Cống hiến 2010 - “đột phá táo bạo”

04/04/2011 10:43 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Một số nhà báo tại TP.HCM khi bình luận về giải Cống hiến, họ đều cho rằng giải thưởng năm nay có đột phá táo bạo khi đưa ra rất nhiều gương mặt trẻ. Có nhiều ý kiến khác nhau trước sự “táo bạo” này đã cho thấy sự quan tâm lớn của báo chí cũng như giới chuyên môn đối với giải thưởng…

>> Chuyên đề: Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2010

Nhà báo Khánh Hưng (Tạp chí Sóng nhạc): Xuất hiện nhiều gương mặt trẻ…

Ở hạng mục Ca sĩ của năm, tôi thấy Hà Anh Tuấn là gương mặt tạo được nhiều ấn tượng. Hà Anh Tuấn đã xây dựng thành công hình ảnh một ca sĩ trẻ vừa hiện đại mang tính thành thị vừa không thiếu chất lãng mạn, lịch lãm. Đặc biệt, anh đã rất thành công với dòng nhạc R&B qua 3 album Café sáng, Saigon RadioCock-tail.

Đối với hạng mục chương trình của năm thì Vietnam Idol có thể được xem là chương trình tạo được sức hút với khán giả sau một năm dừng lại. Theo tôi, từ khi cuộc thi Vietnam Idol kết thúc với phần thắng thuộc về Uyên Linh, nó đã gây dựng lại niềm tin từ phía khán giả với các ca sĩ trẻ, đó là điều hiếm thấy ở các cuộc thi hiện nay. Còn ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong là gương mặt nổi bật tuy năm vừa qua anh không có nhiều giải thưởng. Album Linh hồnvà thể xác là bức tranh tự họa về âm nhạc đặc sắc của Nguyễn Hải Phong. Riêng về hạng mục Album của năm thì không nhiều ấn tượng, không có sự bứt phá, dẫu vậy tôi cũng bầu cho Bây giờ... biển mùa Đông của Đức Tuấn.

Những gương mặt trẻ đã xuất hiện nhiều hơn trong danh sách giải Âm nhạc cống hiến năm nay. Họ đã có nhiều sáng tạo để góp phần cho sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà. Với những gì các ca sĩ, các nhà tổ chức cũng như những nhà sản xuất âm nhạc đã làm trong năm qua, thật sự đã mang lại không khí sôi động hơn cho làng nhạc.

* Nhà báo Quỳnh Hợp (Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM): Li tiCock-tail góp phần vào sự phát triển

Album của năm: Có 2 album thể hiện được yếu tố góp phần vào sự tiến triển của âm nhạc nước nhà là Li ti (Tùng Dương) và Cock-tail (Hà Anh Tuấn). 2 album đã giới thiệu được 2 cá tính âm nhạc của Việt Nam đối với người nghe Việt trong xu thế toàn cầu. Trong 2 sản phẩm ấy thì cá tính của người nghệ sĩ được tôn trọng và được dâng cao trong từng ca khúc. Album Cock-tail toàn là những ca khúc bằng tiếng Anh kết hợp với nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã cho ra mắt một sản phẩm mang tính đương đại và có xu hướng hội nhập cao.

Chương trình của năm: Không thể phủ nhận ảnh hưởng của cuộc thi Vietnam Idol với đông đảo công chúng âm nhạc là rất lớn. Chương trình đã mang đến luồng phấn khích cuồng nhiệt và thú vị cho nhiều tầng lớp khán giả vì lâu lắm rồi người ta mới được xem - nghe ca sĩ trình diễn live “sướng” như thế trong một tổng thể chương trình được đầu tư, PR chuyên nghiệp đang “khát” nhân tố mới, lạ. Vì từ lâu rồi trong các chương trình truyền hình trực tiếp, đa số ca sĩ là “múa sĩ” tẻ nhạt và thiếu lửa.

Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Hải Phong là nhạc sĩ trẻ có nhiều tìm tòi, có ý tưởng mới và cái nhìn mang tính phát hiện trong sáng tác và phối khí. Những sáng tác của nhạc sĩ trẻ này đang là tìm kiếm của nhiều giọng ca muốn biểu đạt cá tính âm nhạc của mình cũng như việc tiếp cận những xu hướng sáng tác của thế giới. Với Đường cong của Nguyễn Hải Phong đã lộ diện một Uyên Linh đầy quyến rũ và sôi động.

Ca sĩ của năm: Xứng đáng nhận giải Ca sĩ của năm là Tùng Dương. Tùng Dương năm qua không chỉ vẫn giữ được cá tính ma quái trong âm nhạc mà đã có những nỗ lực đến gần người nghe hơn. Tuy nhiên, trong album Li ti nếu Tùng Dương tiết chế cá tính của mình một chút nữa thì giọng hát sẽ hài hòa và có sự gắn kết hứng khởi với những bản phối rất hay và mới lạ. Sự có mặt của Uyên Linh trong đề cử giải thưởng năm nay là những ghi nhận đột phá của BTC giải thưởng. Tuy nhiên, khán giả vẫn chưa thấy gì khác Đường cong Cám ơn tình yêu từ thần tượng âm nhạc của mình.

Nhà báo Trọng Thịnh (báo Tiền Phong): Cống hiến năm nay thực sự có đột phá táo bạo

Năm nay, giải Âm nhạc Cống hiến do báo TT&VH tổ chức đã có những bước đột phá chuyển mình thực sự táo bạo. Đó là việc đưa ca sĩ trẻ Uyên Linh vào danh sách đề cử Ca sĩ của năm. Việc này đã gây ra nhiều sự tranh luận không chỉ trong giới chuyên môn mà còn trong các nhà báo - những người bình chọn cho giải này. Với ý kiến của BTC thì việc Uyên Linh với những sáng tạo gây đột phá trong cuộc thi Vietnam Idol tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho khán giả chính là cơ sở để cô đứng trong danh sách ứng viên. Tuy nhiên cũng đã có nhiều nhà báo cho rằng Uyên Linh chưa thực sự góp nhiều công sức cho âm nhạc Việt nên việc đưa cô vào danh sách ứng viên là chưa thật xứng đáng. Theo ý kiến riêng, BTC đã có sự đột phá khi mạnh dạn đưa Uyên Linh vào danh sách, dù rằng có thể Uyên Linh sẽ không đoạt giải nhưng việc góp phần của Uyên Linh trong những sáng tạo nghệ thuật âm nhạc tạo sức hút với đông đảo người nghe cũng là một sự cống hiến. Nhưng hiện tượng của Uyên Linh vẫn chỉ là... hiện tượng nên những ca sĩ đã có đẳng cấp như Thanh Lam, Đức Tuấn, Tùng Dương sẽ vẫn có cơ hội nhiều hơn.

Về giải Chương trình của năm, sẽ khó có chương trình nào gây ấn tượng mạnh mẽ như Vietnam Idol nên theo tôi Vietnam Idol sẽ đoạt giải cao nhất.

Trong 2 hạng mục còn lại thì Album của năm cũng như Nhạc sĩ của năm, thực sự chưa có ai nổi trội trong danh sách đề cử nên khó có thể nói rằng ai trong danh sách đề cử sẽ là người đoạt giải. Bởi thế nên sẽ có rất ít dự báo chính xác về kết quả. Nhưng cũng chính điều này nó sẽ tạo sự bất ngờ.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm