Hậu "sự cố" trận HN.ACB-TCDK.SLNA: 4 cầu thủ xứ Nghệ bị "treo giò" đến hết giải

04/08/2008 17:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) – Chiều nay (4/8), Tiểu ban kỷ luật VFF đã có quyết định kỷ luật một số cầu thủ của TCDK.SLNA do dính líu đến nghi án "cứu bạn" trong trận đội bóng xứ Nghệ thảm bại trước chủ nhà HN.ACB với tỷ số 2-4 ở vòng 22 V-League.

Theo quyết định của Tiểu ban Kỷ luật VFF, 4 cầu thủ TCDK.SLNA gồm thủ môn Viết Nam, trung vệ đội trưởng Huy Hoàng, hậu vệ trái Hồng Tiến, hậu vệ phải Đình Đồng đã bị "treo giò" 4 trận (nghỉ thi đấu từ nay đến đến V-League 2008) và phạt 15 triệu đồng/người. Theo một đại diện của Tiểu ban Kỷ luật, các cầu thủ TCDK.SLNA bị treo giò vì "thi đấu dưới khả năng và mắc sai lầm có hệ thống". Theo các quyết định kỷ luật chính thức, 4 cầu thủ TCDK.SLNA bị "dính án" vì "đã thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng".
 
Ở trận làm khách của HN.ACB chiều 27/7, hàng thủ của TCDK.SLNA đã chơi quá tệ khi nhiều cá nhân liên tiếp mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua "khó hiểu" của đội bóng xứ Nghệ. Hậu vệ trái Hồng Tiến mở màn cho "bi kịch" của TCDK.SLNA với pha đánh đầu đưa bóng về cầu môn và thủ môn Viết Nam cũng dễ dàng để bóng đi vào lưới. Ở bàn thua thứ 2, trong một pha tranh chấp trung vệ Huy Hoàng đứng trên vòng 16m50 đánh đầu trả bóng về tạo cơ hội cho Mbabazi ghi bàn cho HN.ACB. Thủ môn Viết Nam đã bị quy trách nhiệm trong pha cản ngã Mbabazi không cần thiết dẫn đến việc HN.ACB được hưởng quả penlty, trong khi hậu vệ phải Đình Đồng đã xử lý bóng quá vụng giúp Thành Lương ghi được bàn thắng thứ 4 cho HN.ACB.
 
Huy Hoàng đã chơi dưới phong độ khi gặp HN.ACB

Trước sức ép của dư luận, nội bộ TCDK.SLNA đã họp kín và có những hình thức kỷ luật nội bộ như HLV Nguyễn Văn Thịnh từ đề xuất hình thức kỷ luật bị "treo giò 2 trận", các trợ lý Xuân Vinh, Kỳ Phương bị "khiển trách", đội trưởng Huy Hoàng, hậu vệ Hồng Tiến bị "cảnh cáo", còn Đình Đồng, Viết Nam được đề nghị "treo giò 2 trận".

Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ càng tính chất vụ việc và mổ băng ghi hình, nghiên cứu báo cáo của các giám sát, tường trình của CLB, thông tin phản ánh từ dư luận, BTC đã có những mức phạt nặng hơn. Đáng chú ý, khung hình phạt của các cầu thủ xứ Nghệ đã được vận dụng theo các quy định ở mục "Tiêu cực và doping" trong Quy định kỷ luật của VFF với khung hình phạt ở điều khoản dành cho việc "Dàn xếp tỷ số".
 
Trưởng Tiểu ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã nhận định quyết định treo giò 4 trận và phạt 15 triệu đồng/người với 4 "nghi can" là "đúng người, đúng tội".
 
Quy định Kỷ luật VFF
 
Điều 51. Dàn xếp tỷ số

1. Phạt tiền tối thiểu 15.000.000đ và bị đình chỉ tối thiểu 4 trận đấu nếu người nào có hành vi nhằm làm sai lệch kết quả trận đấu. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể cấm vĩnh viễn.

2. Khi xét thấy trận đấu có biểu hiện bị dàn xếp (móc ngoặc, nhường điểm, bán độ...), căn cứ vào tư liệu chuyên môn (diễn biến thực tế trên sân, báo cáo của các giám sát, tổ trọng tài, phản ứng của khán giả, ý kiến của công luận và băng ghi hình) của trận đấu hoặc chứng cứ khác, cơ quan có thẩm quyền có thể xử lý:

a) Tuỳ theo mức độ mà đội bóng bị phạt tiền từ 50.000.000đ đến 100.000.000đ và bị huỷ bỏ kết quả trận đấu, trừ điểm. Trường hợp nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần có thể phải chịu hình thức kỷ luật khác theo Điều 5 của Quy định này.

b) Phạt tiền tối thiểu 5.000.000đ và bị đình chỉ thi đấu một số trận đấu hoặc hết giải nếu cầu thủ nào thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng.

T.S
 
Với mức phạt của Tiểu ban kỷ luật VFF dành cho các cầu thủ TCDK.SLNA, ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy bình luận ở mục dưới đây:

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm