CK đơn nữ: Stosur làm rạng danh quần vợt Australia

12/09/2011 10:08 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Đánh bại Serena Williams 6-2, 6-3 sau 73 phút giao đấu, Samantha Stosur (9) đã vô địch đơn nữ giải Mỹ mở rộng 2011.

Đây là chiến thắng thứ 3 của cô sau 7 lần đối mặt với Serena,  một chiến thắng ngọt ngào.

Tay vợt Stosur - Ảnh Getty

Tay vợt Australia 27 tuổi đã đánh bại đối thủ được xem là vĩ đại nhất trong số các tay vợt nữ cùng thế hệ với cô. Serena mắc 25 lỗi đánh hỏng, gấp đôi so với 12 lỗi của Stosur. Nhưng lần này cô chỉ tung ra được 5 cú ace (Stosur 2), còn thắng điểm cũng không hơn đối thủ (19-20) nên thất bại là không tránh khỏi.

Đây là chức VĐ Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Stosur. Thành tích tốt nhất trước đó của cô là ngôi á quân Roland Garros 2010. Đó cũng là lần duy nhất cô vào CK một giải Grand Slam tính tới trước thềm Mỹ mở rộng năm nay. Chiếc cúp VĐ đơn nữ Mỹ mở rộng 2011 giúp Stosur mở trang sử mới cho quần vợt nữ Australia. Cô trở thành tay vợt nữ Australia đầu tiên làm được điều đó kể từ sau huyền thoại Margaret Court vào năm 1973.

Khoảng trống danh hiệu kéo dài đã 38 năm qua của tennis nữ xứ sở chuột túi ở Mỹ mở rộng nay đã được lấp đầy. Nếu tính chung cả nam lẫn nữ thì cũng đã 10 năm nay mới có một tay vợt Australia vô địch giải này. Người đăng quang gần nhất là Lleyton Hewitt vào năm 2001. Chia sẻ niềm vui sau chiến thắng, "nữ hoàng" mới ở Flushing Meadows đã cho biết: "Tôi tự xem mình là cửa dưới khi bước vào trận đấu này. Có lẽ nhờ thế tôi chơi với tâm lý thoải mái hơn sau khi đã vào tới CK Roland Garros 2010. Tôi đã tin là mình có cơ hội chiến thắng. Tôi từng đánh bại cô ấy 2 lần trước đó nên điều này hoàn toàn khả thi".

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm