(TT&VH Online) - Theo công bố mới nhất của Kaspersky cho biết, trên thế giới hiện đã có đến 32 triệu lỗ hổng được phát hiện trên máy tính của người dùng toàn cầu.
Nguyên nhân chính dẫn đến con số này được chỉ ra là bởi hầu hết người dùng đều không có ý thức tự cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm diệt virus mà họ đang sử dụng. Bên cạnh đó, rất nhiều người còn… không dùng phần mềm diệt virus vì chủ quan hoặc một số dùng phải phần mềm giả mạo.
"Không quan tâm đến việc cài đặt các bản update, dẫn đến tình trạng người dùng đã vô hình giúp “đẩy” mình đến trước các hiểm hoạ và rủi ro to lớn. Họ cũng khiến cho công việc tìm kiếm và khai thác lỗ hổng của bọn tội phạm mạng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều", ông Jimmy Fong, giám đốc phụ trách bộ phận bán sản phẩm của Kaspersky Lab tại khu vực Đông Nam Á cho biết.
Kaspersky Lab cũng chỉ ra rằng bọn tội phạm mạng đã bắt đầu mở rộng diện tấn công từ hệ điều hành Microsoft Windows sang các phần mềm khác như Adobe Flash Player và Adobe Reader.
"Hầu hết những phiên bản cập nhật thường xuất hiện tự động và rất đơn giản để tải về máy nhưng vấn đề ở chỗ những phiên bản cập nhật này phải được cài đặt bởi chính người sử dụng. Nếu không mọi thứ cũng sẽ vô dụng và đó chính là cơ hội cho bọn hacker". Chuyên gia của Kaspersky cho biết.
Trước tình trạng đó, Kaspersky cũng đưa ra một số lời khuyến cáo giúp tránh được các nguy cơ tiềm ẩn xuất hiện từ các lỗ hổng đã và đang xuất hiện tới người dùng:
Thường xuyên kiểm tra update và cài đặt ngay khi có phiên bản cập nhật.
Không nên click vào các đường link lạ hay mở email xuất hiện trong hòm thư khi không biết rõ người gửi là ai.
Sử dụng trình duyệt có các bộ lọc tích hợp với khả năng chặn mã độc, phishing như Google Chrome, Mozilla Firefox và IE.
![]() Ảnh: ict |
"Không quan tâm đến việc cài đặt các bản update, dẫn đến tình trạng người dùng đã vô hình giúp “đẩy” mình đến trước các hiểm hoạ và rủi ro to lớn. Họ cũng khiến cho công việc tìm kiếm và khai thác lỗ hổng của bọn tội phạm mạng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều", ông Jimmy Fong, giám đốc phụ trách bộ phận bán sản phẩm của Kaspersky Lab tại khu vực Đông Nam Á cho biết.
Kaspersky Lab cũng chỉ ra rằng bọn tội phạm mạng đã bắt đầu mở rộng diện tấn công từ hệ điều hành Microsoft Windows sang các phần mềm khác như Adobe Flash Player và Adobe Reader.
"Hầu hết những phiên bản cập nhật thường xuất hiện tự động và rất đơn giản để tải về máy nhưng vấn đề ở chỗ những phiên bản cập nhật này phải được cài đặt bởi chính người sử dụng. Nếu không mọi thứ cũng sẽ vô dụng và đó chính là cơ hội cho bọn hacker". Chuyên gia của Kaspersky cho biết.
Trước tình trạng đó, Kaspersky cũng đưa ra một số lời khuyến cáo giúp tránh được các nguy cơ tiềm ẩn xuất hiện từ các lỗ hổng đã và đang xuất hiện tới người dùng:
Thường xuyên kiểm tra update và cài đặt ngay khi có phiên bản cập nhật.
Không nên click vào các đường link lạ hay mở email xuất hiện trong hòm thư khi không biết rõ người gửi là ai.
Sử dụng trình duyệt có các bộ lọc tích hợp với khả năng chặn mã độc, phishing như Google Chrome, Mozilla Firefox và IE.
Vũ Ngọc (Theo Pcw)
