Vòng 1 giải Mỹ mở rộng: Lleyton Hewitt sớm bị "bật sới"

31/08/2010 17:08 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Ngay ở vòng đấu đầu tiên, các khán giả ở Flashing Meadow đã được thưởng thức "món khai vị" với chiến thắng của tay vợt vô danh người Pháp Henri Mathieu trước cựu vô địch Mỹ mở rộng 2001 Lleyton Hewitt sau 3 giờ 40 phút giao tranh.

Dù Hewitt đã qua thời đỉnh cao từ lâu nhưng có lẽ không ai ngờ là anh lại bị loại một cách khó tin đến thế. Vấn đề ở chỗ Henri Mathieu cũng chỉ trẻ hơn Hewitt có 1 tuổi (sinh năm 1982, Hewitt 1981), xếp dưới Hewitt tới 75 bậc trên BXH ATP (thứ 109 thế giới so với Hewitt thứ 34), còn thành tích của anh ở các giải Grand Slam chỉ đáng là "kẻ học việc" so với tay vợt kỳ cựu người Australia. Mathieu chưa từng tiến xa hơn vòng 4 của một giải Grand Slam, còn riêng giải Mỹ mở rộng thì thành tích tốt nhất của anh chỉ là vào tới vòng 3. Vậy mà Hewitt chấp nhận "đầu hàng".


Lần đầu tiên Hewitt bị loại ngay từ vòng 1 giải Mỹ mở rộng, Ảnh Getty

Mathieu đã phủ đầu Hewitt bằng 2 chiến thắng trong 2 set đầu tiên với các tỷ số 6-3 và 6-4 nhưng bằng kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, Hewitt ngược dòng thành công ở 2 set 3 và 4 với các tỷ số 7-5, 6-4 nhưng lại nhanh chóng "giã từ vũ khí" ở set quyết định với thất bại 1-6. Kể từ khi tham dự giải Mỹ mở rộng đến giờ, Hewitt chưa từng bị loại ở vòng 1 nhưng lần này điều không tưởng đã xảy ra.

Về giao bóng, họ không hơn nhau là bao (Mathieu giành 18 cú ace, Hewitt 17). Thậm chí tay vợt người Australia còn đánh hỏng ít hơn hẳn đối thủ của anh (39 so với 65 lỗi). Tuy nhiên, bấy nhiêu là không đủ để Hewitt tránh khỏi thất bại vì Mathieu đánh thắng điểm nhiều hơn hẳn Hewitt (72 winner so với 40), lên lưới cũng hiệu quả hơn (25 lần thành công so với 11 lần của Hewitt), tận dụng break-point cũng tốt hơn (8 lần giành break trong khi Hewitt chỉ có 5 lần). Ngay cả lỗi kép thì tay vợt người Pháp cũng mắc ít hơn (8 so với 12). Phần thưởng cho anh là chiếc vé đi tiếp vào vòng 2.

Ngoài cú sốc mang tên Hewitt, một số tên tuổi khác cũng phải mướt mồ hôi ngay vòng đấu đầu tiên khi phải đánh tới set thứ 5 mới giành được chiến thắng như hạt giống số 17 Monfils, hạt giống số 13 Melzer hay đặc biệt là hạt giống số 5 người Thụy Điển Soderling dù đối thủ của họ đều là những tay vợt vẫn còn vô danh và không được xếp làm hạt giống. Soderling phải "hành xác" tới gần 4 giờ đồng hồ mới vượt qua được tay vợt người Áo "từ dưới đất chui lên" Andreas Maurer.

Tay vợt Thụy Điển đã 7 lần góp mặt ở giải Mỹ mở rộng trước đó, còn Maurer tham gia giải năm nay là lần đầu tiên. BXH ATP ghi nhận một khoảng cách mênh mông giữa họ khi Soderling thuộc nhóm "VIP" với vị trí thứ 5, còn Maurer "lang thang" tận thứ 209 thế giới. Nhưng 233 phút giao đấu ở Flashing Meadow cho thấy những con số thống kê đó gần như là vô nghĩa vì tay vợt Thụy Điển thua kém hẳn đối thủ của anh về khả năng giao bóng dù Soderling vẫn được xem là có cú giao bóng uy lực (chỉ giành ace 8 lần trong khi Maurer giành tới 34 cú ace). Đã thế, Soderling lại mắc nhiều lỗi kép hơn (13 so với 9) và tự đánh hỏng cũng nhiều hơn (74 so với 65 lỗi). Chỉ chủ yếu là nhờ tận dụng tốt hơn những pha lên lưới (18 lần thành công so với 10 của Maurer) mà anh mới "thoát hiểm" sau 5 set với các tỷ số 7-5, 6-3, 6-7 (2), 5-7, 6-4. Ngoại trừ những tay vợt rơi vào tình trạng "khởi đầu nan" nói trên, Federer (2), Davydenko (6) hay Roddick (9) đều có những chiến thắng nhẹ nhàng sau 3 set đấu để tiến vào vòng 2 trong khi một số tên tuổi khác như Baghdatis, Nadal, Murray hay Djokovic sẽ đánh vào hôm nay.

Ở nội dung đơn nữ, chưa có bất ngờ đáng chú ý nào xảy ra khi những ứng viên vô địch và nhiều tên tuổi quen thuộc khác như Venus Williams(3), Kim Clijsters(2), Stosur (5), Schiavone (6) hay Dementieva (12)...đều giành quyền vào vòng 2.  Dưới đây là kết quả một số cặp đấu ở vòng 1 Mỹ mở rộng 2010 của 2 nội dung đơn nam và nữ

* Đơn nam
[2] R Federer (Thụy Sỹ) - B Dabul (Argentina) 6-1, 6-4, 6-2
[5] R Soderling (Thụy Điển) - A Haider-Maurer (Áo) 7-5, 6-3, 6-7(2), 5-7, 6-4
[6] N Davydenko (Nga) - M Russell (Mỹ) 6-4, 6-1, 6-3
[9] A Roddick (Mỹ) - S Robert (Pháp) 6-3, 6-2, 6-2
[11] M Cilic (Croatia) - I Marchenko (Ukraina) 7-5, 6-3, 6-1
[13] J Melzer (Áo) - D Tursunov (Nga) 6-4, 6-2, 3-6, 4-6, 6-2
[17] G Monfils (Pháp) - R Kendrick (Mỹ) 3-6, 6-3, 6-4, 6-7(5), 6-4
[21] A Montanes (TBN) - M Przysiezny (Ba Lan) 5-7, 1-6, 7-5, 7-6(5), 6-0
[22] J Ferrero (TBN) - M Klizan (Slovakia) 6-1, 6-3, 6-0
[26] T Bellucci (Brazil) - T Smyczek (Mỹ) 6-3, 7-5, 7-6(6)
I Dodig (Croatia) - [27] F Gonzalez (Chile) 6-7(2), 6-1, 1-0 (Gonzalez rút lui vì chấn thương đầu gối)
P Mathieu (Pháp) - [32] L Hewitt (Australia) 6-3, 6-4, 5-7, 4-6, 6-1
T de Bakker (Hà Lan) - M Gicquel (Pháp) 6-4, 7-5, 6-2
T Dent (Mỹ) - A Falla (Colombia) 6-4, 7-5, 6-1
R Berankis (LTU) - R Sweeting (Mỹ) 6-4, 6-7(5), 6-3, 6-2
A Beck (Đức) - M Berrer (Đức) 7-6(3), 6-3, 6-1
K Anderson (RSA) - S Devvarman (Ấn Độ) 6-3, 6-4, 6-3
I Andreev (Nga) - H Zeballos (Argentina) 6-3, 4-6, 7-6(4), 6-3
R Gasquet (Pháp) - S Greul (Đức) 6-3, 6-4, 6-2

* Đơn nữ
(2) Kim Clijsters (Bỉ) - Greta Arn (Hungary) 6-0, 7-5
(3) Venus Williams (Mỹ) - Roberta Vinci (Italia) 6-4, 6-1
(5) Samantha Stosur (Áo) - Elena Vesnina (Nga) 3-6, 7-6(2), 6-1
(6) Francesca Schiavone (Italia) - Ayumi Morita (Nhật Bản) 6-1 6-0
(10) Victoria Azarenka (Belarus) - (Q) Monica Niculescu (Roumania) 6-0, 5-7, 6-1
(12) Elena Dementieva (Nga) - Olga Govortsova (Belarus) 6-1, 6-2
(13) Marion Bartoli (Pháp) - Edina Gallovits (Roumania) 6-3, 6-2
(16) Shahar Peer (Israel) - Jelena Kostanic Tosic (Croatia) 6-4, 7-5
(21) Zheng Jie (Trung Quốc) - Timea Bacsinszky (Thụy Sĩ) 7-6(0), 7-6(1)
(24) Daniela Hantuchova (Slovakia) - Dinara Safina (Nga) 6-3, 6-4
Ana Ivanovic (Serbia) - Ekaterina Makarova (Nga) 6-3, 6-2

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm