(TT&VH) - Đối với nhiều người, những hình ảnh 2 chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York ngày 11/9/ 2001, tòa tháp đôi sụp đổ, khu Manhattan chìm trong một đám khói bụi lớn, giống như một bộ phim Hollywood.
![]() Cảnh trong Trung tâm Thương mại Thế giới – bộ phim mang đề tài ngày 11/9 của đạo diễn Oliver Stone, nhưng không gây được nhiều sự quan tâm của công chúng. |
10 năm sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9, chỉ có 2 hãng phim ở Hollywood tung những tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng trực tiếp từ những cuộc khủng bố này, gồm Universal có bộ phim United 93 do Paul Greengrass đạo diễn và Paramount có phim World Trade Center của đạo diễn Oliver Stone. Rõ ràng, đề tài phim ngày 11/9 chỉ dấy lên một làn sóng nhỏ ở Hollywood.
“Thực ra, mức độ quan tâm tới các sự kiện ngày 11/9 và các cuộc chiến sau đó rất lớn” – nhà sản xuất Bonnie Curtis, người từng tham gia làm bộ phim .Giải cứu binh nhì Ryan của đạo diễn Steven Spielberg, cho biết. “Về mặt sáng tạo mà nói, rất nhiều nhà làm phim khai thác những sự kiện thậm chí không có thực để đưa vào tác phẩm của mình. Tuy nhiên, nhiều người lại nghi ngờ về mối quan tâm của công chúng tới những bộ phim động đến những sự kiện đau thương. Giới sản xuất phim đã bàn thảo rất nhiều và tự hỏi, liệu làm phim về sự kiện ngày 11/9 có sớm quá không hay liệu khán giả có quan tâm tới đề tài đó để tới rạp xem phim hay không?”.
Câu trả lời đã quá rõ ràng: Cả 2 phim mang đề tài ngày 11/9 là United 93 và Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center) đều thất thu khi được phát hành hồi năm 2006, mỗi phim lần lượt thu về được 74 triệu USD và 161 triệu USD trên toàn thế giới – mức doanh thu quá “khiêm nhường” đối với một sản phẩm của Hollywood.
Lý giải về hiện tượng này, Jason Squire, Giáo sư Nghệ thuật Điện ảnh thuộc trường ĐHTH Nam California, cho rằng: “Làm phim về bất cứ chủ đề nào cũng khó và những đề tài nhạy cảm thì lại càng khó hơn”.
Còn nhà sản xuất Curtis cũng có câu trả lời: “Khán giả thực sự không muốn tới rạp xem phim về đề tài ngày 11/9. Hollywood là một nền kinh doanh nên sau khi không thành công với một số phim đầu tiên về chủ đề này, không còn hãng phim nào ‘bật đèn xanh’ cho những dự án như vậy nữa”.
Theo nhà sản xuất của hãng Disney - Don Hahn – thì phần lớn người Mỹ không muốn thấy lại những hình ảnh đau thương đó trên màn bạc. Thế nên, theo ông “tốt hơn hết là nên xem những bộ phim mang tính giải khuây, đưa công chúng ra khỏi hiện thực khó khăn mà họ buộc phải thoát ra. Có thể đó chính là lý do tại sao thời gian qua, chúng ta được xem nhiều bộ phim siêu hùng đến vậy, như Đại úy Mỹ, Người Sắt, vì những nhân vật này có thể đánh bại được những kẻ xấu. Và đối với mọi người, đó thực sự là những câu chuyện mà họ mong muốn”.
Việt Lâm
