Thanh Hóa: Đi tìm động lực

21/06/2011 11:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi hầu hết các đội bóng V-League đã tập trung trở lại thì phải tới ngày mai (22/6), thầy trò HLV Lê Thụy Hải mới tề tựu về đại bản bản doanh của đội bóng xứ Thanh nằm ngay phía sau sân Thanh Hóa. Nếu chỉ đối chiếu với mục tiêu khiêm tốn trụ hạng đặt ra hồi đầu mùa thì vị trí hiện tại của Thanh Hóa khiến họ có quyền ung dung hơn các đội bóng khác. Nhưng điều đó không hoàn toàn có nghĩa rằng, thày trò HLV Lê Thụy Hải không còn động lực để phấn đấu trong quãng đường còn lại.

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối

Cách đây chưa lâu, khi Thanh Hóa vượt qua N.SG ở vòng 17 V-League 2011, HLV Lê Thụy Hải đã tự tin phát biểu đội bóng xứ Thanh không những đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng mà bây giờ, ông cùng các học trò sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt thứ hạng cao nhất có thể.

Gần một năm làm việc tại Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải không chỉ

mang đến cho cầu thủ xứ Thanh những bài học chuyên môn hữu ích. Ảnh: VSI


Với tính cách của ông Hải “lơ”, đó không phải chỉ là một cách nói để mà nói. Ông Hải bảo trong bóng đá, đã chơi là phải chơi đến cùng và đối với vị HLV cá tính này “thà một phút huy hoàng rồi chợt tối – còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.

Hồi đầu mùa, khi HLV Lê Thụy Hải về dẫn dắt Thanh Hóa, đã từng có những ý kiến lo lắng rằng ông Hải “đánh đu” với tên tuổi của mình, bởi xứ Thanh thiếu quá nhiều điều kiện để thành công, ít nhất là so với V.NB, đội bóng mà ông Hải “lơ” đã thất bại một năm trước đó.

Nhưng bây giờ, ông Hải có thể hả hê rằng bóng đá Thanh Hóa đang có một mùa giải thành công nhất kể từ khi quay trở lại V-League hồi năm 2007. Đó là cách không thể tốt hơn để HLV Lê Thụy Hải lấy lại danh tiếng của một trong không nhiều những HLV có trình độ tốt nhất VN. Ông Hải chắc chắn vẫn muốn tiếp tục dấn thân vì điều đó.

Những động lực khác

Sau khi chuyển đổi mô hình sang hình thức Cty CP, chế độ mà Thanh Hóa trả cho cầu thủ của họ tuy chưa thể được gọi là “đỉnh” so với nhiều đội bóng khác nhưng mức thưởng cứng 500 triệu cho một trận thắng cũng là thứ đáng để phấn đấu với một đội hình mà phần lớn trong số họ không thể coi là dư dả về kinh tế.

Song chuyện lương thưởng sẽ là rất nhỏ nếu đối chiếu với một thực tế rằng, rất nhiều trụ cột của đội bóng xứ Thanh sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay. Người ta đã nhắc khá nhiều về những nguyên nhân dẫn tới thành công của Thanh Hóa, từ sự chuyển đổi mô hình, tài năng của HLV Lê Thụy Hải cho đến tinh thần màu cờ sắc áo địa phương... song rất ít thấy nhắc tới việc các cầu thủ đang khoác áo Thanh Hóa sẽ chỉ còn chừng 2 tháng để “lấy số” cho những bản hợp đồng tương lai của mình.  

Ngay cả HLV Lê Thụy Hải cũng vậy. Ông Hải “lơ” sẽ không thể ăn đời ở kiếp với xứ Thanh. Ông đã từng chia sẻ cùng TT&VH rằng phong cách của ông hợp với những đội đua trụ hạng hoặc những đội nuôi tham vọng vô địch. Bây giờ, mục tiêu trụ hạng của Thanh Hóa về cơ bản đã hoàn thành, rồi sẽ đến lúc ông Hải “lơ” tìm kiếm cho mình một thử thách khác. Nếu trong đợt tuyển chọn HLV cho ĐTVN vừa rồi, VFF chấp thuận đề nghị của HLV Lê Thụy Hải thì có lẽ bây giờ ông cũng không còn tại vị ở xứ Thanh nữa.

Tương lai của thày trò HLV Lê Thụy Hải màu gì vì thế sẽ còn phải tùy thuộc cả vào thành tích trong chặng đường còn lại tại V-League 2011.

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm