Ồn ào xung quanh The Voice: Một “kịch bản” scandal hoàn hảo?

12/09/2012 06:10 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH) - Chiều qua (11/9), một buổi họp báo đặc biệt về những ồn ào xung quanh chương trình Giọng hát Việt đã diễn ra tại TP.HCM. Khác với dự đoán (Phương Uyên rời chương trình, thí sinh thi lại), sẽ không có một cuộc “thay máu” nào ở The Voice phiên bản Việt. Vượt qua “sóng gió”, Phương Uyên vẫn… “tại vị”, còn Giọng hát Việt thì “nóng” hơn bao giờ hết. Có hay không một “kịch bản” scandal hoàn hảo?

"Buổi họp báo được VTV quay “độc quyền” và sẽ chiếu lại trên VTV3 trong mục Cà phê buổi sáng vào sáng nay (6h30 ngày 12/9)."

Ngay sau khi tập 7 chương trình Giọng hát Việt (tập 3 của Vòng đối đầu) đang phát sóng vào đêm Chủ nhật (9/9), trên mạng đã lan tràn clip “tố cáo” sự dàn xếp của Giám đốc âm nhạc chương trình này - nhạc sĩ Phương Uyên.

Một vài báo mạng không bỏ lỡ cơ hội đã nhảy vào khai thác và nó trở thành chủ đề nóng mà rất nhiều người qua tâm.

Đúng - sai chỉ có thể xét trên… lòng tin

Khác với vài vụ việc của các chương trình truyền hình trước đây, khi có “lùm xùm”, báo chí phải “chất vấn” BTC mới nói, thì lần này BTC Giọng hát Việt đã nhanh chóng chủ động có cuộc gặp gỡ báo chí chỉ hai ngày sau “bom” scandal phát nổ. Thậm chí, hình ảnh chất lượng tốt của cuộc gặp gỡ này còn được bộ phận truyền thông của Cát Tiên Sa gửi tới báo chí (phục vụ công tác tuyên truyền).

Từ trái qua: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, ông Nguyễn Quang Minh, nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Trần Lập tại cuộc họp báo

Nhạc sĩ Phương Uyên, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa rồi lần lượt các huấn luyện viên đều lên tiếng cho rằng Phương Uyên bị oan, có người ác ý đã lắp ghép những phần điện đàm của Phương Uyên để làm thành nội dung “sắp xếp kết quả” nhằm “tố cáo” Phương Uyên. Đông đảo thí sinh Giọng hát Việt cũng tham dự và đồng loạt giơ tay sau khi Đàm Vĩnh Hưng hỏi: Em nào đồng ý chị Phương Uyên làm Giám đốc âm nhạc. Thí sinh vỗ tay rần rần thật là vui!. Tuy nhiên, cuộc vui “quá độ” chiều qua đã dẫn đến tình trạng gần như bát nháo, bởi “đối chất” đã trở thành “đôi co” khá căng thẳng khi cả MC và những thí sinh Giọng hát Việt vào cuộc.

Clip trên mạng với những đoạn thu âm được nhạc sĩ Phương Uyên xác nhận đó chính là giọng nói của mình, nhưng nó bị lắp ghép từng câu để thành một nội dung “tố cáo”.

Những đoạn thu âm với giọng của Phương Uyên như: “Con Minh không quyết định được đâu, chị là sếp mà, lo gì chuyện đó” được Thu Minh trả lời thay cho Phương Uyên là thời gian đó Thu Minh đi châu Âu nên nhờ Phương Uyên quyết định mọi chuyện. Có phóng viên hỏi tại sao Phương Uyên lại nói với một thí sinh: em hát thể loại này cho nó chết, như thế có công bằng? Phương Uyên nói rằng đó là câu mà anh em trong vòng Đối đầu thường nói v.v... và v.v...

Còn những câu khác trong clip nói trên như: “Chị sẽ đưa em vô, nhưng hát cái thể loại của em, em hát thể loại của nó em chết, em chết trước”. Hoặc: “Em phải chọn R&B là nó chết ngay, hiểu không?”. Hoặc: “Chắc chắn mình lấy con Linh vô là loại nó ra”... Có thể cũng sẽ có một lý do để trả lời, mà nếu không thì cứ hiểu đó là do cắt - ghép.

Bởi với kỹ thuật hiện nay, một chuyên viên phòng thu uy tín tại TP.HCM cho rằng, nếu xét trên đồ thị sóng âm thì không thể nào phát hiện ra vì các đoạn khi được ghép vào nhau sẽ liền mạch với nhau. Chỉ có thể phân biệt được bằng tai về sự khác nhau của “không gian” thu âm nếu các đoạn lắp ghép thu âm ở những không gian khác nhau, còn nếu cắt - ghép những đoạn thu âm trong cùng một không gian thì... bó tay.

BTC cũng cho biết đã nhờ công an vào cuộc để truy tìm tác giả của clip trên. Tuy nhiên, sự việc cũng sẽ chỉ treo lơ lửng, bởi khoa học âm thanh không thể chứng minh được một file âm thanh lắp ghép (nếu có). Với trường hợp này chỉ có tin hoặc không tin, chứ khó mà rạch ròi sai - đúng.

Dẫu sao sự đối thoại thẳng thắn của BTC với công luận cũng là một điều rất đáng hoan nghênh.

...và rất nhiều phóng viên theo dõi cuộc họp đặc biệt này

“Mất điểm” = có lợi?

Một chương trình “tử tế” trước đây thường rất sợ những tai tiếng như vụ Quỳnh Anh (Vietnam Got’s Talent) hay clip Phương Uyên (Giọng hát Việt) như vừa qua. Tuy nhiên, với những chương trình truyền hình thực tế hiện nay, đôi lúc tai tiếng lại càng có lợi cho mục đích kinh doanh. Bởi cũng có khi vì tai tiếng mà khán giả tò mò xem chương trình đông hơn, kéo theo quảng cáo tăng vọt.

Vấn đề là nhà sản xuất và đơn vị tổ chức chọn phương án nào. Để chương trình “sạch”, hay càng được chú ý càng tốt, dù nguyên nhân của sự chú ý là tai tiếng.

Phải nói rằng, chương trình Giọng hát Việt trong thời gian qua có tiếng khen, lời chê, nhưng nhìn chung trên mặt bằng của các chương trình giải trí, Giọng hát Việt được xem như một làn gió mới với khá nhiều điều lý thú dành cho khán giả. Có thể nói Giọng hát Việt là chương trình truyền hình thực tế về ca nhạc số 1 ở thời điểm hiện nay.

Tuy nhiên, công luận nói chung vẫn thích những chương trình vừa vui, vừa “sạch”. Đó cũng chính là “đẳng cấp” của những đơn vị tổ chức chương trình nhằm xây dựng một nền giải trí văn hóa lành mạnh.

Dẫu vô tình hay cố ý, scandal về clip của Phương Uyên cũng sẽ làm Giọng hát Việt bị “mất điểm” đối với công luận khi nhìn nhận về thị trường giải trí khá xô bồ hiện nay.

Trong việc xây dựng môi trường giải trí văn hóa lành mạnh, các đài truyền hình đóng một vai trò rất lớn. Qua điện thoại, chiều qua (11/9), ông Hà Nam - Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) - cho biết, sự việc liên quan tới thông tin cho rằng The Voice dàn xếp kết quả chương trình sẽ được Công ty Cát Tiên Sa giải trình tới VTV thời gian tới. Ở thời điểm hiện tại, VTV chưa thể đưa ra bất kỳ phát ngôn nào.

Ngoài việc để hiểu rõ thực hư của clip Phương Uyên, một điều mà khá nhiều người quan tâm là Phương Uyên có còn tại vị ở ghế Giám đốc âm nhạc? Tuy nhiên, sau những “sự cố” trong cuộc họp báo nói trên (kể cả việc một thí sinh giật micro từ tay phóng viên khiến cuộc họp trở nên khá căng thẳng), sau những câu trả lời khá quanh co, cuối cùng thì Phương Uyên vẫn ở lại vị trí này. 

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm