"Thơ tình Cao Nguyên"… xin thơ

04/10/2010 07:41 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Tủ sách Sơn Ca và nhóm thực hiện (nhà văn Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Đông Thức, nhà thơ Lê Minh Quốc) đang “xin thơ” của các nhà thơ sinh sống tại Tây Nguyên để hoàn thành tuyển tập Thơ tình Cao Nguyên.


Nhà thơ Lê Minh Quốc.
Nguồn: Internet

Nhưng vì nhóm thực hiện Tủ sách Sơn Ca ở TP.HCM xa cao nguyên, nên đã “ủy quyền” cho nhà văn Văn Công Hùng “xin thơ” của các thi sĩ ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông. Riêng tỉnh Lâm Đồng thì Tủ sách Sơn Ca “trông cậy” vào nhà văn Phạm Quốc Ca. Những nhà thơ muốn đóng góp tác phẩm cho tuyển tập Thơ tình Cao Nguyên có thể liên lạc với các ông Văn Trọng Hùng và Phạm Quốc Ca.

Tiêu chí để các nhà thơ góp mặt trong Thơ tình Cao Nguyên là nhà thơ đó đang sinh sống và làm việc tại Tây Nguyên, không phân biệt quê quán. Hạn chót nhận bản thảo là ngày 23/10. Tập thơ dự kiến ra mắt tại Đà Lạt trong tháng 12/2010.

Đến nay, Tủ sách Sơn Ca do Công ty truyền thông Sơn Ca đầu tư đã in: Thơ tình Hà Nội, Thơ tình Sài Gòn, Thơ tình xứ Huế cùng các tuyển tập văn xuôi khác.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm