Y tế

Sinh phẩm xét nghiệm cúm A/H1N1: Chỉ còn đủ trong bảy ngày!

06/08/2009 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thông báo này được TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đưa ra trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống cúm ở người chiều ngày 5/8.

Sinh phẩm thay thế quá ít

Cũng theo TS Hiển, những mẫu sinh phẩm xét nghiệm cúm A/H1N1 này từ khi Việt Nam có dịch đều cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hay Trung tâm kiểm sóat và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) viện trợ. Nguồn mua sinh phẩm ở nước ngoài cũng có nhưng phải đặt trước vài tuần mới có hàng. Và điều này đang chờ quyết định từ phía Bộ Y tế chỉ định thầu hay mua sinh phẩm của công ty nào. Tình trạng ở Viện Pasteur Nha Trang và TP.HCM cũng tương tự.

Học sinh trường trung học Á Châu, quận 3, được đo thân nhiệt và mang khẩu trang trước khi vào lớp (ảnh minh họa)


Theo TS Hiển, Viện cũng vừa nhận được 500 mẫu sinh phẩm viện trợ từ WHO. Sinh phẩm này được đánh giá là độ chính xác cao tới 98,9% và cho kết quả nhanh trong thời gian 15 phút. Nhưng theo tính toán, hiện nay mỗi ngày Việt Nam có khoảng 30-50 ca nhiễm cúm A/H1N1 thì số lượng 500 mẫu sinh phẩm này chắc chỉ sử dụng được trong khoảng 7 ngày!

Phía Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cũng đang tiến hành phân lập chủng virus cúm A/H1N1 và kết quả cho thấy không có sự thay đổi về kháng nguyên, khong có biến dị và không kháng thuốc. Kết quả này phù hợp với kết quả của Mạng lưới chống cúm toàn cầu vừa công bố với tính di truyền học ở tất cả các nước là giống nhau.

Cho đến hiện nay, chưa một công ty sản xuất vaccine trong nước nào công bố sẽ đưa vaccine chống cúm A/H1N1 ra thị trường. Nhưng theo dự kiến, nếu vaccine phòng chống cúm A/H1N1 được sản xuất, Việt Nam sẽ mua 5 triệu liều cho những đối tượng có nguy cơ cao như mắc bệnh mãn tính, tim phổi…

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cũng đề nghị tiểu ban điều trị và tiểu ban giám sát của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống cúm ở người phải nghiên cứu và đề xuất phương án trong giai đoạn thiếu sinh phẩm xét nghiệm trong thời gian tới. “Nếu không có sinh phẩm xét nghiệm trong một giai đoạn tới, liệu chúng ta có cách nào khống chế số người mắc cúm A/H1N1 cũng như giám sát họ không?”- một câu hỏi khó được TS Huấn đặt ra.

Đổ xô đi xét nghiệm

Theo công bố mới nhất của WHO, đã có thêm Canada là nơi thứ 4, sau Hồng Kông, Đan Mạch, Nhật có bệnh nhân H1N1 kháng thuốc Tamiflu. Riêng Nhật có 3 ca kháng loại thuốc này.

TS Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới cho biết, hiện nay mỗi ngày Viện tiếp nhận từ 300-350 người đến xin được xét nghiệm. Viện cũng chỉ có hai máy xét nghiệm nên ngày nào cũng quá tải. Phần lớn những người đến xin được xét nghiệm đều quá lo lắng vì có những biểu hiện lâm sàng như ho, sốt, đau họng và có tiếp xúc với bệnh nhân bị cúm A/H1N1. Nhưng cũng theo TS Kính, sau khi xét nghiệm mà nghi nhiễm cũng phải giữ bệnh nhân lại để cách ly và theo dõi. Nhưng không phải bệnh nhân nào có biểu hiện lâm sàng như trên đều mắc cúm A/H1N1. “Số lượng đến yêu cầu xét nghiệm quá đông mà phía Viện không thể thực hiện hết. Hiện có nhiều người đề nghị cho xét nghiệm dịch vụ (vì xét nghiệm cúm A/H1N1 đang miễn phí-PV) nhưng chúng tôi chưa có chủ trương từ Bộ Y tế nên không thực hiện yêu cầu này. Do đó số người chờ xét nghiệm ngày càng đông”- TS Kính nói.

TS Huấn cũng băn khoăn: hiện đang được coi là phần đầu của vụ dịch, vậy phần giữa và phần đuôi diễn ra vào thời điểm nào cũng khó biết trước được. Theo TS Huấn, mùa nóng cũng đang giảm sự phát triển của virus cúm A/H1N1, nhưng sự lo lắng tiếp theo là đến tháng 9 tới, mùa mát bắt đầu ở những nước nhiệt đới thì sự bùng phát của virus cúm A/H1N1 là rất lớn.

Thiếu tướng Chu Tiến Cường, Bộ Quốc phòng cho biết, hiện phía Bộ này đã chuẩn bị bảy bệnh viện dã chiến thường trực trong tình huống dịch xảy ra. Mỗi bệnh viện này chuẩn bị số giường từ 300-800. Nhưng Thiếu tướng Cường cũng lo lắng, việc giám sát, phát hiện các ca bệnh mới đang là vấn đề khó khăn chung trong lúc này.

Về ca tử vong đầu tiên nghi do nhiễm cúm A/H1N1 tại tỉnh Khánh Hòa, TS Hiển cho biết thêm, ở Singapore cũng vừa có ca bệnh nhân tử vong, cũng 28 tuổi như ở Việt Nam với các biểu hiện bệnh giống hệt. “Vấn đề này cũng đang được nghiên cứu và xem xét về việc có hay không khả năng diễn biến mới của virus H1N1 trên người bệnh nhân”- TS Hiển nói.

14 bác sĩ và điều dưỡng viên BV Thống Nhất TP.HCM bị cúm A

Từ ngày 3 - 5/8, Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM phát hiện 5 bác sĩ và 9 điều dưỡng viên bị nhiễm cúm A/H1N1. Bác sĩ M.T.H là người đầu tiên bị nhiễm cúm A/H1N1 đã hoàn toàn khỏi bệnh sau 3 ngày điều trị cách ly tại nhà.

Bác sĩ Lê Thị Kim Nhung, Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Thống Nhất cho biết: Trong quá trình khám và điều trị cho các bệnh nhân, bác sĩ H. đã có những biểu hiện nhiễm virus cúm A/H1N1. Sau đó bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Đến ngày1/8 đã có kết quả chính thức dương tính với cúm A/H1N1. Sau trường hợp bác sĩ H, 13 bác sĩ điều dưỡng của BV cùng có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp này là phát hiện sớm, bệnh nhẹ nên BGĐ bệnh viện cho cách ly tại nhà, chỉ giữ lại 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng để điều trị tại khu cách ly ở bệnh viện. Sức khỏe các bác sĩ khác đã ổn định, chỉ sốt nhẹ và sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Phan Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm