Tại buổi báo cáo, Công ty tư vấn đầu tư và hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ Hà nội cũng xác định việc áp dụng thành tựu của công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá, công nghệ vật liệu mới trong việc xây dựng các phương án thiết kế là hoàn toàn hợp lý nhưng việc chú trọng giữ nguyên cốt sân khấu khi thuỷ triều lên xuống bằng những công nghệ khác nhau như: xây dựng đập cao su giữ mực nước cố định (phương án 1); dùng hệ thống tự động bơm hút nước vào các vật mang sân khấu (thuyền, mô-đun, bê tông nổi) (phương án 3,4); các đệm khí đặt dưới vật mang sân khấu nổi (phương án 3) hay hệ thủy lực điều khiển bằng kỹ thuật số (phương án 5) trong trường hợp này là quá tốn kém và không an toàn trong sử dụng khi có sự cố.
Bởi lẽ qua nghiên cứu tài liệu “bảng lịch triều 2009” và lịch triều của nhiều năm trước đó tại khu vực Quảng Nam Đà Nẵng do trung tâm khí tượng thủy văn biển thuộc trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Bộ Tài nguyên môi trường thì với mức thủy triều thay đổi từ 0,4 đến 0,8m, sự thay đổi góc nhìn giữa khán giả gần nhất với sân khấu là rất nhỏ, chỉ khoảng 1,5 độ nên không phải dùng các biện pháp và công nghệ chỉnh cốt sân khấu
Bước đầu, phương án 3 đã được UBND thành phố Hội An ưu tiên xem xét. Sau khi phương án này được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của thành phố, ủy ban sẽ quyết định lựa chọn và triển khai dự án. Đúng là không thể vội vàng. Bởi để xây dựng, bảo tồn và phát triển mà không phá vỡ kiến trúc, cảnh quan tổng thể của phố cổ Hội An, không chỉ cần những tấm lòng yêu quý Hội An, sự nhiệt tình mà còn rất cần sự cẩn trọng, sáng suốt và một tầm nhìn của những nhà quy hoạch tài ba, không chỉ cho phố cổ mà cho cả sự sống còn mai sau của nó.
YÊN VÂN