Ngọc Anh và Phương Linh “quyết chiến”

Thứ Sáu, 25/11/2011 09:39 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cặp đôi hoàn hảo đã đi qua 6 live show và đã có 4 cặp bị loại. Đêm 27/11 sẽ là đêm bán kết, 3 cặp đôi nào sẽ đi tiếp vào đêm chung kết xếp hạng?

Trong 4 cặp đôi gồm: Đoan Trang - Trấn Thành, Phương Linh - Cù Trọng Xoay, Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư và Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan, theo như những gì mà họ đã thể hiện trong thời gian qua, nếu không có những đột biến, dễ thấy rằng 2 cặp Đoan Trang - Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư có xác suất rất cao để chiếm 2 suất trong đêm chung kết xếp hạng. Suất thứ 3 còn lại là “cuộc chiến” của 2 cặp Phương Linh - Cù Trọng Xoay và Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan.

Nếu dùng 2 tiêu chí: chất lượng ca hát và “chiêu trò” giải trí để so sánh hơn - thua thì về ca hát hai cặp này cũng “xêm xêm” nhau. Về việc nghĩ ra những chiêu trò cho tiết nục thêm hấp dẫn, cũng không ai có biểu hiện vượt hẳn đối thủ, tuy thời gian qua họ vẫn có những đầu tư nhất định nhưng không nổi bật như cặp của Đoan Trang hoặc Đàm Vĩnh Hưng.


Cặp Phương Linh và GS Cù Trọng Xoay

Nhưng cái khócủa 2 cặp này và của thí sinh đêm bán kết nói chung là ít đất diễn. Quy định của đêm bán kết 27/11, mỗi cặp thí sinh sẽ hát 1 ca khúc “hit” của ca sĩ trong cặp đó và 1 ca khúc thuộc dòng nhạc mình chưa trình diễn (pop/ballad, blues-jazz, rock, dân gian, dance, hip-hop, acoustic và nhạc kịch). Ca khúc tự chọn trong 8 dòng nhạc trên cũng đồng nghĩa là các thí sinh phải trình diễn cái sở đoản của mình, bởi sở trường thì họ đã chọn và trình diễn trong các live show trước.

Bất lợi thứ hai của thí sinh vòng bán kết này là mảnh đất màu mỡ với chủ đề Nhạc kịch, tất cả các cặp thí sinh đều đã trình diễn trong live show tuần qua. Các ca sĩ đang tham gia Cặp đôi hoàn hảo, thực tế không có ai có bài “hit” ở thể loại nhạc này để có thể trình diễn một lần nữa.

Cả Ngọc Anh và Phương Linh đều có sở trường về pop/ballad, vì vậy nhiều khả năng họ sẽ thi thố cùng thể loại nhạc này, nên cuộc đấu càng thêm hấp dẫn. Vấn đề chọn bài để “dìu” bạn hát cùng với mình có lẽ là rất quan trọng để cạnh tranh nhau về số điểm của Ban giám khảo.

Về điểm từ bầu chọn của khán giả (quyết định 50% số điểm) Phương Linh - Cù Trọng Xoay có lẽ có lợi thế hơn, live show gần đây nhất cặp Phương Linh được 5 điểm còn cặp của Ngọc Anh chỉ 2 điểm. Cặp Phương Linh cũng từng 1 lần nhận giải thưởng do khán giả bình chọn, còn cặp Ngọc Anh thì chưa lần nào.

Với những tương quan như thế, có thể nói với 2 cặp này là một cuộc quyết đấu trong live show sắp tới. Tuy nhiên cả cặp Đoan Trang và Đàm Vĩnh Hưng, nếu chủ quan họ cũng sẽ dễ bị loại.

Bình Minh

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Cặp đôi đáng phải rời cuộc chơi nhất là ĐVH-KT
Thái Anh  (thaianhlc@gmail.com) (01:51 26/11/2011)

12 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Nobody - 5/26/2012 11:02:58 AM
Đọc bài viết này mình thấy gai hết cả người (như đọc các bài của Yến Thanh viết về Arsenal vậy), và đúng, Pep là trường hợp hiếm có của làng bóng đá thế giới. Hy vọng và tin tưởng Barca vẫn chạy trên...
Bản sắc Xứ Thanh - 5/26/2012 10:35:36 AM
Nghệ An hôm nay phải vô đây cổ vũ cho Thanh Hóa đấy nhá...Xứ Thanh - Xứ Nghệ...Thân lại càng thân
Buồn - 5/26/2012 10:14:07 AM
tại sao ai cũng muốn hạ bệ barca từ huyền thoại như pele rô béo zidan hay cầu thủ về nhì CR7 đến vô sô cầu thủ vô danh mông 1 lần chặn được messi vô hình chung có lẽ là messi là cái đích từ xưa tới...
Barclays Banks - 5/16/2012 8:06:01 AM
Quá đáng tiếc cho Italia với những Totti, Cannavaro, Nesta nhưng chiến thắng của người Pháp là rất xứng đáng với phong độ tuyệt vời của Zidane.
Cười - 5/26/2012 12:10:27 AM
Theo mình thì Dimatteo nên học theo Drogba ! Nên ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, chứ với lối chơi của Chelsea các đội khác chỉ có thể bất ngờ 1 lần thôi, đá đôi công thì Chelsea không phải là đối...