(TT&VH Online) -
Trong cuốn sách “Kỷ niệm 60 năm giới giải trí Trung Quốc” Hà Tình được chọn làm diễn viên tiêu biểu cho thập niên 90. Ngoài danh hiệu “Mỹ nhân của Tứ đại danh tác” Hà Tình và Kim Minh là hai diễn viên đại lục đầu tiên sang Đài Loan đóng phim của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Dưới đây là những trao đổi của Hà Tình với phóng viên của trang Baidu.
* Năm 90, một số diễn viên đại lục bắt đầu sang Đài Loan đóng phim, ví dụ như chị cũng đã diễn một vai trong phim Ngọn cỏ bên bờ suối, một phim được xếp vào kinh điển của Quỳnh Dao. Chị còn nhớ cơ hội đó đã đến với mình như thế nào?
- Thực ra cũng rất tình cờ, khi đó tôi cũng đang đóng phim, một người trong đoàn phim đưa cho tôi xem một kịch bản, đọc xong kịch bản đó tôi rất xúc động, rồi nhận lời đóng phim Ngọn cỏ bên bờ suối. Bản thân tôi cũng chẳng ngờ phim lại thành công đến vậy. Thời gian đóng phim tại Đài Loan tôi thấy phong cách diễn xuất của họ và Trung Quốc nội địa không giống nhau, có thể là do họ ưa cách biểu hiện bộc lộ hết ra ngoài, lúc mới đầu sang đó tôi cũng chưa thích ứng được. Nhưng rồi sau khi phim được phát sóng, khán giả Đài Loan lại thấy diễn xuất tôi mới mẻ, không có vẻ khẩn trương, cường điệu. Có lẽ vậy nên lại cảm thấy đặc biệt.
* Tây Du Ký, Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử truyện và thêm bản Hồng Lâu Mộng, chị trở thành nữ diễn viên duy nhất có vai diễn trong Tứ đại danh tác. Gần đây, bốn tác phẩm kể trên đều được dàn dựng lại, chị chờ đợi điều gì ở những bộ phim mới này?
- Tôi quả thực là một người may mắn nên mới được góp mặt trong cả bốn tác phẩm điện ảnh nói trên. Tôi cũng hy vọng những phiên bản mới sẽ được dàn dựng xuất sắc hơn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời đại tôi thấy giới trẻ bây giờ cũng dần ít quan tâm đến văn hóa cổ điển cũng như các nhân vật lịch sử. Vậy nên để diễn tốt các vai đó họ lại càng cần phải đầu tư công sức nhiều hơn nữa. Tôi vốn theo học về âm nhạc cổ điển, tôi học thổi tiêu. Có lẽ cũng vì vậy, nên tôi đã mang cả chút khí chất cổ điển của mình vào những nhân vật trong phim. Nhưng những cô gái trẻ hiện đại, thường cho rằng đóng phim cổ trang thì chỉ cần mềm mại, yểu điệu một chút là xong. Kỳ thực vẻ nữ tính của người phụ nữ Trung Quốc cổ điển có rất nhiều quy phạm, mỗi hành vi, cử chỉ, thái độ đều rất phải chú trọng, về phương diện này tôi nghĩ các bạn trẻ sẽ cần chú trọng đầu tư nhiều hơn.
* Chị thấy những người làm truyền hình thập niên 90 hoặc toàn bộ ngành giải trí những năm đó thế nào?
Những năm đó truyền hình bắt đầu khởi sắc, mọi người làm việc đều rất nghiêm túc, nỗ lực. Hiện giờ phim truyền hình nhiều quá, các kênh truyền hình cũng vô kể. Thời gian làm phim, hậu kỳ... đều giới hạn ngắn lại. Không còn giống như thời chúng tôi trước đây, phương tiện thô sơ hơn nhưng làm gì cũng phải rất kỹ lưỡng, cẩn thận và số lượng phim sản xuất cũng không nhiều như bây giờ. Hiện giờ đã là thời đại của truyền hình rồi, làm phim phải có công chúng như vậy mới hoàn chỉnh và phát triển được.
* Thời của chị điều kiện làm phim không được như bây giờ nhưng cho dù là về thành tựu nghệ thuật hay trình độ phổ biển của các phim cũng đều rất hoàn chỉnh. Chị nghĩ sao về điều này?
- Lúc đó mọi người làm việc đều rất nghiêm túc, bạn tưởng tượng rằng mỗi vai diễn của chúng tôi đều trải qua những thể nghiệm cuộc sống. Mọi người có nhiều thời gian, dù làm phim truyền hình nhưng cũng giống như làm phim điện ảnh, mỗi một cảnh quay đều rất cẩn thận. Trong những bộ phim tôi từng được tham gia đóng như Tam Quốc, Thủy Hử, mỗi một diễn viên đều rất nghiêm túc trong nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo cho nhân vật của mình. Được làm việc trong một bầu không khí tích cực như vậy thực tình vô cùng thú vị.
Hà Tình vai Bao Tích Nhược trong phim Anh hùng xạ điêu |
* Đóng nhiều phim như vậy chị ấn tượng với vai diễn nào nhất?
Tôi thích nhất là vai một giáo viên trong phim Ước hẹn thiên thu.
* Nếu có thể quay lại khoảng thời gian năm 90, điều chị muốn làm nhất là gì?
Tôi thấy mình rất may mắn, được đóng không ít vai. Nếu có thể quay lại những năm đó tôi hy vọng mọi người bình tĩnh hơn, sâu sắc hơn nữa trong sáng tạo. Tôi luôn cho rằng nghệ thuật không phải là bữa ăn nhanh dành cho những người thiếu kiên nhẫn. Muốn làm nghệ thuật chúng ta phải dụng tâm bởi sáng tạo nên một nhân vật vốn không phải là chuyện dễ dàng.
Hà Tình ngày trẻ
và hiện tại |
Hiền Thương (Theo Baidu)