"Cuốn theo chiều gió" thất bại trên sân khấu London

02/06/2008 17:38 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Chuyển thể sân khấu từ tiểu thuyết kinh điển Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió) đã phải buông màn sớm 3 tháng và như vậy đây là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử khu West End của London.
 
File Gone With The Wind
 
Theo kế hoạch thì vở nhạc kịch này sẽ có mặt trên sân khấu ít nhất là tới ngày 27/9, nhưng các nhà sản xuất đã phải quyết định cắt giảm xuất diễn do lượng vé bán ra quá “èo uột”. Và màn diễn cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 14/6. Vở nhạc kịch tốn kém 4 triệu bảng (8 triệu USD) dàn dựng này ra mắt khán giả từ ngày 22/4 tại nhà hát New London với sự quảng bá rầm rộ. Song tác phẩm sân khấu này chưa bao giờ nhận được lời ca ngợi của giới phê bình và thậm chí còn phải cắt giảm giờ diễn từ 4 tiếng xuống còn 3 tiếng.
 
Tiểu thuyết Gone With The Wind
 
Vậy nhưng nhà sản xuất vở nhạc kịch, ông Aldo Scrofani, vẫn nói trên tờ The Observer rằng: "Mặc dù không nhận được sự ủng hộ của giới phê bình, nhưng công ty vẫn nhận được sự hưởng ứng của khán giả và chúng tôi biết ơn họ vì điều đó. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải thực hiện quyết định khó khăn là khép lại vở diễn này".
 
Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm