Phim giành Cành cọ vàng sẽ tới Việt Nam?

06/05/2011 07:46 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Đã có những dấu hiệu tích cực về các kênh phát hành phim nghệ thuật. Đã có các phim Oscar đến Việt Nam, trong tương lai rất có thể sẽ là các phim đoạt giải Cannes.

Ông Khuất Duy Tân, Trưởng phòng Phổ biến phim, Cục Điện ảnh: Kênh phát hành phim nghệ thuật là… truyền hình

Cục Điện ảnh là cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh, việc phát hành phim, phổ biến phim đến khán giả được giao cho công ty xuất nhập khẩu và phát hành phim Việt Nam. Phim từ xưa đến nay đều thông qua kênh phát hành đó, không có sự phân biệt dòng phim nghệ thuật hay giải trí. Theo tôi, phim nghệ thuật chủ yếu do các đơn vị sản xuất tự chịu trách nhiệm giới thiệu với công chúng. Chắc chắn trong tương lai, dòng phim nghệ thuật sẽ phát triển mạnh hơn, khi kinh tế phát triển, mặt bằng dân trí nâng cao lên, nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật cũng sẽ nâng cao dần lên.

Trong quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Cục Điện ảnh đã đề nghị vừa Nhà nước đầu tư, vừa xã hội hóa bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng làm thế nào đó để ít nhất mỗi tỉnh có một cụm rạp có từ 3-5 phòng chiếu. Khi đó phim nghệ thuật sẽ đến công chúng nhiều hơn. Cục Điện ảnh cũng đã đề xuất và đang hết sức cố gắng để đưa kênh truyền hình riêng về điện ảnh vào hoạt động khoảng năm 2012. Khi đó, đây sẽ là kênh thông tin phù hợp và rộng rãi nhất để đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam nói chung, các tác phẩm phim nghệ thuật nói riêng đến được với công chúng nhiều hơn.

Phương Nhi (ghi)

Brian Hall, Tổng giám đốc MegaStar: Phim giành Cành cọ vàng sẽ tới Việt Nam?

* Dòng phim nghệ thuật luôn kén khán giả, vì sao MegaStar quyết định đưa chương trình phim nghệ thuật MegaStar Picks vào kinh doanh?

- Chính vì số lượng khán giả còn hạn chế đối với dòng phim nghệ thuật nên chúng tôi mới quyết định làm chương trình này. Đây là những bộ phim rất tuyệt mà chúng tôi tin rằng công chúng sẽ thực sự cảm nhận được khi họ có cơ hội được xem trong một không gian điện ảnh thích hợp. Chúng tôi giới thiệu những bộ phim này với mong muốn khuyến khích công chúng hãy cố mở rộng lòng mình.



Black Swan là một trong những phim đoạt giải Oscar được MegarStar đưa về Việt Nam


* Chi phí nhập một bộ phim nghệ thuật so với chi phí nhập những bộ phim thương mại, bom tấn ra sao thưa ông?

- Các chi phí cho bản phim, phụ đề, hậu cần… thì phim nào nhập về cũng như nhau. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi chỉ mang về một vài bản phim cho những phim nhỏ, còn những phim bom tấn thường chúng tôi nhập về 20 bản phim. Có thể thấy việc đầu tư tiếp thị cho những bộ phim nhỏ rõ ràng là rất thấp nên chúng tôi không nhất thiết phải xác định đó là thị trường đại chúng.

* Ông đánh giá thế nào về khả năng kinh doanh của dòng phim nhỏ này?

- Tuần đầu tiên khi chúng tôi chiếu Black Swan, có một số buổi khán giả gần như kín rạp nhưng cũng có ngày chỉ có khoảng 3-4 khán giả. Kết quả doanh thu nằm trong sự mong đợi của chúng tôi, có nghĩa đó là một kết quả khả quan. Chúng tôi không ngừng trông đợi (nếu có) những ý nghĩa tích cực từ những bộ phim này nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

* MegaStar có dự định đưa phim nghệ thuật Việt Nam vào chương trình chiếu phim của mình không?

- Chúng tôi đang cố gắng với những gì có thể để hỗ trợ các nhà làm phim Việt Nam. Nếu các nhà sản xuất cần tìm kênh phát hành, chúng tôi sẵn sàng thảo luận. Việc phát hành phim nghệ thuật của phương Tây không phải là hạt nhân trong xu hướng kinh doanh của chúng tôi và cũng sẽ không trở thành hạt nhân kinh doanh sau này. Tôi không trông mong việc phát hành phim nghệ thuật Việt sẽ trở thành hoạt động kinh doanh chính nhưng rất vui được hỗ trợ chuyện này.

* Vậy còn những phim giành Cành cọ vàng tại LHP Cannes sắp diễn ra, liệu khán giả Việt Nam có cơ hội thưởng thức qua kênh phát hành của MegaStar?

- Đó là một câu hỏi rất hay. Chúng tôi sẽ đợi xem kết quả của LHP và sẽ chọn xem phim nào là phù hợp với thị hiếu khán giả Việt. Nếu có thì sẽ rất tuyệt, chúng tôi sẽ nghiên cứu để có thể phát hành ở đây.

Huyền Thơ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm