Giáo dục

Giảm 70.000 thí sinh “ảo”

04/07/2010 07:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sáng nay, ngày 4/7, hơn 640.000 thí sinh cả nước bước vào thi môn toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) năm 2010.

Giảm thí sinh “ảo” nhờ… lệ phí tăng?

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số hồ sơ dự thi ĐH-CĐ năm nay là trên 1,8 triệu hồ sơ. Lượng hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1 là hơn 863.700 hồ sơ. Trong ngày hôm qua, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại các trường, là hơn 640.100 thí sinh, đạt tỷ lệ trên 74,1%.

Như vậy, trong đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh năm nay có trên 223.000 thí sinh ảo, giảm khoảng 70.000 trường hợp so với kỳ thi năm 2009 (đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2009 có trên 930.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 638.000 em đến làm thủ tục trong ngày nhận phòng thi).


Giám thị hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi tại Học Viện Bưu chính Viễn thông
Tại ĐH Giao thông Vận tải, theo ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng công tác chính trị sinh viên, trường có gần 22.400 thí sinh đăng ký dự thi. Mặc dù số lượng hồ sơ năm nay giảm 6% so với năm 2009 nhưng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi lại tăng 6%.

Với hơn 52.700 hồ sơn đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 42.700 thí sinh dự thi khối A, Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những trường có số lượng hồ sơ lớn nhất cả nước. Theo ông Phạm Văn Bổng, Trưởng phòng Đào tạo của trường, có khoảng 30.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt 75%, tăng 9% so với năm 2009 (tỷ lệ thí sinh dự thi năm 2009 của trường là 66%).

Ông Bổng cho biết, nguyên nhân của việc giảm hồ sơ ảo là do năm nay Bộ GD&ĐT đã thay đổi cách thức thu lệ phí thi. Cụ thể, các năm trước, khoản lệ phí này được tách thành hai khoản nhỏ là lệ phí đăng ký dự thi (40.000 đồng) và lệ phí dự thi (20.000 đồng) để nộp vào hai thời điểm khác nhau: lệ phí đăng ký dự thi nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi (vào tháng 4), lệ phí dự thi nộp khi thí sinh đến làm thủ tục dự thi (trước ngày thi một ngày). Như vậy, thí sinh chỉ cần tốn 40.000 đồng để đăng ký dự thi vào một trường. Nếu không đến dự thi, thí sinh không phải nộp 20.000 đồng. Tuy nhiên, năm nay, Bộ yêu cầu thí sinh nộp cả hai khoản này cùng lúc với thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tăng tổng lệ phí thi từ 60.000 đồng năm 2009 lên 80.000 đồng một bộ hồ sơ. “Việc phải nộp 80.000 đồng một bộ hồ sơ khiến thí sinh phải cân nhắc nhiều, nhất là đối với những thí sinh khu vực nông thôn, miền núi, điều kiện kinh tế khó khăn”, ông Phan Văn Quế, Viện phó Viện ĐH Mở Hà Nội cho biết.

Các trường vẫn kêu lỗ

Mặc dù lệ phí thi đã tăng, số thí sinh ảo giảm và ngay cả với những thí sinh ảo này, các trường vẫn được thu đủ lệ phí do thí sinh đã nộp từ khi đăng ký dự thi, tuy nhiên nhiều trường vẫn kêu lỗ khi tổ chức tuyển sinh.

Ông Phạm Văn Bổng cho biết, theo tính toán của cụm thi ở Vinh thì chi phí thi cử cho mỗi thí sinh là 52.000 đồng, cộng thêm chi phí chấm thi khoảng 20.000 đồng. Trong khi đó, trong 80.000 đồng lệ phí thi của thí sinh, sau khi trừ chi phí liên quan, trường thu về mỗi em được mỗi em 67.000 đồng. “Tính ra, trường vẫn lỗ 5.000 đồng một thí sinh”, ông Bổng cho biết.

Đưa ra một con số cụ thể hơn, ông Trịnh Minh Thụ, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Thuỷ lợi cho biết, năm 2009, trường phải bù lỗ trên 300 triệu đồng cho kỳ thi tuyển sinh. Năm nay con số này chắc chắn sẽ tăng hơn do giá thuê phòng tăng cao.

Cùng lo lắng này, ông Nguyễn Xuân Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại cũng chia sẻ: “Năm nay tổng chi phí chuẩn bị cho kỳ thi của trường đã tăng lên 10% so với năm trước. Tuy số tiền phải bù vào giảm một chút do thí sinh đóng trước lệ phí khi nộp hồ sơ, nhưng lỗ nặng vẫn là nỗi lo của trường”.

Như Quỳnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm