LHP Stockholm tôn vinh "Bi, đừng sợ" của Phan Đăng Di

30/11/2010 07:02 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Winter’s Bone, tác phẩm điện ảnh của nữ đạo diễn Mỹ Debra Granik đã đoạt giải Ngựa Đồng Phim hay nhất tại lễ trao giải của LHP Stockholm lần thứ 21 diễn ra hôm 27/11 tại thủ đô Thụy Điển.

Bộ phim miêu tả về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của một phụ nữ trẻ trong cộng đồng Ozark. Phim đã được bán giám khảo, đứng đầu là nữ diễn viên Holly Hunter, mô tả là “sự miêu tả độc đáo về chế độ mẫu quyền”.

Tác phẩm điện ảnh này còn đem về giải Diễn viên xuất sắc nhất cho Jennifer Lawrence và giải của giới phê bình Fipresci. Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất được trao cho George Pistereanu với vai diễn trong phim If I Want to Whistle, I Whistle của đạo diễn Rumani Floran Serban. Nữ diễn viên gạo cội Thụy Điển Harriet Andersson, người bắt đầu sự nghiệp với các vai diễn trong phim của Ingmar Bergman, được trao giải Thành tựu trọn đời.

Đáng nói là bộ phim đầu tay của đạo diễn Việt Nam Phan Đăng Di lại một lần nữa được tôn vinh tai LHP Quốc tế khi phim Bi, đừng sợ của anh đoạt giải hạng mục quan trọng là Phim đầu tay xuất sắcQuay phim xuất sắc (dành cho nhà quay phim của Bi, đừng sợ là Phạm Quang Minh). Đây là cũng đại diện châu Á duy nhất góp mặt tại LHP này.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm