Hoa hậu Ngô Phương Lan: Thấy buồn vì VN ít sách lịch sử

11/07/2008 16:17 GMT+7 | Người đẹp

Sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Hoa hậu Ngô Phương Lan xuất hiện rầm rộ trên khắp các mặt báo, các phương tiện truyền thông, rồi bỗng dưng... im bặt. Người ta đoán già đoán non là Ngô Phương Lan rồi cũng chung "số phận" như nhiều Hoa hậu khác, giành danh hiệu rồi "nghỉ chơi xơi nước".
 
Bỗng dưng, Ngô Phương Lan xuất hiện khá lặng lẽ tại Việt Nam, cô hạn chế các buổi tiếp xúc báo chí, Lan giãi bày, cô chỉ có 1 tuần ở Việt Nam để thu thập tài liệu làm luận văn tốt nghiệp. Đề tài tốt nghiệp của Ngô Phương Lan làm về biểu tượng Hai Bà Trưng, để nói lên nét đẹp của phụ nữ Việt Nam và bản sắc văn hoá độc đáo của Việt Nam...

* Có lẽ từ Tết đến giờ, Lan ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, trong thời gian đó Lan "lặn" ở đâu vậy?

Chương trình học những tháng nước rút cuối cùng của Lan nặng quá, Lan lại còn phải thi rất nhiều môn nên phải "chạy sô" với bài vở, thậm chí ngay ở nhà cũng "miễn" cho Lan khỏi mọi công việc kể cả những ngày cuối tuần. Mặc dù vậy, Lan cũng đã tranh thủ tham gia một số hoạt động từ thiện, cùng tham gia vận động gây quỹ của các tổ chức từ thiện của các bạn Pháp và Thuỵ Sĩ, tham dự một số cuộc giao lưu với sinh viên một số trường đại học, động viên các thành viên qũy Sao biển và FC của Lan tham gia được một số hoạt động từ thiện trong nước.

* Lan có nói là sẽ tập trung kết nối các hoạt động từ thiện, vậy có thể có một cái "tổng kết" các hoạt động của Lan từ sau cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt đến giờ?

Thực ra, Lan đang có lợi thế là đang học tập ở nước ngoài, nên có thể khai thác được tối đa tiềm năng để quảng báo văn hoá và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế và bà con trong cộng đồng người Việt ở các nước. Lan rất vui vì Lan đã cố gắng tận dụng được khá nhiều cơ hội, kể cả việc tham gia những hoạt động từ thiện của các tổ chức và các cá nhân nhằm giúp đỡ Việt Nam và những đối tượng dễ bị tổn thương ở các nước nữa.
 
Lan cũng tranh thủ những dịp về nước, dù thời gian rất ngắn nhưng đều dành thời gian để đến thăm và tặng quà cho một số huyện ở Thanh Hoá, Nghệ An, Bắc Giang... những nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ quét rồi rét đậm kéo dài. Lan cũng gửi quà qua các báo, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Quỹ bảo trợ trẻ em... đến các đối tượng ở xa mà Lan chưa có điều kiện về thăm hoặc cũng uỷ quyền cho các thành viên quỹ Sao Biển, FC của Lan thực hiện một số hoạt động từ thiện khác.

* Mặc dù đợt về nước lần này là Lan dành thời gian cho việc thu thập tài liệu để làm một luận văn về Hai Bà Trưng, nhưng Lan cũng tranh thủ đi làm từ thiện ở Bắc Giang, đợt Tết nguyên đán vừa rồi, người thân của Lan và FC cũng đã đi thăm vùng này, tại sao Lan lại quan tâm đến địa điểm này như vậy?

Lan về thăm một trường tiểu học với mục tiêu thu thập dữ kiện và số liệu để có thể lập một dự án dài hạn giúp trẻ em một số vùng thuộc miền núi gặp nhiều khó khăn. Lan luôn cho rằng giáo dục là lĩnh vực mang nhiều ý nghĩa phát triển bền vững, nhất là phát triển con người. Nếu đề ra được những nội dung thuyết phục thì vấn đề vận động gây quỹ cho dự dán sẽ dễ dàng hơn. Lan cũng đã tranh thủ chuyến về thăm trường lần này để tặng một tủ sách cho các em học sinh của trường.

* Lần trước là người thân và FC của Lan tới Bắc Giang, lần này có Lan chính thức tham gia, điều gì làm Lan ghi nhớ sau chuyến đi này?

Lan cảm thấy cần phải làm rất nhiều việc để giúp đỡ vùng quê nghèo này. Trường học thiếu thốn nhiều thứ, kể cả chỗ học và phương tiện học tập, nhiều người dân sống trong hoàn cảnh rất khó khăn.

* Hoa hậu Ngô Phương Lan hơi đặc biệt khi có FC riêng, vậy hiện nay FC Ngô Phương Lan hoạt động ra sao?

Tất cả các thành viên của FC đều là học sinh nên các em quá bận học, chương trình học ở phổ thông hiện nay khá nặng nên các em cũng không có nhiều thời gian cho hoạt động FC. Tuy nhiên, các em cũng đã thực hiện được một số chương trình từ thiện có ý nghĩa, liên hệ động viên nhau học tập. Dịp hè này chắc chắn FC sẽ hoạt động năng động hơn.

* Chỉ có một tuần ở Việt Nam để thu thập tài liệu làm luận văn, liệu 1 tuần Lan có đủ thời gian tìm những thứ mình cần?

Chắc là không đủ thời gian nhưng Lan sẽ cố gắng tối đa.

* Lan có gặp trở ngại nào trong việc thu thập tài liệu?

Khá nhiều khó khăn, nguyên do cũng là vì Lan đã chọn đề tài là biểu tượng Hai Bà Trưng trong văn hoá lịch sử Việt Nam. Các tài liệu về Việt Nam ở các thư viện nước ngoài hầu hết về chiến tranh, Lan muốn mình và mọi người Việt sẽ dần dần cung cấp thêm cho thế giới về một đất nước Việt Nam có bản sắc lâu đời, nên đã chọn đề tài đó. Sau khi được tham khảo ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc, Lan cũng đã được gợi mở thêm nhiều. Nhưng khi đi vào các thư viện và hiệu sách, quả thực tìm tài liệu cho đề tài mình ưa thích không đơn giản chút nào. Cũng qua đây Lan nhận thấy các tài liệu và sách viết về lịch sử của ta từ góc độ văn hoá còn rất hạn chế.
 

* Khi tới thư viện, đi mua sách chắc nhiều người cũng nhận ra Ngô Phương Lan, sự đón tiếp với em có gì khác?

Lan được nhận ra bằng... nhiều cách, có người chỉ trỏ với bạn bè, có người ngạc nhiên, và cũng có người tỏ thái độ nghi ngờ, khi gặp rồi họ nói là lúc đầu cứ đoán già đoán non xem phải có đúng là Ngô Phương Lan không. Lan thực sự cảm động khi thấy mọi người đều nhận ra và đều bày tỏ tình cảm rất gần gũi.

* Điều gì làm Lan thấy tuyệt vời nhất trong lần trở về này?
 
Lan có điều kiện để tìm hiểu về văn hoá lịch sử đất nước mình và cũng có thêm một chút thời gian cho gia đình hai bên nội ngoại.

* Sau khi rời Việt Nam, kế hoạch tiếp theo của Lan?

Lan đi Hồng Kông để học tiếng Trung theo chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường Đại học. Sau đó, Lan sẽ trở lại Thuỵ Sĩ để viết luận văn tốt nghiệp.
 
Theo Đời sống Gia đình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm