Tiền phạt & tiền “bồi thường”

28/04/2012 10:23 GMT+7

(TT&VH) - 1. Lê Quý Đôn viết: “Phải biết sợ mới nên người”. Con người phải biết sợ bị phạt, sợ người đã phạt mình mới không tái phạm, như trẻ con biết sợ người lớn thì không hư, người lớn phải biết sợ người lớn nữa, sợ bề trên, sợ lẽ phải và pháp luật. Người ta phải biết sợ người phạt mình, người tiết chế mình thì mới nên người được.

Trong những việc vi phạm dẫn tới bị phạt, thì phổ biến nhất có lẽ là vi phạm luật giao thông. Lỗi này đã có CSGT phạt.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính thông báo, tiền phạt trong giao thông năm 2011 những 2.540 tỉ đồng. Đáng chú ý là thông tin: 100% số tiền phạt được để lại cho các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông với tỉ lệ: 70% trích cho lực lượng công an, 10% cho thanh tra giao thông, 10% cho Ban An toàn giao thông và 10% cho các lực lượng khác.

Cách phân bổ tiền phạt đang là vấn đề gây tranh cãi. Tại phiên giải trình về vấn đề giao thông do Ủy ban Pháp luật của QH tổ chức ngày 24/4 vừa qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH Đặng Đình Luyến khẳng định: “Theo chúng tôi hiểu, toàn bộ tiền này phải đưa vào ngân sách và sau đó phân bổ theo quy định pháp luật ngân sách chứ không phải đi tắt như thế”

2. Tình hình tai nạn giao thông nước ta đang nhức nhối đến mức “quốc nạn”, vì vậy dư luận càng mong muốn phải phạt mạnh, phạt nữa để răn đe, để người ta sợ.

Ai bị phạt cũng thấy xót tiền. Song người ta sẽ được an ủi phần nào nếu biết rằng đồng tiền đó thật ra không mất đi. Nó được nộp vào Kho bạc Nhà nước và sau đó quay trở lại phục vụ cả xã hội. Điều đó mới thực sự logic và công bằng, bởi lẽ, ai vi phạm luật lệ giao thông, người đó có lỗi đối với xã hội (cụ thể hơn là những người tham gia giao thông khác), chứ không phải có lỗi với người phạt họ.Vì thế để “chuộc lỗi”, người vi phạm phải nộp phạt và số tiền đó phải để “bồi thường” cho tất cả những người “bị hại” , trực tiếp hay gián tiếp, do hành vi phạm lỗi của người đó gây ra. Do vậy, nếu tiền phạt chỉ để “đầu tư trở lại” cho những người trực tiếp đứng ra phạt thì e rằng chưa đầy đủ.

Nguyễn Gia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm