Los pasos dobles: Phim hay nhất LHP Quốc tế San Sebastian

26/09/2011 06:41 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Bộ phim Los pasos dobles của nhà làm phim Tây Ban Nha Isaki Lacuesta đã bất ngờ đánh bại tác phẩm điện ảnh được nhiều kỳ vọng của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore Eda - Kiseki - để đoạt giải Sò Vàng - Phim hay nhất tại LHP Quốc tế San Sebastian lần thứ 59.

Đạo diễn Isaki Lacuesta sau khi nhận giải Sò Vàng - Phim hay nhất tại LHP Quốc tế San Sebastian lần thứ 59

Los pasos dobles được dàn dựng theo cuốn tiểu sử về nghệ sĩ/nhà văn Pháp Francois Augieras (1925-1971). Còn phim Kiseki xoáy đến thảm họa sóng thần ở Nhật Bản hồi tháng 3. Bộ phim này được giới phê bình đánh giá cao, nhưng cuối cùng phim chỉ đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Trong khi đó, ban giám khảo - do nữ diễn viên Mỹ từng giành giải Oscar Frances McDormand làm Chủ tịch - đã trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho nhà làm phim gốc Hy Lạp Filippos Tsitos với bộ phim gay cấn Adikos kosmos (Một thế giới bất công).

Giải Đặc biệt của Ban giám khảo được trao cho nữ diễn viên/đạo diễn Pháp Julie Delpy với bộ phim Le Skylab. Tác phẩm điện ảnh này là một sự tôn vinh của Delpy dành cho người mẹ quá cố của mình.

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Antonis Kafetzopoulos với vai diễn trong phim Adikos kosmos. Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Maria Leon (Tây Ban Nha) với vai diễn trong phim La Voz Dormida của đạo diễn Benito Zambrano.

Nữ diễn viên Mỹ Glenn Close được trao giải Đặc biệt nhằm tôn vinh sự nghiệp điện ảnh của bà.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm