Sách mới: Sáu người đi khắp thế gian

26/08/2012 09:08 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Đây được cho là cuốn tiểu thuyết đặc biệt thấu hiểu giới trẻ cũng như chạm vào mọi khía cạnh của đời sống hiện tại.

Truyện kể về bốn người Mỹ, một cô gái Nauy, một cô gái Anh. Chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc, đạo Hồi và những bóng ma quá khứ đã đẩy họ trôi dạt tới thành phố mặt trời, để rồi từ đây, họ bắt đầu hành trình mới với những đêm phương Nam Tây Ban Nha vò xé tâm can.


Bìa cuốn sách Sáu người đi khắp thế gian.

Sáu người đi khắp thế gian được viết bởi James Albert Michener (1907 – 1977), nhà văn nổi tiếng người Mỹ với trên 40 đầu sách. Ông từng học và giảng dạy ở nhiều trường đại học, có hơn 30 học vị Tiến sĩ Danh dự về Nhân văn, Luật, Thần học, Khoa học.

Tác phẩm của James Albert Michener bán được gần 80 triệu bản trên khắp thế giới và nhận rất nhiều giải thưởng văn học uy tín.

Sáu người đi khắp thế gian được chuyển ngữ bởi dịch giả Nguyễn Thị Bạch Tuyết, do Nhã Nam & NXB Văn Học phát hành.

Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm