Phim

Diễn viên ngoại đổ xô đến Bollywood

27/05/2012 16:38 GMT+7 Google News


(TT&VH) - Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, khi các dự án làm phim ở Hollywood bị cắt giảm hoặc kén chọn diễn viên, ngày càng nhiều người đã đổ tới kinh đô điện ảnh Bollywood, cho dù điều kiện làm việc và cơ hội nổi tiếng ở đây thấp hơn nhiều.

Dù được giao một vai diễn phản diện trong một bộ phim Bollywood sắp sản xuất, Gary Richardson không phải nghiên cứu nhiều về nhân vật hay phương thức diễn xuất. Anh thậm chí chẳng buồn nghĩ nhiều về vai này, bởi ở Bollywood, mọi thứ đều có khuôn mẫu sẵn. "Anh chỉ việc diễn theo công thức. Sẽ không có các nhân vật như kịch của Shakespeare ở đây" - người đàn ông quốc tịch Mỹ thổ lộ.

"Bão diễn viên" nước ngoài đổ tới Bollywood

Richardson nằm trong nhóm ngày càng đông những người nước ngoài đổ tới kiếm sống trong ngành công nghiệp phim ảnh khổng lồ của Ấn Độ, vốn nằm trong nhóm lớn nhất thế giới. Nó cho ra đời 1.089 bộ phim trong năm 2011, nhiều hơn cả Hollywood.

Sự lựa chọn về vai diễn của các nam diễn viên người nước ngoài thường không nhiều và nhân vật của họ cũng khó giành được sự cảm thông. Đó có thể là một nhân viên Cục tình báo trung ương Mỹ thèm khát quyền lực, mafia Nga, cảnh sát Australia phân biệt chủng tộc và nhiều nhất là những gã thực dân Anh độc ác.

Nghề này đôi khi đẩy các diễn viên ngoại quốc vào những tình huống nhạy cảm. "Tôi thường xin lỗi các đồng nghiệp Ấn Độ ở phim trường, nếu trong kịch bản có những câu thoại kiểu như “người Ấn là những con chó'" - Brandon Hill, một diễn viên từng thủ vai quan toàn quyền người Anh trong loạt phim truyền hình Mohe Rang De thổ lộ.

Giống như Richardson, anh cũng cho biết công việc của mình là diễn theo một mô típ có sẵn. "Về cơ bản, nếu như anh thấy tôi mặc áo khoác đỏ trên phim trường thì điều đó có nghĩa tôi sắp bị bắn chết trong phim" - anh kể.

Lối diễn công thức

Hill đánh giá dù Ấn Độ đang hướng ra toàn cầu, ngành công nghiệp phim ảnh nước này lại tiếp thu rất chậm các quan điểm dựng phim từ bên ngoài. Nguyên nhân vừa do truyền thống làm phim Bollywood đã có từ lâu nên khó thay đổi. Ngoài ra, bản chất các thể loại phim đặc biệt do Bollywood sản xuất vốn đã mang sẵn tính công thức.

Dù có vài ngoại lệ đáng chú ý, điện ảnh Ấn Độ vẫn thích đóng khuôn các nhân vật, dù đó là anh hùng hay kẻ ác. Trong khi ngành điện ảnh phương Tây thường tạo ra các tác phẩm có tính chân thực và thuyết phục cao, phim ảnh Ấn Độ thường hướng nhiều vào các đặc điểm hào nhoáng, mang tính biểu diễn và thường pha trộn với các bài hát, điệu nhảy hết sức đặc trưng. Tất cả nhằm đưa khán giả từ thế giới buồn tẻ họ đang sống bước sang một thế giới khác.

"Đó là phép màu của điện ảnh Ấn Độ. Người lao động bình thường trên phố đi xem phim chỉ vì họ muốn có 3 giờ giải thoát khỏi thực tế" - Anupam Kher, một diễn viên Ấn Độ từng tham gia gần 450 bộ phim khác nhau nói.

Đảm nhận các vai… phản diện!

Một trong những nguyên nhân khiến cho ngày càng nhiều người ngoại quốc xuất hiện ở Bollywood là việc phim ảnh ở đây bắt đầu tiến ra thị trường toàn cầu. Sau những năm 1990, các studio đã bán phim ra nước ngoài nhiều hơn.

Điều này đã làm nảy sinh nhu cầu có các diễn viên nước ngoài đóng vai phụ hoặc vai quần chúng, dù phim quay ở Mumbai hoặc những nơi khác trong Ấn Độ. Thậm chí một số đạo diễn còn thích dùng các vũ công nước ngoài, đặc biệt là người Nga. Các cô gái Nga được xem là rất sexy tại Ấn Độ, nơi người ta rất mê làn da trắng và đây là động lực giúp tạo ra ngành công nghiệp làm trắng da với lợi nhuận 500 triệu USD/năm.


Bollywood sản xuất nhiều phim hơn cả Hollywood

So với các nam đồng nghiệp, nữ diễn viên người nước ngoài có nhiều cơ hội hơn tại Ấn Độ. Họ thường được dùng cho các vai diễn thiếu đứng đắn, ở một đất nước có nền văn hóa tương đối bảo thủ như Ấn Độ, vốn không thích nhìn phụ nữ bản địa có các hành động tương tự.

"Sẽ chẳng có gì nếu một cô gái nước ngoài múa cột. Nhưng nếu người ta thay vũ công là một cô gái Ấn Độ, đó sẽ là sự xúc phạm" - nhà phê bình phim Mayank Shekhar nói.

Họ cũng thường thủ vai các bạn gái của siêu sao Ấn Độ, hay nhân tình trong các bộ phim tình tay ba, hoặc đơn giản là giúp làm nổi bật vẻ đào hoa của nam diễn viên chính, trước khi anh ta sẽ lấy một cô vợ người Ấn như lời mẹ bảo.

Việc những người hùng Ấn Độ quyến rũ các cô gái nước ngoài là điều chấp nhận được trong văn hóa nước này. Nhưng chẳng ai thích vế ngược lại. "Đàn ông Ấn Độ không gặp vấn đề gì khi khoe “các cô gái da trắng nuột nà kia thuộc về tôi”. Nhưng sẽ là thảm họa nếu để một người nước ngoài chinh phục một cô gái Ấn Độ, hoặc chiếm nhân tình từ tay một người Ấn" - đạo diễn kiêm nhà sản xuất Mahesh Bhatt bày tỏ.

Vẫn "sướng như tiên" dù chỉ là vai phụ

Các diễn viên nói rằng họ hy vọng sẽ dần nhận được những vai tích cực hơn trong các năm tới, khi nền kinh tế cùng quan điểm của người Ấn Độ mở rộng hơn, giới làm phim Ấn Độ muốn được ghi nhận nhiều hơn và nhiều studio Mỹ sẽ hợp tác làm ăn cùng Ấn Độ. Diễn viên kỳ cựu Barry John, người Anh, nói rằng vai diễn của anh trong vai một vị hiệu trưởng người nước ngoài trong phim Teen Patti là điều khó ai có thể tưởng tượng cách đây vài năm. "Đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi đang đến" - anh nói.

Sự xuất hiện của một số diễn viên ngoại quốc gốc Ấn Độ như Katrina Kaif thậm chí còn phá vỡ quan niệm rằng bộ phận này chỉ có thể nhận vai nhỏ, thu nhập thấp. Nhưng cộng đồng các diễn viên nước ngoài nói rằng những trường hợp như Kaif chỉ là ngoại lệ hiếm hoi bởi cô có hình đáng, lối diễn xuất và giọng nói chẳng khác gì người Ấn.

"Tới giờ, chúng tôi vẫn xem người ngoại quốc là bộ phận khác. Trong điện ảnh, chúng tôi vẫn bị trói buộc bởi hệ tư tưởng cho rằng mọi thứ tới từ phương Tây đều xấu, dù rằng chúng tôi đã ngừng việc bêu riếu thứ văn hóa này"  - Bhatt thổ lộ.

Nhưng ngoài những hạn chế này, các diễn viên nước ngoài nói rằng cuộc sống của họ ở Ấn Độ rất ổn. Họ được trả công thỏa đáng trong điều kiện kinh tế toàn cầu suy thoái, có niềm vui khi làm việc và được quay phim tại một trong những nơi đẹp nhất Ấn Độ. "Ở Bollywood, có một thực tế thế này" - Richardson nói - "Cho dù anh có thể là một gã vô cùng xấu xa, đáng khinh, anh vẫn ăn mặc rất đẹp mắt". 

Tường Linh (Theo LA Times)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm