Vào sáng 6/3/2010 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Lễ hội hiến máu lớn nhất trong năm đã diễn ra. Đây là một hoạt động thường niên diễn ra sau dịp Tết Nguyên đán nhằm kịp thời cung cấp lượng máu cho công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh.
Trước nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm A/H5N1, tình trạng mua bán gia cầm sống trên địa bàn TP.HCM diễn ra ngày càng công khai, có tổ chức, thậm chí có người còn nhục mạ, tấn công cán bộ thú y.
Đó là bệnh nhân nữ, 38 tuổi, thường trú tại Xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Khi bệnh khởi phát ngày 13/2/2010, bệnh nhân đã tự mua thuốc điều trị ở nhà và đến trạm y tế xã điều trị nhưng không đỡ.
Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, quản lý việc chữa bệnh của các “thần y” là công việc của địa phương. Điều đó hoàn toàn chính xác, vì việc cấp phép hay quản lý mọi cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền của giới chức trách địa phương. Và bài viết ngắn nói trên cũng có một số thông tin thú vị cần làm rõ thêm.
Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý khám chữa bệnh chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh phải bố trí các kíp trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ khả năng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn giao thông, sinh đẻ trong những ngày Tết.
Các đoàn thanh tra tiến hành niêm phong tại quầy 6.176 hộp sữa Dutch Lady Vivinal GOS loại 110ml và 180ml của 16 cơ sở kinh doanh sữa ở thành phố Nam Định, huyện Vụ Bản, Ý Yên và Hải Hậu.
Chỉ mất hơn 10 phút, với nước lã pha cồn và hương liệu, người ta có thể làm ra được một thùng phuy 220 lít rượu. Càng gần đến Tết, việc sản xuất rượu bằng “công nghệ siêu tốc” càng tăng tốc để kịp phục vụ các quán nhậu, quán ăn bình dân.
Các cơ quan chức năng và người dân ở đây cho biết, tất cả những người bị ngộ độc đều có uống rượu, có triệu chứng bị choáng, tức ngực, đau bụng, ói mửa; người uống nhiều bị nặng, người uống ít bị nhẹ.
Cúm A/H1N1 là một đại dịch thật sự, những thông tin mô tả đại dịch giả mạo là sai sự thật và thiếu trách nhiệm. Các hoạt động tiêm chủng vắc-xin chống cúm sẽ tiến hành như kế hoạch.
Tại ổ dịch này có 144 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở thể nhẹ. Tất cả bệnh nhân đều có triệu chứng sốt, ho, đau họng, đau cơ và được điều trị tại nhà với sự giám sát của cơ sở y tế địa phương.