Nữ võ sỹ Judo Văn Ngọc Tú: Đứng lên từ thất bại

16/12/2011 10:15 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Cho đến giờ nhiều người hâm mộ và cả cá nhân Văn Ngọc Tú đều phải công nhận thất bại của cô trong trận chung kết 48kg của nữ tại SEA Games 26 chính là một tai nạn, sơ suất trong thi đấu và đó là bài học kinh nghiệm cần phải được rút ra. Tất nhiên, cơ hội sửa sai vẫn còn và Văn Ngọc Tú đang cố gắng nỗ lực tập luyện và cẩn trọng trong thi đấu để tránh lặp lại những sai lầm tương tự.

Thất bại đáng tiếc ở SEA Games 26 vừa qua sẽ là bài học kinh nghiệm

đáng nhớ với Ngọc Tú

Sau đàn chị Cao Ngọc Phương Trinh, Văn Ngọc Tú chính là nữ võ sỹ giàu thành tích bậc nhất của judo VN với 4 lần liên tiếp VĐ SEA Games (từ SEA Games 22 năm 2003 đến 25 năm 2009), HCĐ giải trẻ châu Á 2004 và HCĐ World Cup 2010.

Đến với SEA Games 26, Văn Ngọc Tú được nhận diện là có rất nhiều cơ hội để bảo vệ thành công tấm HCV ở hạng cân 48kg của nữ nhưng rốt cuộc, cô đã thất bại bởi một đòn đánh khá bất ngờ mà ngay ở thời điểm đó, không ai tin Tú lại thua trận nhanh chóng theo cách đó. Tuy vậy, hơn lúc nào hết, Văn Ngọc Tú sau khi nhận được những lời động viên khích lệ từ bạn bè, người thân và các thầy trong BHL đã tự biết mình cần phải làm gì.

Bộ môn judo Tổng cục TDTT và BHL ĐT judo QG đã xây dựng một kế hoạch chi tiết cho các VĐV trong ĐT, đặc biệt là trường hợp của Văn Ngọc Tú để hướng đến đấu trường lớn hơn SEA Games và khu vực Đông Nam Á, đó là Olympic. Và cũng thật bất ngờ, cả một chút may mắn khi trong quá trình chuẩn bị cho Grand Prix Thanh Đảo (từ 16 đến 18/12), một giải đấu mang tính chất tích lũy điểm số nhằm đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Judo quốc tế, Văn Ngọc Tú nhận được thông tin mình đã có suất tham dự Olympic London 2012. Mặc dù cho đến thời điểm này Liên đoàn Judo quốc tế vẫn chưa có văn bản chính thức gửi đến Ủy ban Olympic VN nhưng với việc VĐV đang xếp trên Tú ở hạng 48kg không góp mặt tại Olympic vì Kazakhstan muốn dành suất duy nhất của nước mình cho hạng cân trên 78kg thì cơ hội có vé của Văn Ngọc Tú coi như đã được khẳng định.

Đã có vé chính thức tham dự Olympic London 2012 đồng nghĩa với việc Văn Ngọc Tú không bắt buộc phải tham gia các giải đấu quốc tế nhằm mục đích tuyển chọn. Tuy nhiên, bộ môn cũng như BHL ĐT đã thống nhất Văn Ngọc Tú vẫn sẽ tham dự Grand Prix Thanh Đảo.

Sau đó, sang năm 2012, vào tháng 4, Văn Ngọc Tú tiếp tục góp mặt tại giải VĐ châu Á tổ chức ở Uzbekistan. Đây là những giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, được BHL đánh giá là cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Văn Ngọc Tú.

Song song với 2 giải đấu quốc tế này, Văn Ngọc Tú sẽ còn có 2 đợt tập huấn dài hạn tại Trung Quốc nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic London 2012. Đợt 1 sẽ bắt đầu từ 1/2/2012 cho đến hết tháng 4 và đợt 2 từ tháng 6 đến tháng 7.

Từ Olympic Atlanta (Mỹ 1996) cho tới London 2012, judo VN mới có đại diện góp mặt. Và hy vọng, Văn Ngọc Tú sẽ còn làm được nhiều hơn những gì đàn chị Cao Ngọc Phương Trinh đã làm năm nào.

Lâm Chi




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm