Cuộc sống Số

Internet được đề cử Nobel Hòa Bình 2010: Lịch sử sẽ thay đổi

15/03/2010 17:36 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Với đề cử cho giải Nobel Hòa Bình 2010, Internet đang là đề tài của những cuộc tranh luận lớn trên toàn thế giới.

Giải Nobel hòa bình là giải thưởng cao quí nhất thế giới dành cho những nỗ lực kiến tạo hòa bình lần đầu tiên được trao tặng vào năm 1901. Đây là một trong 6 giải thưởng Nobel được trao tặng hằng năm. Người được trao giải có thể là các cá nhân hay những tổ chức. Tuy nhiên, chưa có tiền lệ một nhân vật không phải… con người được đề cử giải thưởng cao quí này. Nhưng rất có thể lịch sử sẽ thay đổi nếu như Internet giành được giải thưởng.

Cách đây không lâu, vào năm 2009, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama được trao giải Nobel Hòa Bình, một làn sóng phản đối gay gắt nổi lên. Những người phản đối cho rằng ông Obama chưa làm được gì nhiều để được nhận giải thưởng cao quí này. Hiện tại, với đề cử dành cho Internet, làn sóng phản đối còn mạnh mẽ hơn vì Internet không phải là một con người cụ thể.

Những cuộc tranh luận gay gắt đã chính thức nổ ra sau khi Ủy ban phụ trách giải Nobel ở Na-uy đã lên danh sách các cá nhân/sản phẩm sẽ được đề cử Nobel Hòa Bình 2010. Theo tiết lộ có tất cả 237 cá nhân, tổ chức được đề cử, đặc biệt trong đó có một cái tên không xa lạ với mọi người nhưng xa lạ với giải Nobel đó là là tiện ích phổ biến nhất ngày nay: mạng Internet.

Được biết, người đã đề cử Internet cho hạng mục Nobel Hòa Bình không ai khác là Shirin Ebadi và Nicholas Negroponte (Người giành giải Nobel Hòa Bình 2003). Đây là hai nhân vật nổi tiếng với cương vị sáng lập quĩ OLPC (mỗi máy tính cho một trẻ em) và dự án MTXT (100 USD cho trẻ em trên thế giới).


Internet được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình 2010 đã tạo nên một cuộc tranh luận lớn
Phần đông những ý kiến phản đối cho rằng, Internet không thể được đề cử do đây chỉ là một tiện ích chứ không phải là một con người cụ thể. Quan điểm này còn chỉ ra, Internet bên cạnh những tác dụng tích cực còn có rất nhiều tác dụng tiêu cực, như việc là công cụ để bọn xấu lợi dụng phát tán những thông tin nhạy cảm: mại dâm, bạo lực, chống phá chính trị… Do đó, Internet chưa xứng đáng được đề cử Nobel Hòa Bình 2010.

Trong khi đó, những người bảo vệ Internet thì cho rằng, Internet mặc dù không phải là một vật thể xác định nhưng lại có vai trò vô cùng to lớn trong thế giới hiện đại. Nó là công cụ siêu hữu ích giúp kết nối cả thế giới với nhau, là phương tiện truyền thông giúp nhân loại có một kênh liên lạc với nhau từ mọi miền thế giới, mọi ngõ ngách nhỏ nhất và là kho kiến thức vô tận của nhân loại. Không chỉ thế Internet còn giúp hỗ trợ rất nhiều trong việc chung tay cộng đồng để khắc phục hậu quả rất nhiều vụ thiên tai như vụ động đất kinh hoàng ở Haiti, Peru hay xa hơn sóng thần ở Indo và nhiều thiệt hại khác từ khi ra đời đến nay.


Internet đã góp một phần không nhỏ vào việc cứu trợ động đất kinh hoàng ở Haiti
Tuy nhiên, một vấn đề khác cũng đã nảy sinh khi đưa Internet vào đề cử Nobel Hòa Bình đó là… ai sẽ là người đại diện cho Internet lên nhận giải. Đây cũng là một câu hỏi khó cho những người trong Ủy ban phụ trách trao giải Nobel năm nay.

Cả hai ý kiến đều có những lý lẽ của riêng mình và chắc chắn sẽ chưa ngã ngũ trước ngày trao giải Nobel Hòa Bình sẽ diễn ra tại Oslo, Na-uy vào ngày 10 tháng 12, ngày mất của ông Nobel.

Như vậy, nếu Internet giành chiến thắng trong hạng mục đề Nobel Hòa bình năm 2010 thì đây sẽ là giải thưởng đặc biệt đầu tiên được trao cho một… tiện ích chứ không phải con người.

Kết quả của giải Nobel sẽ được công bố vào ngày 9/10 năm nay, và nếu đoạt giải thì Internet sẽ nhận được phần thưởng là 1,4 triệu USD. Chắc chắn sẽ còn nhiều bất ngờ từ nay cho đến khi Lễ trao giải Nobel 2010 chính thức diễn ra.

Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm