![]() |
Bệnh viện tư nhân tập trung nhiều ở thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đà Nẵng. Tuy hệ thống bệnh viện công luôn trong tình trạng quá tải vì thiếu trang thiết bị, khoa phòng, giường bệnh, đặc biệt là thiếu nhân lực y tế thì lại có tới gần 70% số bác sĩ hành nghề y tư nhân là cán bộ nhà nước, chủ yếu hành nghề dưới hình thức phòng khám chuyên khoa ngoài giờ.
Các bệnh viện tư còn tồn tại khá nhiều bất cập, sai phạm như việc thiếu nhân lực, đặc biệt các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao của các bệnh viện tư nhân sau khi được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; Một số bệnh viện bổ nhiệm trưởng khoa chưa đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế, hoặc thay đổi giám đốc, trưởng khoa, nhân viên y tế, thuê người nước ngoài làm công việc chuyên môn chưa hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo Sở Y tế cho phép; Trình độ chung của điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên về chuyên môn, ngoại ngữ còn thấp; Khối điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chiếm tỷ lệ thấp so với khối bác sĩ (2,01); tỷ lệ nhân viên y tế so với giường bệnh thấp (1,22) nên ảnh hưởng đến công tác chăm sóc người bệnh…
T.Vi
