Nữ nghệ sĩ đoạt nhiều Grammy nhất trong lịch sử

10/02/2009 13:53 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Raising Sand, đĩa nhạc đầy ám ảnh của bộ đôi Robert Plant - cựu thành viên nhóm rock Anh Led Zeppelin và Alison Krauss - nữ danh ca country Mỹ, đã đem về cho hai nghệ sĩ này 5 giải Grammy 2009. Và họ đã trở thành những người đoạt nhiều giải nhất tại đêm hội Grammy lần thứ 51 được tổ chức tại Trung tâm Staples ở Los Angeles hôm 8/2.

Sự phối hợp thành công

Quả là khác thường khi rocker lẫy lừng Robert Plant và một ngôi sao country Alison Krauss lại cùng nhau thực hiện một album. Tuy nhiên, sự kết hợp của họ trong Raising Sand, gồm nhiều khúc ballad nhạc folk, đã khiến album này giành được sự khen ngợi từ giới phê bình. Êm dịu và đem lại nhiều cảm xúc, Raising Sand là một chiến thắng nghệ thuật đối với cả hai tên tuổi nói trên, đồng thời giúp Krauss trở thành nữ nghệ sĩ đoạt nhiều Grammy nhất trong lịch sử, với tổng cộng 26 giải. Nữ ca sĩ 37 tuổi này hiện cùng với nhạc sĩ Pháp Pierre Boulez đứng thứ 3 trong danh sách những người được nhận nhiều Grammy nhất từ trước tới nay, chỉ sau nhạc trưởng quá cố Sir Georg Solti (31 giải) và nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ Quincy Jones (27 giải).
 
Robert Plant (trái) và Alison Krauss (giữa)

Plant phát biểu sau lễ trao giải: “Chúng tôi tới từ những nơi khác nhau trên bản đồ âm nhạc. Cách hưởng thụ cuộc sống của các nghệ sĩ âm nhạc có những sự khác nhau cơ bản, nhưng Alison đã chỉ cho tôi thấy nhiều về nước Mỹ mà tôi chưa từng khám phá”.

Năm ngoái, bộ đôi này đã giành giải Grammy với ca khúc Gone Gone Gone (Done Moved On) nằm trong album Raising Sand. Vào thời điểm “khóa sổ” bình chọn đề cử giải Grammy năm ngoái thì mới chỉ Gone Gone Gone (Done Moved On) có mặt trên thị trường, còn Raising Sand chưa được phát hành.

Ca sĩ rap 26 tuổi Lil Wayne cũng là một cái tên được nhắc tới nhiều khi anh lần đầu tiên đoạt Grammy trong sự nghiệp của mình và ngay lập tức giành tới 4 giải, trong đó có Album rap (Tha Carter III) và Ca khúc rap xuất sắc nhất (Lollipop, hát cùng với Static Major).

Không cầm được nước mắt khi lên nhận giải Album R&B xuất sắc nhất với đĩa nhạc đầu tay mang tên mình, nữ ca sĩ Jennifer Hudson - người đã trải qua tấn thảm kịch gia đình hồi năm ngoái khi mẹ, anh trai và cháu trai bị giết hại - xúc động nói: “Điều đầu tiên, tôi muốn cảm ơn Chúa đã giúp tôi vượt qua được bi kịch gia đình. Tôi muốn cảm ơn các thành viên của gia đình mình trên thiên đường và những người ở bên tôi trong thời gian này”.

Các nghệ sĩ Vương quốc Anh tỏa sáng

Sự thành công của các nghệ sĩ Vương quốc Anh đã được thể hiện rất rõ khi ban nhạc Coldplay đoạt 3 giải, trong đó có Ca khúc của năm với Viva La Vida - đĩa đơn đầu tiên của họ chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng ở Mỹ. “Chúng tôi chưa bao giờ giành được nhiều giải Grammy đến vậy trong sự nghiệp của mình. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu này. Tôi sắp khóc đến nơi rồi” - Chris Martin, thành viên trụ cột của Coldplay, nói.

Ca sĩ trẻ Adele cũng trào nước mắt khi cô đã đánh bại được các đối thủ Jonas Brothers, Lady Antebellum, Jazmine Sullivan và Duffy để đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Ngoài ra, cô còn chiến thắng ở hạng mục Nữ nghệ sĩ trình bày pop xuất sắc nhất với bài Chasing Pavements. Đĩa In Rainbows của ban nhạc Radiohead đoạt 2 giải, trong đó có Album alternative xuất sắc nhất. Bên cạnh đó còn phải kể đến nữ ca sĩ xứ Wales Duffy với đĩa Rockferry đoạt giải Album pop xuất sắc nhất.

Cặp Rihanna và Chris Brown bất ngờ không dự lễ trao giải

Đêm hội Grammy lần thứ 51 đã kém vui khi trước giờ khai mạc, cặp Rihanna và Chris Brown đột ngột thông báo không thể đến dự lễ trao giải, mặc dù cả hai đều có tên trong danh sách đề cử và trình diễn tại sự kiện này, thậm chí Brown dự kiến sẽ lên sân khấu 2 lần.

Cảnh sát chỉ cho biết có một phụ nữ đã tố cáo nam ca sĩ 19 tuổi Chris Brown hành hung cô và khi nhà chức trách tới hiện trường thì anh không còn ở đấy nữa. Sáng hôm qua, anh đã ra đầu thú và phải nộp 50.000 USD tiền bảo lãnh. Báo chí Mỹ cho rằng người phụ nữ bị hành hung và tố cáo với cảnh sát nêu trên chính là nữ ca sĩ Rihanna, bạn gái của Brown.

Ban tổ chức đã phải cấp tốc để Al Green, Justin Timberlake và Boyz II Men trình diễn thay thế hai ca sĩ nói trên ở đêm trao giải.
 
Một số giải chính:

- Album của năm: Raising Sand (Robert Plant & Alison Krauss).
- Ghi âm của năm: Please Read The Letter (Robert Plant & Alison Krauss).
- Ca khúc của năm: Viva La Vida (Coldplay).
- Nghệ sĩ mới: Adele. - Album pop: Rockferry (Duffy).
- Album pop truyền thống: Still Unforgettable (Natalie Cole).
- Album rock: Viva La Vida (Coldplay).
- Album alternative: In Rainbows (Radiohead).
- Album R&B: Jennifer Hudson (Jennifer Hudson).
- Album rap: Tha Carter III (Lil Wayne).
- Album country: Troubadour (George Strait).
 
Lương Tuấn Vĩ

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm