23/04/2009 15:45 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Lầu Tứ phương Vô sự (nằm ở phía Bắc Hoàng thành), thuộc quần thể di tích cố đô Huế, được triển khai xây dựng từ tháng 11/2008 với tổng vốn đầu tư 9,3 tỷ đồng.
Đoạn tường thứ nhất được kích đẩy dài 13m, cao 4,2m, độ dày (đáy) 1,3 m, nặng trên 100 tấn, bị xô lệch so với tường gốc là 1,3m đã được trả về đúng vị trí cũ. Các lực lượng thi công công trình đào lấy toàn bộ đất phía trong của đoạn tường này và sâu xuống tận đáy để tạo khoảng trống cho việc dùng con lăn kích đẩy tường vào vị trí gốc. Các đoạn còn lại được chia nhỏ và áp dụng biện pháp như vậy để thi công...
Di tích lầu Tứ phương Vô sự nằm trên Bắc Khuyết Đài của Hoàng thành, được vua Khải Định xây dựng năm 1923, trên diện tích 1.650m². Đây là ngôi nhà 2 tầng, với sự pha trộn kiến trúc Á - Âu, từng là nơi học tập của các hoàng tử, công chúa triều Nguyễn... Đây là một công trình kiến trúc có giá trị về mặt lịch sử và văn hóa nghệ thuật, là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu được xây dựng dưới thời bấy giờ, đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp trong lịch sử kiến trúc Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất