“Giải mã” bí ẩn thành nhà Hồ (Phần 2)

14/09/2011 15:09 GMT+7 | Video clip

(TT&VH/TTXVN) - Như bản tin VHTC ngày hôm qua chúng tôi đã đưa tin, trong chuyến khảo sát núi đá An Tôn, thuộc huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, nơi được cho là đại công trường khai thác đá cách đây hơn 600 năm để xây dựng thành nhà Hồ, nhóm PV VHTC còn được người dân địa phương nơi đây đưa đến một núi đá tên là Rú Thần, thuộc thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, cách thành nhà Hồ khoảng hơn 3km. Theo người dân địa phương, thì núi Rú Thần mới là ngọn núi mà ở đó những khối đá được thiên nhiên kiến tạo chính là những khối đá đã được tiền nhân khai thác xây dựng thành nhà Hồ với những bằng chứng còn sót lại ở chính dãy nũi này...



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm