YxineFF - Tiếng nói của điện ảnh độc lập

08/05/2012 16:54 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Sau thành công của tiệc phim trực tuyến YxineFF 2011 thu hút hơn 2 triệu lượt truy cập, không ít phim dự thi được chiếu tại một số liên hoan phim uy tín quốc tế, YxineFF 2012 tiếp tục khởi động với mong muốn: “Giới thiệu tác phẩm mới với khán giả quốc tế và tạo dựng một cộng đồng các nhà làm phim để cùng giúp đỡ nhau phát triển tiếng nói của điện ảnh độc lập”.

Và đằng sau sự thành công đó, là những câu chuyện từ người sáng lập, Trưởng BTC YxineFF: Marcus Mạnh Cường Vũ.



Marcus Mạnh Cường Vũ (thứ hai từ phải sang) cùng các nhà làm phim đoạt giải tại lễ trao giải YxineFF lần thứ nhất tại TP.HCM.

* YxineFF muốn vươn ra thế giới

* Khởi động cho LHP lần thứ ba này, anh đã chuẩn bị những gì?

- Phần chuẩn bị quan trọng cho YxineFF 2012 chính là tìm được đối tác chính thức Blue Productions của diễn viên Hồng Ánh, đối tác này cam kết sẽ cùng đồng hành với YxineFF trước mắt trong vòng 3 năm để tìm kiếm các nguồn tài trợ nhằm đảm bảo việc phát triển của YxineFF ổn định về lâu dài.

Đây là giai đoạn thứ hai của dự án YxineFF theo kế hoạch đề ra sau khi kết thúc 2 năm đầu tiên. Ngoài ra, YxineFF cũng mở rộng phần tranh giải chính ra quốc tế, và vì vậy mọi việc cần chuyên nghiệp hơn nữa, từ việc tất cả các thông tin đều song ngữ Anh - Việt cho đến việc phối hợp với các đối tác ở các nước và kêu gọi các nhà làm phim quốc tế gửi phim tham dự.

 * Mở rộng cả phim dự thi quốc tế, các anh có tự tin về điều này?

- Điều chúng tôi đang làm là kết nối mọi người, chia sẻ ý tưởng và cho mọi người thấy rằng chúng ta là một. Thế giới tươi đẹp này đang ngày càng thu nhỏ lại và chúng ta có thể soi rọi nó bằng hàng triệu nguồn sáng khác nhau. Vì vậy, chúng tôi chọn chủ đề Cá nhân cho YxineFF 2012 với mong muốn người làm phim ghi dấu ấn riêng biệt và độc đáo của họ vào bộ phim.

Chúng tôi tìm kiếm những bộ phim có ý tưởng sáng tạo cao, tôn vinh giá trị và vai trò của mỗi cá nhân trong xã hội. Chúng tôi muốn đẩy mạnh cộng đồng trong nước và vươn ra quốc tế, đây là mục tiêu của YxineFF ngay từ thuở ban đầu.

* Vì sao anh không giữ lại BGK kỳ trước, mà thay bằng một loạt tên mới và rất trẻ?

- BGK của YxineFF mang đúng tính chất của một liên hoan phim là được thành lập mới hàng năm. BGK khẳng định tinh thần trẻ, sung sức của tiệc phim trực tuyến quốc tế YxineFF. Các tên tuổi này dù còn khá trẻ về tuổi đời nhưng đã khẳng định được tiếng nói cá nhân trong lĩnh vực riêng của từng người, không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà cả ở quốc tế. Tôi hy vọng rằng họ sẽ có những chọn lựa chính xác, đặc biệt khi phần tranh giải chính thức của YxineFF năm nay mở rộng ra toàn thế giới. 

* Tạo cho các nhà làm phim cánh cửa rộng

* Trong tình hình hiện nay, thi phim ngắn qua mạng, là phương cách hữu hiệu nhất…

- Khi tôi bắt đầu với YxineFF, tôi chỉ có một chút tiền tiết kiệm đủ để chi trả tiền vé máy bay đi lại và các chi phí của bản thân mình cũng như tiền điện thoại cho các bạn tham gia tổ chức. Cụ thể như thế để bạn biết rằng chúng tôi không có nguồn lực tài chính dồi dào. Đây là lý do chính mà tôi chọn trực tuyến và mạng là phương cách thực hiện. Bởi vì không có cách tổ chức nào khác lại có thể thu hút được nhiều người xem, đề cao tính tương tác giữa những người tham gia lại ít tốn kém nhất như vậy.

* Anh có lo ngại rằng, mọi sự chuẩn bị của mình thành vô nghĩa không, giả dụ như không có ai hứng thú tham dự?

- Tôi có cách chuẩn bị để dự án này không thành vô nghĩa. YxineFF năm đầu tiên tuyển phim theo cách cuốn chiếu. Nghĩa là phim gửi đến đâu sẽ được lựa chọn quyết định tới đó, và khi khai mạc vào tháng 5 thì tôi ít nhất đã có đủ phim để chiếu tới hết tháng 9 rồi. Nhưng may mắn là sau đó lượng phim gửi tới rất nhiều và YxineFF 2010 đã chiếu phim mới tới hết tháng 12, đồng thời còn tăng lượng phim mới được giới thiệu hàng tuần. Mối lo ngại ban đầu của tôi thực ra lại là liệu rằng bản thân mình có đủ kiên trì và nghị lực để theo dự án đến cùng hay không, dù kế hoạch từ ngắn hạn đến dài hạn đã được lên trước. Bởi nếu tôi không đủ tin tưởng thì sẽ khó thuyết phục được bất cứ ai khác. Và thời gian đã trả lời rằng tôi có thể.

* Với các phim ngắn đoạt giải, số phận của chúng sau cuộc thi ra sao?

- Các bộ phim đoạt giải của năm trước, theo thông lệ, sẽ được YxineFF mang đi trình chiếu quảng bá trong chương trình Best of YxineFF (Các phim hay nhất của YxineFF) vào đầu năm sau tại nhiều địa điểm trên toàn cầu. Các chương trình này đã, đang và sẽ diễn ra tại Paris, Los Angeles, Phnom Penh, Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Có một điều rất mừng là các bộ phim tham gia YxineFF, không chỉ các phim đoạt giải, không bị lãng quên, mà luôn được nhắc tới, còn tiếp tục được xem. Trong cuộc trò chuyện mới đây với một người tôi mới gặp lần đầu tại Los Angeles, khán giả này của YxineFF đã xem các bộ phim qua yxineff.com và đã chia sẻ với tôi những suy nghĩ của mình về các bộ phim anh đã xem, quan tâm đến việc các nhà làm phim này sẽ tiếp tục ra sao.

Tôi nghĩ rằng YxineFF mở ra cho các nhà làm phim những cánh cửa mà có lẽ trước đây họ cũng không ngờ đến. Điều quan trọng là họ có đủ dũng cảm và tự tin cũng như lòng đam mê để bước qua những cánh cửa đó hay không.

Việt Quỳnh (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm