Đoàn TTVN chốt danh sách tham dự Asian Games 16: Tham dự với 260 VĐV

12/10/2010 10:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Cuối cùng thì bản danh sách đoàn TTVN tham dự Asian Games 16 cũng chính thức được chốt lại. Một chút bất ngờ khi đến phút chót, số lượng thành viên đã giảm khá nhiều so với con số dự kiến ban đầu. Dù vậy theo đánh giá của giới chuyên môn, đoàn TTVN vẫn đủ sức hoàn thành chỉ tiêu từ 4-6 HCV và lọt vào tốp 15 Đại hội.

Tại Asian Games 15, đoàn TTVN tham dự với 354 thành viên (246 VĐV). Trong khi đó lần này, số lượng lần này cao hơn không đáng kể với 392 thành viên (260 VĐV). Dù không cử số lượng đông đảo như bản danh sách dự kiến ban đầu (450 thành viên) nhưng đây cũng là số lượng kỷ lục với TTVN tại các kỳ Asian Games.


VĐV điền kinh Vũ Thị Hương là một trong những niềm hy vọng của TTVN tại Asian Games 16

Sở dĩ có được điều này là bởi ở kỳ Đại hội năm nay đoàn TTVN tham dự ở 29 môn và phân môn (tại Asian Games 15 là 25). Hơn nữa, Trung Quốc cũng gần Việt Nam nên ngành thể thao tạo điều kiện tối đa cho các VĐV tham dự nhằm mục tiêu cọ xát. Trong các môn mà đoàn TTVN tham dự, 2 môn bóng đá nam và bóng đá nữ chiếm số lượng đông nhất với tổng số 55 VĐV (29 nam và 26 nữ). Tiếp đó là bắn súng (28), cầu mây (20), bắn cung (19)...môn tham dự ít nhất là cầu lông (3).

Với danh sách này, theo đánh giá của giới chuyên môn, những hy vọng vàng của VN vẫn chủ yếu là những môn thế mạnh của VN nhiều năm qua như: cầu mây, bắn súng, wushu, karatedo, cờ vua...Trong khi đó những môn thuộc hệ thống Olympic như điền kinh, bơi lội, taekwondo, cử tạ cũng hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ tại giải, bởi VN đang sở hữu những VĐV có trình độ tiệm cận với thành tích của châu lục.


Dù có trong tay nhiều VĐV xuất sắc, nhưng Asian Games luôn là sân chơi rất khốc liệt, đòi hỏi các VĐV phải nỗ lực hết mình và kèm với đó là một chút may mắn mới đạt được kết quả cao nhất. Đánh giá về mức chỉ tiêu 4-6 HCV, ông Vương Bích Thắng-Tổng cục TDTT đánh giá: “Asian Games 16 được xác định là đấu trường lớn nhất của TTVN trong năm 2010. Chính vì thế, ngành thể thao đã sớm có sự chuẩn bị, với việc lên kế hoạch tập luyện, đầu tư cho những môn mũi nhọn ngay từ đầu năm và xa hơn nữa. Nếu thi đấu đúng sức, tôi cho rằng không chỉ có những môn mũi nhọn mới có huy chương mà cả ở các môn khác nữa”. Dù vậy, ông Thắng thừa nhận sân chơi Asian Games vẫn là sân chơi quá tầm với TTVN. Lý do bởi cơ sở vật chất, trình độ HLV... của VN vẫn còn thua xa so với các nước khác. Với môi trường và điều kiện tập luyện thi đấu lạc hậu, TTVN không có đà để bứt phá mạnh. “Ngay sau Đại hội, TTVN sẽ phải tiến hành nhiều sự điều chỉnh”, ông Thắng cho biết.



Đoàn TTVN tham dự Asiad 16 (Quảng Châu, Trung Quốc) sẽ bao gồm 392 thành viên, trong đó có 260 VĐV. Cụ thể: Cầu lông (3), Taekwondo (17), Karatedo (16), Cầu mây (20), Judo (14), Billiard&snooker (11), Bóng bàn (10), Xe đạp (11), Quần vợt (8), Vật (10), Bắn súng (28), Bắn cung (19), Bắn đĩa bay (3), Cử tạ (11), Đấu kiếm (12), Bơi (7), Nhảy cầu (5), Điền kinh (13), Dance Sport (9), TDDC (14), quyền anh (7), Rowing (8), Canoing , Wushu (18), Bóng chuyền (15), Cờ Vua (14), Cờ tướng , Bóng đá nam (29), Bóng đá nữ (26), Golf (7). VN sẽ tham gia thi đấu ở 211 nội dung của 29 môn và phân môn với chỉ tiêu đoạt 4-6 HCV, lọt vào tốp 15 đại hội. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Quý Phượng được chỉ định làm trưởng đoàn (6 phó đoàn).


M.G

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm