Cựu danh thủ Liverpool lên chức Bộ trưởng

30/12/2010 11:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Cựu tiền đạo của Liverpool và West Ham, Titi Camara vừa mới được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Thể thao Guinea.

Danh thủ bóng đá người Guinea, Aboubacar Sidiki Camara (thường được gọi với tên Titi Camara) đã chính thức trở thành Bộ trưởng thể thao của nước này theo sự bổ nhiệm của tân Tổng thống Alpha Conde.

Dù sinh ra ở một đất nước mà môn thể thao vua không mấy phổ biến nhưng Camara nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi bằng tài năng của mình. Anh đã từng có thời gian khoác áo các CLB tại Ligue 1 như Saint-Etienne, Lens (1996-1998), Marseille (1998-1999) và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Liverpool, CLB giàu thành tích nhất bóng đá Anh vào thời điểm đó. Mặc dù chỉ thi đấu cho The Kop trong thời gian ngắn (1999-2000) nhưng Kamara đã chứng tỏ được tài năng và bản lĩnh của mình. Trong trận đấu giữa Liverpool và West Ham trên sân Anfield, diễn ra ngay sau ngày mất của người bố thân yêu, Titi đã ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho đội bóng vùng Merseyside.

Cựu danh thủ Titi Camara- Ảnh Getty

Bằng những nỗ lực của mình, Titi đã vinh dự lọt vào danh sách 100 cầu thủ có ảnh hưởng đến Liverpool trong cuộc bầu chọn được tiến hành năm 2006 trên website của CLB với sự tham gia của 110.000 người hâm mộ. Sau  Liverpool, Camara có thời gian đầu quân cho một CLB tại giải Ngoại hạng là West Ham trước khi chuyển đến thi đấu cho đội bóng Ả rập Xê út,  Al-Ahly và Al Sailiya của Qatar.

Về sự nghiệp quốc tế, Camara đã ghi được 30 bàn thắng trong màu áo ĐT quốc gia. Tháng 6/2006, anh tuyên bố giã từ sự nghiệp và được bổ nhiệm làm Chủ tịch của ASK (giải hạng nhất ở Guinea) vào năm 2008. Tháng 7/2009, Camara trở thành HLV trưởng ĐT quốc gia Guinea thay thế vị trí của HLV người Pháp, Robert Nouzaret nhưng bị sa thải sau 4 tháng đương chức bởi thất bại trong việc đưa đội tuyển vượt qua vòng loại của Cúp các quốc gia châu Phi 2010 diễn ra ở Angola.

Việc bổ nhiệm Camara cũng gây ra khá nhiều tranh cãi. Nhiều thông tin ở đất nước Tây Phi này cho rằng sở dĩ cựu cầu thủ 38 tuổi này chọn là bởi đã có công trong quá trình chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống của ông Alpha Conde. Đây là lần đầu tiên ở Guinea, một cựu cầu thủ được giữ chức Bộ trưởng Thể thao.

Khánh Đan (Tổng hợp)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm