Vào chung kết, Tiến Minh có cơ hội kiếm 2,5 tỷ đồng

16/07/2011 16:28 GMT+7 | Thể thao

Nguyễn Tiến Minh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng bán kết giải cầu lông Yonex-OCBC US Open Grand Prix Gold, khi vượt qua tay vợt Marc Zwiebler để giành quyền vào chung kết. Nếu chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, anh sẽ giành được số tiền thưởng lên tới 120.000 USD (tương đương khoảng gần 2,5 tỷ đồng).

Sau khi đánh bại đối thủ khó chịu người Trung Quốc Bao Chulai ở tứ kết, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng bán kết giải cầu lông Yonex-OCBC US Open Grand Prix Gold, khi vượt qua tay vợt Marc Zwiebler để giành quyền vào chung kết.



Tiến Minh đang đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch giải US Open Grand Prix Gold

Marc Zwiebler là cái tên không còn xa lạ với Tiến Minh, khi trong cả 3 lần đối đầu trước đây, tay vợt của Việt Nam đều là người giành chiến thắng. Tuy nhiên, đối thủ người Đức đang có phong độ cao tại giải lần này, khi đã đánh bại số 4 thế giới người Indonesia, Taufik Hidayat ở tứ kết với tỷ số 2-0 (21-16, 21-15). Trên bảng xếp hạng của BWF, Zwiebler đang xếp hạng 17, và là tay vợt có thứ hạng cao thứ 3 tại châu Âu.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng chính Tiến Minh lại là người khởi đầu chậm chạp hơn, khi anh liên tiếp để đối thủ dẫn trước trong set đấu thứ nhất, và sau đó để thua với tỷ số 20-22. Tuy nhiên, tay vợt số 1 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp hàng đầu của mình ở 2 set đấu tiếp theo, khi vượt qua đối thủ với các tỷ số chênh lệch 21-13 và 21-18. Lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, Tiến Minh chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết của giải với đối thủ người Nhật Bản Sho Sasaki (hạng 15 thế giới). Tại vòng bán kết, Sasaki đã đánh bại Hsuan Yi Hsueh của Đài Loan với tỷ số 2-0.

Trong 5 lần gặp nhau trước đây giữa 2 tay vợt, Tiến Minh thắng 4 thua 1, nhưng điều đáng chú ý là trận thua duy nhất của tay vợt người TP HCM trước đối thủ Nhật Bản lại diễn ra hồi đầu năm nay tại tứ kết giải Úc mở rộng với tỷ số 1-2. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai tại Los Angeles.

(Theo Đất Việt)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm