâm giành chiến thắng của đội nhà.

Chiến lược gia người Scotland cho biết thêm: "Đây là một kết quả mà chúng tôi muốn. Ba điểm là ưu tiên hàng đầu. Tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi tốt trong 60 phút đầu tiên. Tốc độ chuyền nhanh, chính xác và chúng tôi đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng cần phải khen nỗ lực của Fulham. Họ đã phòng ngự rất kín kẽ và điều này cũng lý giải tại sao việc các cầu thủ Fulham lại có thể trội hơn về thể lực trong 15 phút cuối. Các cầu thủ của chúng tôi đã tỏ ra mệt mỏi đôi chút trong 15 phút cuối và bắt đầu để mất bóng. Nhờ vậy, Fulham đã có thể giành lại được thế trận và tổ chức tấn công".

"Antonio Valencia và Jonny Evans là hai cầu thủ chơi hay nhất của chúng tôi trong trận này, Rafael cũng thi đấu rất cố gắng. Tôi cho rằng Valencia là một tài năng thực sự song có những người lại đánh giá không cao cậu ấy. Chúng tôi thì ngược lại. Đó là lý do tại sao chúng tôi mua cậu ấy. Khi Valencia trở lại và chơi đúng phong độ, cậu ấy luôn tạo ra những cơ hội cho các đồng đội".

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm