(TT&VH) - Đây là con số mà Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế báo cáo tại hội nghị “ Triển khai dự án phòng chống sốt xuất huyết (SXH) năm 2009 cho 20 tỉnh, thành khu vực miền Nam” tổ chức hôm qua 25/5 tại thành phố Cần Thơ.
TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường cho biết: trong 5 tháng đầu năm 2009, cả nước có 18.108 ca mắc bệnh SHX với 17 ca tử vong. Trong đó, khu vực các tỉnh phía Nam gồm 20 tỉnh, thành phố có số ca mắc bệnh SXH cao nhất là 16.021 ca; trong đó có 15 ca tử vong, chiếm 85% số mắc bệnh và chiếm 88% số ca tử vong do mắc bệnh SXH của cả nước. Đây được xem là khu vực có tỷ lệ tử vong cao nhất của cả nước do mắc bệnh SXH.
Để phòng, chống bệnh SXH gia tăng trong năm 2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường chỉ đạo các địa phương phải tăng cường hệ thống giám sát bệnh SXH chặt chẽ, xây dựng hướng dẫn chuyên môn tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế, đầu tư trang thiết bị, vật tư, hóa chất diệt muỗi và lăng quăng…với mục tiêu phấn đấu giảm 10% số ca tử vong do mắc bệnh SXH so với trung bình giai đoạn năm 2003 – 2007. Tăng cường hệ thống giám sát bệnh nhân, huyết thanh và giám sát véctơ truyền bệnh tại các tỉnh, thành phố, các huyện trọng điểm có dịch SXH bùng phát mạnh. Tăng cường năng lực chuẩn đoán, xác định mức độ bệnh và điều trị bệnh nhân SXH tại tuyến y tế cơ sở; đặc biệt chú trọng khâu trang bị kiến thức phòng bệnh và phát hiện đúng triệu chứng bệnh SXH cho người dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong do người nhà đưa đến cơ sở y tế quá muộn...