Lệ Quyên và Ái Vân hội ngộ tại Paris

01/05/2009 09:21 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Ca sĩ Lệ Quyên - nữ hoàng nhạc nhẹ thập niên 80 - sẽ có đêm diễn ở Paris nơi chị sống 20 năm qua, vào tối Chủ nhật 3/5

1. Lệ Quyên - người con gái Hà Nội mấy chục năm trước đã gây dấu ấn đặc biệt và độc đáo khi tạo được cuộc “cách mạng” về thời trang và phong cách hiện đại, kỹ thuật tinh tế đầy biểu cảm, một nghệ sĩ đầy bản lĩnh luôn làm chủ sân khấu. Lệ Quyên xuất thân trong một gia đình truyền thống nghệ thuật với nhiều nghệ sĩ tên tuổi: cha là NSND Sĩ Tiến (1915-1982) tác giả, đạo diễn cải lương đầu đàn phía Bắc, mẹ là NSƯT Khánh Hợi - chuyên đóng các vai đào võ, đặc biệt thành công với vai Lã Bố, Đinh Văn Tả (SN 1922, hiện sống cùng gia đình Lệ Quyên tại Pháp), bác ruột và chú thím là các NSƯT cải lương Hoa Ngân, Sĩ Hùng, Tường Vi. Từ lúc 5 tuổi Lệ Quyên đã hát và được Huy chương vàng của thành phố. Sau này chị học đàn bầu, chuyển sang nhạc nhẹ, và có thể ngâm thơ, hát nhạc quốc tế v.v...

Sinh ra và lớn lên tại nhà 24 Lương Ngọc Quyến - trung tâm phố cổ, và chị luôn mang tình yêu nghệ thuật và quê hương ấy. Tháng 4/2006, Lệ Quyên đã hát 4 đêm tại Nhà hát Lớn trong chương trình kỷ niệm 20 năm Nhà hát nhạc nhẹ TW, với các ca khúc: Tiếng sóng biển (Dương Thụ), Italiano chiếm lĩnh sân khấu một thời.
 
Tại Paris, Lệ Quyên thường xuyên tham gia hát ủng hộ các chương trình quyên góp cho đồng bào nghèo, thiên tai, dịp lễ Tết tại Đại sứ quán... Tối 3/5/2009, tại sân khấu Espace Liberté, Massy, thuộc ngoại ô Paris, Lệ Quyên sẽ hội ngộ với đồng nghiệp cùng nhà hát năm xưa - Ái Vân - hai ngôi sao sáng nhất đã làm mưa làm gió sân khấu nhạc nhẹ từ Bắc đến Nam và lưu diễn nhiều nước. Đêm nhạc Hội trùng dương sẽ trích tiền vé để ủng hộ bà con nghèo ở Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. 2. Lệ Quyên đã có buổi tập với ban nhạc chiều 24/4. Ái Vân Từ San José (Cali, Mỹ), có mặt tại Paris ngày 30/4 và chị sẽ cùng tập với ca sĩ trẻ Đức Tuấn (từ TP.Hồ Chí Minh) vào mùng 1/5.
 
Ở tuổi 50, Lệ Quyên vẫn giữ được tiếng hát và nhan sắc thanh tú. Chị sẽ hát những tình khúc: Lãng đãng chiều đông Hà Nội (Phú Quang), Ngậm ngùi (thơ Huy Cận, nhạc Phạm Duy), Thuyền và biển (thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu), Chán nản (Văn Phụng), Trên đỉnh Phù Vân (Phó Đức Phương). Ca sĩ Ái Vân sẽ hát: Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (thơ Bùi Thanh Tuấn, nhạc Trương Quý Hải), Mùa thu chết (Phạm Duy), Chị tôi (thơ Đoàn Thị Tảo, nhạc Trọng Đài). Sẽ có phần song ca của Lệ Quyên - Ái Vân, Ái Vân - Đức Tuấn và tam ca ba người. Ban nhạc gồm: Lệ Quyên và pianist Nam Anh, tốt nghiệp tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, theo học 3 năm tại Montpéllier và đang học Nhạc viện Paris. Nam Anh chơi được nhiều thể loại cổ điển đến jazz, nhạc nhẹ, cùng hai nghệ sĩ violin, guitare.
 
Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm