Tường bao Thăng Long thành Cung đường hòa bình

16/04/2010 11:39 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng nay, 16/4, lễ khai mạc triển lãm và trao giải cuộc thi sáng tác kiến trúc Vì Hà Nội hôm nay và ngày mai đã được tổ chức tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, 93 Đinh Tiên Hoàng. Một bất ngờ thú vị là nhóm KTS Hoàng Thúc Hào, Hạ Chí Nhân cùng các cộng sự đã giành giải Nhất với đồ án kiến trúc tôn vinh đoạn tường bao kinh thành Thăng Long thành Cung đường hòa bình.

49 ý tưởng Vì Hà Nội hôm nay và ngày mai

Cuộc thi sáng tác kiến trúc Vì Hà Nội hôm nay và ngày mai do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức nhằm đề xuất các ý tưởng sáng tạo kiến trúc, bảo tồn tôn tạo các di sản văn hóa lịch sử, góp phần làm đẹp và tôn vinh Hà Nội. “Đầu bài” của cuộc thi rất gợi mở: Các tác giả dự thi có thể đề xuất ý tưởng thiết kế một công trình cụ thể như: công viên, tượng đài, chỉnh trang một quảng trường, góc phố, một di tích lịch sử... Với nội dung mở này, người dự thi có thể tự chọn đề tài, chọn vị trí, địa điểm phù hợp với quy hoạch của TP để nghiên cứu sáng tác. Bên cạnh đó cuộc thi cũng hướng các tác giả đề xuất ý tưởng thiết kế đô thị tuyến phố Hàng Khay - Tràng Tiền - Quảng trường công viên Nhà hát Lớn để trở thành tuyến phố đi bộ - du lịch - thương mại cao cấp, phù hợp với chủ trương cải tạo chỉnh trang kiến trúc khu vực Hồ Gươm của Thành phố.


Tôn vinh đoạn tường bao kinh thành Thăng Long thành Cung đường hòa bình.
Cuộc thi đã thực sự thu hút các kiến trúc sư trong nước và quốc tế, đặc biệt là các kiến trúc sư trẻ luôn nhiệt tình và tâm huyết với Hà Nội. BTC đã được 49 hồ sơ dự thi của các kiến trúc sư từ khắp các tỉnh thành trên cả nước và các kiến trúc sư đang làm việc ở nước ngoài. Hội đồng giám khảo nhận định: “Cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các kiến trúc sư trẻ trong và ngoài nước. Với tình cảm sâu sắc dành cho Hà Nội, các tác giả đã thể hiện những đồ án đẹp, nghiên cứu công phu, ý tưởng sáng tạo... đề xuất những giải pháp đơn giản, hợp lý, khả thi, cho một Hà Nội đẹp hơn, xanh hơn, bền vững hơn”.

Làm sống lại một đoạn tường thành

Đồ án đoạt giải Nhất, nhìn thoáng qua, tưởng rằng chỉ là một giải pháp trang trí đơn thuần một tuyến đường quen thuộc của Hà Nội, vốn không lấy gì làm đẹp. Nhưng nó đã thực sự đánh thức những giá trị lịch sử văn hóa tiềm ẩn của Thăng Long ngàn năm tuổi, để những giá trị ấy được “hiển thị” rõ rệt trong cuộc sống hôm nay.

Ai cũng biết những “dấu xưa thành cổ” nay hầu như hóa phố phường theo nhịp sống hiện đại. Một trong những đoạn dấu tích hiếm hoi sót lại của tường bao kinh thành Thăng Long là tuyến đường Bưởi, mà dấu tích của nó chỉ là cốt nền cao từ 2-5m so với con đường chạy dọc sông Tô Lịch.

Ý tưởng “kè” tuyến đường Bưởi suốt chiều dài 2km đã được nhóm KTS Hoàng Thúc Hào (Công ty CP Kiến trúc Quốc tế 1+1>2) đưa ra cách đây ít lâu. Bằng chất liệu truyền thống, bền vững: gạch vồ, đá ong, đá tự nhiên kết hợp trồng hoa, đặt vạt nước... nhóm KTS này đã tạo ra một hệ thống “tường thành” mới được tổ hợp từ nhiều đoạn kè, độ dốc khác nhau (kè dốc đứng, vát thoải, kè giật thành nhiều cấp trồng hoa, cỏ, kè thác nước...) xếp chồng nếp, uốn lượn trên toàn tuyến. Những tấm kè phân khúc 10-20m, cao 2-5m, xếp lệch 0,7- 1,5m, hình nan quạt, xen kẽ thang đi bộ liên kết không gian phía trên và phía dưới đường Bưởi với sông Tô Lịch thành một chỉnh thể hữu cơ.

Để gây ấn tượng thị giác về ban đêm, giữa những khe lệch này, ánh sáng được thiết kế chiếu song song với chiều chuyển động... Tác phẩm trở thành một bản “giao hưởng” kè, thống nhất của những đối lập: cứng - mềm, tĩnh - động, sáng - tối, rắn - lỏng... nhằm đem lại sự thân thiện, thú vị cho người cảm thụ và thuận lợi với người tham gia giao thông.

KTS Hoàng Thúc Hào lý giải: “Hình ảnh tuyến đường này rất đa nghĩa, có thể liên tưởng tới vảy rồng, tường thành, mái phố nhấp nhô, nốt nhạc, thắt lưng xanh...”. Sâu xa, anh muốn diễn đạt một triết lý: bản chất thành là bảo vệ cuộc sống hòa bình của dân chúng. Thăng Long một thời “phi chiến địa”, nay là “Thành phố hòa bình” cho nên xứng đáng có một “Cung đường hòa bình” - biểu tượng cho thời đại mới, thân thiện và hội nhập.

Liệu đồ án này có được triển khai trong thực tế? BTC cuộc thi cho biết, kết quả cuộc thi sẽ được trao lại cho UBND TP Hà Nội làm tài liệu tham khảo và xem xét khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Còn KTS Hoàng Thúc Hào thì nhấn mạnh: “Ẩn dụ, đa nghĩa, rẻ, đơn giản, thi công nhanh” - đó là những từ khóa của đồ án. Hiện trạng tuyến Bưởi phần lớn là bãi đỗ xe, bãi rác thải, nếu thực thi không phải đền bù, giải tỏa, không gây xáo trộn cuộc sống người dân. Ngoài ý nghĩa lịch sử, văn hóa, việc chỉnh trang tuyến Bưởi còn mang ý nghĩa xã hội, cải thiện môi trường sống, tạo thêm nhiều không gian giao lưu, sinh hoạt cộng đồng lành mạnh. Ý tưởng khả thi và có thể kết thúc trước kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long”.

Chỉ còn 6 tháng nữa là đến Đại lễ. Hy vọng rằng giải Nhất được trao cho đồ án này sẽ là một “cú hích” để đưa nó ra thực tiễn.

Kết quả Cuộc thi

- Giải Nhất (30 triệu đồng) được trao cho Đồ án Cung đường hòa bình của nhóm tác giả: Hoàng Thúc Hào, Hạ Chí Nhân, Nguyễn Mạnh Cường, Thang Thế Long. Quách Thế Anh, Lê Anh Quyến, Phạm Thanh Hương (Công ty CP Kiến trúc Quốc tế 1+1>2).

- Giải Nhì (20 triệu/giải) được trao cho Đồ án Kết nối (Văn phòng Kiến trúc sư H&P), Đồ án Phố mới Tràng Tiền thượng (Công ty CP Kiến trúc Lập Phương), Đồ án Chỉnh trang tuyến phố Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn (Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - VNCC, Văn phòng Kiến trúc 3).

Ngoài ra là 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. 


Nguyễn Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm