Ngao sò ốc hến ra… cà phê Bệt

18/08/2010 08:46 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nghệ thuật tuồng cổ thường chia thành 2 thể loại “tuồng đồ” và “tuồng pho”; trong đó, “tuồng đồ” thiên về các chủ đề và nội dung phóng tác, đậm chất hư cấu.


Cảnh trong vở Ngao sò ốc hến

Nghêu sò ốc hến là một tuồng đồ khuyết danh, vốn lưu truyền trong dân gian, đã trở thành điển cố, điển tích của sân khấu sau này. Từ cảm hứng đó, NSND Nguyễn Thành Châu soạn vở Ngao sò ốc hến và đã được nhiều đạo diễn dàn dựng, biểu diễn tại Việt Nam và một số nước khá thành công.

Vào lúc 20h45 tối 17/8 tại quán cà phê Bệt (57A Tú Xương, Q.3, TP.HCM), vở này đã được Đỗ Thành Lâm dàn dựng lại theo phong cách kịch thể nghiệm, dành cho không gian nhỏ chật, ít người xem. Trên thế giới và tại Việt Nam, việc diễn kịch ở quán cà phê là rất bình thường, nhưng cách làm của cà phê Bệt lại theo hướng chính quy, nghĩa là các vở diễn đều được xin phép và phúc khảo trước khi công diễn.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm