Khi khiêu vũ thành trò giải trí truyền hình

01/05/2011 11:02 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) -Dancing With The Stars là một thương hiệu nhưng thương hiệu ấy ban đầu là sự vay mượn của Strictly Come Dancing (BBC - Anh) và cho dù không phải là quốc gia đầu tiên nhập cảng format này (Australia mới là đầu tiên) nhưng khi người Mỹ bắt đầu làm Nhảy với ngôi sao, chương trình này mới thật sự lan tỏa tới nhiều.

Người Mỹ biến Dancing With The Stars trở thành bước nhảy toàn cầu vào 2005.

“Biến đám đông thành người của mình”

Dancing With The Stars, ngay như tên gọi, khó có thể gọi đó là một cuộc thi nhảy đầm chuyên nghiệp bởi nó là một show truyền hình không hơn không kém, mục đích chính là câu khách. Vợ cũ của tay bass huyền thoại nhóm The Beatles, Paul McCartney (Heather Mills), năm 2007 còn nhảy đầm với chân giả, có điều cô đã nhảy rất tuyệt.

Bắt đầu từ 2005, đến năm 2006-2007, Dancing With The Stars trở thành chương trình truyền hình nổi tiếng nhất thế giới. Một vũ công chuyên nghiệp sánh đôi với một ngôi sao (bất kể lĩnh vực nào), có ban giám khảo, có so sánh, ai thấp nhất sẽ bị loại. Việc bị loại ở đây rất công bằng, bất kể bạn nổi tiếng như thế nào, không vừa lòng ban giám khảo hay khán giả (kết quả = BGK + công chúng) thì hãy ra về với nụ cười.

Marie Osmonds, ca sĩ nổi tiếng trong một chương trình
của cuộc thi Dancing With The Stars

Đã từng có rất nhiều ngôi sao “mếu máo” rằng tôi nhảy hay thế sao vẫn bị loại nhưng bản chất của Dancing With The Stars không phải là chuyện bạn nhảy đẹp mà là bạn phải thuyết phục người xem rằng tôi xứng đáng với sự lựa chọn của bạn. Mà “sự lựa chọn của bạn” ở khía cạnh đám đông, có nghĩa đám đông không bao giờ là đồng nhất. Dancing With The Stars thành công ở chỗ biến đám đông thành người của mình, có nghĩa bất kể ai đoạt giải, sự thành công của thương hiệu này mới là cao nhất.

Dancing With The Stars được kênh ABC phát sóng ở Mỹ, thành công liên tiếp. Chiêu thức “lấy lòng” của ABC hay ở chỗ kênh truyền hình này sẵn sàng kêu gọi người xem phát biểu mình thích ai xuất hiện nhất trong cuộc thi. Thường thì được bình chọn nhiều nhất là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, cá biệt có cả phi hành gia, danh thủ bóng đá, tay đua F1...

Tuy thi nhảy gồm có các điệu như Rhumba, Cha cha cha, Samba, Jive, Paso Doble, Salsa, Waltz, Tango, Foxtrot, Viennese Waltz, Quickstep nhưng họ đã thi đấu theo phong cách thoải mái, thoáng, và mang tính cách và nội dung giải trí để gíúp vui cho khán giả truyền hình, nhưng vẫn có kỹ thuật khiêu vũ tốt. Nói theo từ khiêu vũ thì họ thi nhảy đa phần theo phong cách Mỹ (American Style) hơn là theo phong cách quốc tế (International Style).

Các ngôi sao được tuyển chọn trên cơ sở ngành nghề đặc biệt và có thành tích trong nước Mỹ, chưa bao giờ học nhảy và thi nhảy, và tham dự cuộc thi theo hợp đồng, được cặp với các vũ công chuyên nghiệp có thành tích thi đấu cao ở Mỹ và trên thế giới, được tập luyện cơ bản về khiêu vũ với các vũ công này trong 5 tuần trước khi thi đấu. Các vũ công chuyên nghiệp cũng được tuyển chọn theo tuổi tác, thành tích thi đấu, theo kinh nghiệm biên đạo và huấn luyện và làm việc trọn thời gian theo hợp đồng với ban tổ chức.

Được ưa thích nhất thế giới

Dancing With The Stars ở Mỹ cho đến nay vẫn là một reality show về khiêu vũ được thế giới ưa thích nhất. Ban giám khảo chỉ có 3 người, 2 nam và 1 nữ, đứng đầu là cựu vô địch thế giới về Show Dance người Anh tên là Len Goodman. Hai giám khảo còn lại đều là những nhà biên đạo và sản xuất video, phim ảnh về khiêu vũ được nhiều người biết tên. Dân Mỹ hâm mộ chương trình này đến nỗi nhắn... sai cả thể thức. Mỗi người chỉ được bình bầu một cặp trong mỗi chương trình nhưng rất nhiều người đã bình bầu cả 10 lần cho mỗi cặp. Năm 2010, ngôi sao truyền hình Kate Gosselin bị cáo buộc đã E-mail cho họ hàng và người thân để họ bình bầu cho mình, kết quả là mỗi đêm thi của cô, mỗi người thân nhắn đến 10 tin bầu chọn. Tờ Washington Post năm 2010 điều tra rằng có rất nhiều Email không hợp lệ đã gửi tới ban tổ chức dù đã được quy định rằng mỗi E-mail chỉ được bầu chọn 1 cặp trong đêm thi.

Dancing With The Stars được yêu thích chẳng khác gì American Idol, tính ăn thua thể hiện rất rõ. Nổi tiếng là một chuyện, chuyện quan trọng khác là tiền. Tiền sẽ rất nhiều nếu bạn được chọn xuất hiện trong Dancing With The Stars. Năm 2006, Beth, vợ của ông trùm đài phát thanh Howard Stern, chỉ vài phút xuất trên chương trình Nhảy cùng sao của ABC đã kiếm được ngay lập tức 125.000 USD. Số tiền này sẽ lập tức tăng gấp đôi nếu được lọt vào vòng trong nhưng xui rủi thế nào mà Beth đã bị loại. Rất nhiều sao giống Beth, chỉ mong được một lần gọi tên, mà điều này còn tùy thuộc vào sự yêu thích của công chúng.

Tuy vậy, có những người biết rút lui lúc cần thiết. Sara Evans rút khỏi mùa thứ 2 (tuần thứ 6) vì cảm thấy mình khó có thể vô địch nhưng với lý do khá lãng: Buồn không thể tập trung nhảy vì mới ly dị. Có những người thì viện lý do chấn thương, có người rút lui vì ngô độc thức ăn, con ốm, có người còn vì “bố không cho phép”. Nói chung, rất nhiều lý do được đưa ra, và lý do nào cũng làm công chúng cười ầm. Càng cười Dancing With The Stars càng ăn khách.

Nguyễn Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm