Con gái Lý Tiểu Long làm phim về cha

01/08/2012 11:00 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Vậy là đã 4 thập kỷ trôi qua kể từ khi huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (1940-1973) đột ngột qua đời. Nhân dịp này, con gái ông – bà Lý Hương Ngưng đã sản xuất một bộ phim tài liệu về cha mình - mang tựa đề I Am Bruce Lee (tạm dịch: Tôi là Lý Tiểu Long). Phim mô tả ông là một ngôi sao điện ảnh, một võ sĩ, một triết gia và còn khẳng định, Lý Tiểu Long là “cha đẻ” của môn võ tổng hợp (Mixed Martial Arts - MMA).

Thường bị chỉ trích là mang lối đánh hung bạo, MMA được cho là sản phẩm “sáng tạo” của gia đình võ sĩ Gracie ở Brazil, người đã sáng lập ra phái jiu-jitsu Brazil từ đầu thế kỷ 20.

Tuy nhiên, bà Lý Hương Ngưng lại cho rằng việc hòa trộn các loại hình võ tổng hợp mang tính toàn cầu như vậy không thể do một người hay một gia đình sáng tạo nên. “Chắc chắn, trước cha tôi đã có một số người nghĩ đến việc pha trộn một số loại hình đấu võ với nhau, song cha tôi chính là người đã giới thiệu võ tổng hợp tới công chúng”.

Lý Tiểu Long còn là người chủ trương kết hợp giữa thể chất với triết lý trong võ thuật. Ông nhận thấy rất nhiều võ sư đã không dành đủ thời gian cho thể chất – bao gồm các yếu tố: sức mạnh cơ bắp, khả năng chịu đựng của cơ bắp, hệ thống tim mạch và tính linh hoạt. Ông đã theo phương pháp thể hình truyền thống để xây dựng những cơ bắp đồ sộ và toàn diện.


Lý Tiểu Long trong phim Long tranh hổ đấu (1973)

Không mời các ngôi sao võ thuật

Lý Tiểu Long qua đời năm 1973 do bệnh phù não. Lúc đó, ông mới 32 tuổi để lại 2 đứa con nhỏ cùng với vợ là bà Linda Lee Cadwell.

Năm 2013 còn là dịp kỷ niệm 40 năm bộ phim nổi tiếng nhất của ông - Long tranh hổ đấu. Bộ phim này được phát hành vài tháng sau khi Lý Tiểu Long qua đời và nó đã đưa ông nổi tiếng quốc tế, và được rất nhiều lời ca ngợi.

Sự nghiệp ngắn ngủi và đầy bi kịch của ông đã khiến nhiều đạo diễn làm phim tài liệu về cuộc đời ông. Tuy nhiên, các nhà làm phim I Am Bruce Lee lại không mời các ngôi sao võ thuật như Lý Liên Kiệt hay Thành Long nói chuyện về Lý Tiểu Long, mà họ lại thích có các fan cuồng nhiệt của ông như ngôi sao phim Modern Family - Ed O'Neill, cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant và Taboo, thành viên nhóm nhạc Black Eyed Peas.

Bà Lý Hương Ngưng, con gái huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long

Chưa kể, người bạn đồng thời là học trò của Lý Tiểu Long là Dan Inosanto cũng có những phát biểu rất xúc động về ông. 2 người từng đấu nhau trong Tử vong du hý, bộ phim mới chỉ hoàn thành được một nửa trước khi Lý Tiểu Long qua đời.

Khán giả xem phim sẽ hiểu được về cuộc đời và triết lý của Lý Tiểu Long qua cuộc phỏng vấn hồi năm 1971 do phóng viên truyền hình Pierre Berton thực hiện. Đây có lẽ là cuộc phỏng vấn cuối cùng với Lý Tiểu Long, và chắc chắn là cuộc phỏng vấn truyền hình duy nhất còn lại, được thực hiện 2 năm trước khi ông qua đời.

“Cỗ máy” kiếm tiền

Không nên làm lại Long tranh hổ đấu

“Tôi nghĩ, không nên làm lại phim Long tranh hổ đấu. Theo tôi, không ai có thể học theo cha tôi được. Ông là người hết sức độc đáo. Bất cứ ai cố gắng diễn và hành động như ông đều sẽ thất bại” (Phát biểu của bà Lý Hương Ngưng, con gái Lý Tiểu Long)

Năm 1993, Lý Hương Ngưng tham gia Dragon, bộ phim tiểu sử về cha bà. Giờ đây bà là Chủ tịch Tổ chức Lý Tiểu Long, một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ di sản của huyền thoại võ thuật và cấp học bổng giáo dục cho các học sinh “lấy đam mê của Lý Tiểu Long làm động cơ học tập”.

4 thập kỷ sau khi Lý Tiểu Long qua đời, tên tuổi ông vẫn là một “cỗ máy” kiếm tiền, khoảng 5 triệu USD/năm. Ông vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh được thần tượng hóa nhất của thế kỷ 20, song bà Lý Hương Ngưng cho biết bà thường phải xử lý các vụ rắc rối liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp hình ảnh và các bộ phim của cha mình.

Việt Lâm(lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm