Bị tống giam vì lây HIV cho bạn tình

17/04/2009 10:09 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Nữ ca sĩ 26 tuổi Nadja Benaissa, thành viên trong nhóm hát nữ No Angels của Đức, đã bị bắt giam hôm 11/4 vì tội quan hệ tình dục với 3 người đàn ông mà không hề nói cho họ biết rằng cô đang nhiễm HIV.

Bị còng tay trong cánh gà sân khấu

Viện công tố thành phố Darmstadt, miền Tây nước Đức, tuyên bố: “Trong những năm 2004 và 2006, nghi can (chỉ Nadja Benaissa) đã có quan hệ tình dục với 3 người đàn ông mà không báo trước cho họ biết rằng mình bị nhiễm HIV. Hậu quả là ít nhất một trong ba người đàn ông đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV”. Tố cáo Benaissa trên tờ Bild, người đàn ông này quả quyết mình đã trở thành nạn nhân sau những tháng ngày quan hệ với cô hồi năm 2004.
 
Nữ ca sĩ Nadja Benaissa

Benaissa đã bị còng tay ở Frankfurt ngay trước khi chuẩn bị lên sân khấu trình diễn. Hiện tại, cô đang bị giam giữ trong xà lim đơn tại một nhà tù nữ.

Thế nhưng hôm 15/4, tổ chức AIDS Help ở Đức đã gọi việc nhà chức trách còng tay bắt giam Benaissa là một hành động “săn lùng phù thủy” kiểu hiện đại, gây tổn thương cho những người đang mang trong mình HIV/AIDS. Tổ chức này khẳng định họ phản đối hành vi vô trách nhiệm của Benaissa, nhưng cách bắt giữ và việc “phơi bày” bệnh tật của cô trước công chúng như vậy là điều không thể chấp nhận được. “Cách làm đó chỉ được các báo lá cải hoan nghênh, bởi nó dính dáng đến một phụ nữ nổi tiếng, tình dục và tội lỗi”.

Theo luật pháp Đức, những ai làm lây nhiễm HIV sẽ phải chịu mức án từ 6 tháng đến 10 năm tù giam với tội danh gây tổn thương trầm trọng cho người khác. Nếu nạn nhân bị chết, mức án sẽ tăng thêm tối thiểu 5 năm và tối đa là phải ngồi tù chung thân vì tội ngộ sát.

Sẽ phải “bóc lịch” 10 năm?

Sinh ở Frankfurt ngày 26/4/1982, Benaissa mang trong mình dòng máu Maroc và Đức. Cô trở thành mẹ từ lúc 17 tuổi khi sinh hạ một bé gái vào năm 1999. Một năm sau đó, Benaissa và bốn cô gái khác đã vượt qua khoảng 4.500 đối thủ để giành chiến thắng trong cuộc thi Popstars trên truyền hình Đức. Năm cô gái này đã thành lập No Angels và từng nói rằng họ “sao chép” mô hình của nhóm hát Anh nổi tiếng Spice Girls. Vừa ra đời, No Angels lập tức thành công với một loạt ca khúc chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng ở Đức. Nổi như cồn, họ chiếm lĩnh các phương tiện thông tin đại chúng “áp đảo” tới mức hồi năm 2002, Benaissa đã phải công khai bày tỏ lo ngại: “Tôi sợ lúc nào đó mọi người sẽ phát ốm và mệt mỏi với No Angels bởi chúng tôi xuất hiện quá nhiều trên các tờ báo, truyền hình và đài phát thanh”.
 
Nhóm nhạc No Angels
 
Nhưng chưa trải qua thực tế đó thì No Angels đã tan rã vào tháng 12/2003. Đến năm 2007, bốn trong năm thành viên cũ đã tái lập nhóm và họ được chọn làm đại diện của Đức tham gia cuộc thi Eurovision năm 2008 với ca khúc Disappears. No Angels hiện đã tiêu thụ được hơn 5 triệu bản đĩa.
 
Ngoài các hoạt động của nhóm, Benaissa còn theo đuổi sự nghiệp solo trong cả lĩnh vực âm nhạc và truyền hình. Song giờ đây, nếu bị khép vào tội danh trên thì nhiều khả năng cô sẽ phải chịu mức án 10 năm tù giam và qua đó “thần tượng” âm nhạc Đức này chắc cũng vĩnh viễn sụp đổ.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm