Truyền hình thực tế

Piers Morgan: Thành bản sao của Larry King là điều lố bịch

19/01/2011 14:36 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi Larry King thông báo rút khỏi chương trình talk show phát vào “giờ vàng” của CNN sau 25 năm “cầm trịch”, thế giới đã tự hỏi ai sẽ thay thế ông: Katie Couric, Anderson Cooper hay Ryan Seacrest? Nhưng cuối cùng người kế nhiệm ông là Piers Morgan. Chương trình của ông - Piers Morgan Tonightđã ra mắt hôm 17/1.

Pier Morgan là cựu chủ bút của tờ báo Anh The DailyMirror đồng thời là thành viên giám khảo của chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc America's Got Talent. Khi chương trình đầu tiên của ông phát sóng vào hôm 17/1, Morgan đã trò chuyện với báo giới về cuộc phỏng vấn Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey – vị khách đầu tiên của ông – đồng thời bày tỏ tham vọng đánh bại Fox News...

* Ông cảm thấy thế nào khi trở thành người dẫn chương trình talk show này của CNN?

- Thật tuyệt vời. Tôi thấy rất phấn khích. Tôi vẫn còn nhớ khi xem tin tức về cuộc chiến vùng Vịnh hồi năm 1991 trên CNN do Peter Arnett và Bernie Shaw gửi về từ chiến tuyến. Tôi nghĩ đây là một trong những hãng tin gây ấn tượng nhất thế giới.

20 năm sau sự kiện đó, giờ đây, được sát cánh cùng họ quả là niềm vinh hạnh lớn đối với tôi.

* Ông có ngạc nhiên khi nhận được lời đề nghị đảm nhiệm vai trò này?

- Nhiều người ở Mỹ đã ngạc nhiên khi biết tin này vì họ chỉ biết tôi là thành viên giám khảo của chương trình America's Got Talent. Còn tôi thì không. Ở Anh, tôi đã nổi tiếng với vai trò của một người chuyên phỏng vấn. Tôi từng trò chuyện với nhiều người, từ cựu Thủ tướng Gordon Brown tới trùm âm nhạc Simon Cowell...

Piers Morgan phỏng vấn Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey
trong chương trình đầu tiên trên CNN

* Ông có nghĩ rằng sức hấp dẫn của ông chủ yếu là nhờ giọng nói của mình?

- Giọng nói của người Anh có những thuận lợi nhất định. Tôi nhận thấy người Mỹ rất thích nghe người Anh nói và họ nghĩ rằng người Anh chúng tôi khéo nói hơn thì phải. Vì vậy, chắc chắn tôi sẽ “tận dụng” yếu tố đó (cười).

* Năm 2004, ông đã bị cách chức Tổng biên tập của tờ The Daily Mirror sau khi tờ báo này đăng nhiều bức ảnh bị cho là giả mạo nhằm phơi bày việc binh lính Anh ngược đã các tù nhân Iraq. Giờ ông nghĩ gì về việc đó?

- Tôi vẫn hoàn toàn giữ vững quan điểm với những gì mà tờ Mirror đã đăng tải. Tôi không bao giờ xin lỗi vì điều đó. Về tính xác thực của những bức ảnh đó thì hiện vẫn chưa có câu trả lời, song tôi chẳng hề thấy bất cứ chứng cớ nào cho thấy đây là những bức ảnh giả.

* Chương trình mới của ông có gì khác với Larry King Live?

- Larry King là một trong những huyền thoại của truyền hình Mỹ và là một trong những người phỏng vấn vĩ đại nhất trong lịch sử. Vậy nên cố gắng trở thành bản sao của ông quả là điều lố bịch. Tôi có phong cách phỏng vấn khác, có lẽ mang tính khiêu khích và táo tạo hơn.

* Oprah Winfrey đã trở thành vị khách đầu tiên của ông. Ông có cảm giác thế nào khi ngồi trò chuyện cùng “Nữ hoàng” trò chuyện truyền hình?

- Winfrey là người hài hước, thẳng thắn, trung thực, gây tranh cãi nhưng đồng thời là nhân vật quan trọng. Tên chị đứng đầu trong danh sách mà tôi lựa chọn để thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên và Winfrey đã chuyện trò rất cởi mở.

* Ai là người mà ông đang lên kế hoạch “đặt hàng”?

- Tôi thích đặt hàng một người có điều gì đó thật thú vị và hấp dẫn để trò chuyện. Nếu Paris Hilton lại vào tù, tôi thích phỏng vấn cô ấy về trải nghiệm đó.  Hay tôi thích được chuyện trò với Tổng thống Barack Obama trước khi diễn ra cuộc bầu cử tới và thậm chí cả nam tài tử nhiều rắc rối Mel Gibson.

* Đối với ông thành công có nghĩa như thế nào? Ông có muốn đánh bại Fox News?

- Chương trình của tôi sẽ bị “săm soi” với 2 yếu tố: khả năng của tôi và tỷ lệ khán giả. Trong vòng 1 năm, nếu tỷ lệ khán giả xem chương trình tăng và các cuộc phỏng vấn được đánh giá là tốt thì có nghĩa là tôi đã bước đầu thành công. Chẳng có lý do nào để nói rằng bạn không muốn chiến thắng. Chúng tôi sẽ không “vượt” được Fox News trong thời gian ngắn, tuy nhiên nếu chương trình của chúng tôi đi đúng hướng thì tôi tin rằng nó có tiềm năng trở thành Number One. Đó là điều mà tôi mong muốn và luôn là động lực của tôi.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm