Mộ cổ hơn 2.000 năm tuổi được phát lộ nhờ... máy ủi

22/12/2010 07:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Di tích Gò Dền Rắn nằm trong phức hệ di tích Vườn Chuối, thuộc văn hóa Đồng Đậu, có niên đại khoảng 3.000 - 3.500 năm. Di tích này được các nhà khảo cổ thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát hiện vào tháng 12/2009, sau đó được đào thám sát vào tháng 1 năm 2010. Di tích này cũng như các di tích khác ở thôn Lai Xá hiện nằm trong diện quy hoạch của dự án Xây dựng khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.  
 
Sáng 20/12, trong khi 3 chiếc máy ủi, máy xúc đang thi công, các nhà khảo cổ và sinh viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã đến khảo sát và bất ngờ phát hiện dấu vết của 1 ngôi mộ cổ thuộc văn hóa Đông Sơn có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Trong tình thế cấp bách, để tránh ngôi mộ bị phá hủy, đoàn khảo sát đã tiến hành khai quật “chữa cháy”.
 

 
Các sinh viên lịch sử đang khảo sát hiện trường
 
Đây là một ngôi mộ hung táng, xương đã bị mủn nát gần hết. Đồ tùy táng chôn theo có 1 bình gốm, 1 nồi gốm, 1 rìu đồng, 1 lao đồng. Qua so sánh về mặt loại hình, các nhà khảo cổ cho rằng, những hiện vật này mang đặc trưng của văn hóa Đông Sơn. Niên đại của ngôi mộ ở Gò Dền Rắn tương đương với niên đại 2 ngôi mộ phát hiện được ở di tích Vườn Chuối năm 2009. Có thể ở Gò Dền Rắn còn có nhiều mộ cổ khác (?). 
 

 
Mộ cổ niên đại 2.000 năm phát lộ
 
Ngoài ngôi mộ ở trên, đoàn khảo sát còn phát hiện nhiều hiện vật thuộc văn hóa Đồng Đậu được làm bằng đá, bằng đồng, bằng gốm. Đây là những công cụ sản xuất, đồ trang sức, vũ khí, đồ dùng sinh hoạt của người Việt cổ. Loại hình hiện vật có hòn ghè, bàn mài, chày, mảnh vòng, khuyên tai bằng đá, mũi tên bằng đồng, thanh đồng, mảnh công cụ đồng, mảnh nồi, bình bằng gốm...  

Di tích Gò Dền Rắn có diện tích khoảng 3.000m2, đến sáng 20/12 một phần diện tích đang trong quá trình thi công. Đoàn khảo sát kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cho dừng việc san bạt để cứu di tích. 

Tin và ảnh: Hải Kim 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm