Phim

Điện ảnh Anh, Hàn đều được Chính phủ hỗ trợ

17/12/2011 06:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đó là những thông tin được chia sẻ trong cuộc tọa đàm về chính sách phát triển điện ảnh diễn ra chiều qua (16/12) trong khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ 17 với hai chuyên gia đến từ Vương quốc Anh và Hàn Quốc.

Ông Simon Farley (chuyên gia về chính sách phát triển văn hóa, hiện là Trưởng Ban phát triển điện ảnh Hội đồng Anh tại VN) cho biết, Anh có Quỹ nghệ thuật làm nhiệm vụ phân bổ các nguồn kinh phí cho các hoạt động nghệ thuật. Năm 2008 - 2011, Quỹ này hỗ trợ gần 1 tỉ bảng cho 800 tổ chức nghệ thuật. Riêng năm 2010, 266 triệu bảng đã được Chính phủ hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện ảnh từ nguồn hoàn thuế của các nhà sản xuất phim, xổ số kiến thiết... Các nhà sản xuất sẽ được hoàn lại tới 28% thuế nếu phim đạt chuẩn. Quỹ xổ số hằng năm cũng đầu tư cho điện ảnh 60 triệu bảng. Cũng theo ông Simon, trong năm 2010, 15 trong số hơn 20 phim Anh đoạt giải thưởng cao ở quốc tế đã được Chính phủ hỗ trợ.

Bà Kim Jung Ah (TGĐ phụ trách phát triển điện ảnh của Tập đoàn CJ - Hàn Quốc) đánh giá, điện ảnh là ngành công nghiệp có tính rủi ro cao, nhưng ngược lại là ngành mang lại lợi nhuận lớn. Tăng trưởng gấp 20 lần trong vòng 10 năm (từ 1990 - 2010) của “làn sóng Hàn Quốc” là bài học quý đối với VN. Trong sự tăng trưởng ấy có vai trò hỗ trợ rất lớn của Chính phủ.

Trả lời băn khoăn của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn về việc liệu sự thay đổi cơ chế kiểm duyệt phim có phải là nguyên nhân khiến điện ảnh Hàn phát triển, bà Kim Jung Ah cho hay, vào những năm 1980, kịch bản phim phải được duyệt, được thông qua trước khi phim bấm máy. Sau đó, Chính phủ thấy kiểm duyệt không cần thiết, thậm chí gò bó sáng tạo nên đã xóa bỏ kiểu kiểm duyệt này. Hiện nay, Hàn Quốc chỉ kiểm duyệt để phân loại về độ tuổi được xem bộ phim đó.

Thu Hằng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm