(TT&VH) - Trong 2 ngày 20 và 21/4, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án phạt "siêu lừa" Hà Thị Thiệu (SN 1959, trú tại Bắc Quang, Hà Giang) 20 năm tù giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng ra trước vành móng ngựa với Thiệu còn có đồng phạm Nguyễn Duy Cường (SN 1977, thường trú tại Hưng Hà, Thái Bình) bị lĩnh án 4 năm tù giam về cùng tội danh trên. Được biết, trước đó, năm 1994, Hà Thị Thiệu từng bị TAND tỉnh Hà Giang xử phạt 7 năm tù giam về tội "mua bán phụ nữ" và "xuất cảnh trái phép".
Theo cáo trạng, cách đây vài năm, Thiệu xin làm cộng tác viên cho một Cty chuyên doanh lĩnh vực môi giới tuyển dụng lao động. Được một thời gian, Thiệu nhanh chóng học được nhiều "ngón nghề", rồi tách ra “ở riêng”, thuê văn phòng tại xóm 1, Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội) và dựng biển quảng cáo là “Văn phòng đại diện trường Trung cấp dạy nghề Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”. Tại đây, mặc dù không có chức năng xuất khẩu lao động, Thiệu vẫn tự giới thiệu rằng mình có khả năng môi giới lao động đi Hàn Quốc, hứa hẹn trong thời gian ngắn có visa xuất cảnh... nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu xuất khẩu lao động. Tổng cộng, 104 người ở Hà Nội và các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Ninh… tưởng là thật, đã nộp hơn 1,1 tỷ đồng và 642.400 USD. Trong số này, Thiệu thu trực tiếp của 30 người, còn lại nhận qua các “đầu mối” trung gian. Tuy nhiên, không ai trong số họ được đi xuất khẩu lao động.
“Hỗ trợ” làm ăn với Thiệu trong vụ án này còn có Nguyễn Duy Cường. Cường bịa với Thiệu đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty Việt Tân chuyên tổ chức các chương trình đưa người đi lao động Hàn Quốc với thủ tục, thời gian xuất ngoại rất nhanh gọn. Tin lời Cường, Thiệu đã chuyển cho Cường 10 bộ hồ sơ cùng 15.000 USD, nhưng không hồ sơ nào được "giải quyết" cho xuất ngoại. Tại Cty Việt Tân, Nguyễn Duy Cường không phải là Chủ tịch HĐQT và Cty này cũng không có chức năng xuất khẩu lao động.
Trước khi khởi tố vụ án, Thiệu đã chi trả cho các bị hại và các đầu mối thu tiền của người lao động được 1.482 triệu đồng ( kể cả số USD lừa đảo được quy ra tiền VND) và 348.900 USD. Số tiền Thiệu chiếm đoạt còn lại là 4.316.676.000 đồng (số USD lừa đảo được quy ra tiền VND), trong đó Cường phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm cùng Thiệu số tiền 240 triệu đồng.
Cùng ra trước vành móng ngựa với Thiệu còn có đồng phạm Nguyễn Duy Cường (SN 1977, thường trú tại Hưng Hà, Thái Bình) bị lĩnh án 4 năm tù giam về cùng tội danh trên. Được biết, trước đó, năm 1994, Hà Thị Thiệu từng bị TAND tỉnh Hà Giang xử phạt 7 năm tù giam về tội "mua bán phụ nữ" và "xuất cảnh trái phép".
Theo cáo trạng, cách đây vài năm, Thiệu xin làm cộng tác viên cho một Cty chuyên doanh lĩnh vực môi giới tuyển dụng lao động. Được một thời gian, Thiệu nhanh chóng học được nhiều "ngón nghề", rồi tách ra “ở riêng”, thuê văn phòng tại xóm 1, Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội) và dựng biển quảng cáo là “Văn phòng đại diện trường Trung cấp dạy nghề Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”. Tại đây, mặc dù không có chức năng xuất khẩu lao động, Thiệu vẫn tự giới thiệu rằng mình có khả năng môi giới lao động đi Hàn Quốc, hứa hẹn trong thời gian ngắn có visa xuất cảnh... nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu xuất khẩu lao động. Tổng cộng, 104 người ở Hà Nội và các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Ninh… tưởng là thật, đã nộp hơn 1,1 tỷ đồng và 642.400 USD. Trong số này, Thiệu thu trực tiếp của 30 người, còn lại nhận qua các “đầu mối” trung gian. Tuy nhiên, không ai trong số họ được đi xuất khẩu lao động.
“Hỗ trợ” làm ăn với Thiệu trong vụ án này còn có Nguyễn Duy Cường. Cường bịa với Thiệu đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty Việt Tân chuyên tổ chức các chương trình đưa người đi lao động Hàn Quốc với thủ tục, thời gian xuất ngoại rất nhanh gọn. Tin lời Cường, Thiệu đã chuyển cho Cường 10 bộ hồ sơ cùng 15.000 USD, nhưng không hồ sơ nào được "giải quyết" cho xuất ngoại. Tại Cty Việt Tân, Nguyễn Duy Cường không phải là Chủ tịch HĐQT và Cty này cũng không có chức năng xuất khẩu lao động.
Trước khi khởi tố vụ án, Thiệu đã chi trả cho các bị hại và các đầu mối thu tiền của người lao động được 1.482 triệu đồng ( kể cả số USD lừa đảo được quy ra tiền VND) và 348.900 USD. Số tiền Thiệu chiếm đoạt còn lại là 4.316.676.000 đồng (số USD lừa đảo được quy ra tiền VND), trong đó Cường phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm cùng Thiệu số tiền 240 triệu đồng.
H.T