VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh: Đấu trường ASIAD quá mạnh!

09/10/2010 07:10 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH cuối tuần) - “Có nhiều tờ báo chỉ “canh me” cho Minh thua rồi “đánh”, những lúc Minh thắng thì chẳng viết gì. Tính tới thời điểm này, đây là năm Minh thi đấu thành công nhất. Chỉ mong báo chí viết đúng và mang tinh thần xây dựng...”. Đó là những phút trải lòng của tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh trong cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở với TT&VH Cuối tuần trước thềm Giải cầu lông Yonex - Sunrise Việt Nam Open Grand Prix 2010.

* Xin chào Minh, Tiến Minh đánh giá thế nào về các đối thủ của mình ở giải lần này?

- So với các giải năm trước thì ở giải năm nay các VĐV có trình độ chuyên môn cao hơn mọi năm. Năm nay có sự tham gia của VĐV người Thái Lan vừa giành HCV tại giải Olympic trẻ thế giới vừa qua. Minh cũng đã theo dõi một số VĐV trẻ của Trung Quốc, họ đưa qua 6 VĐV đánh đơn, trong đó có một VĐV đã giành giải hạng Nhì châu Á trong tháng 4 vừa qua. Nếu lọt sâu vào giải, Minh cũng sẽ gặp những tay vợt Indonesia, Hong Kong… Nói chung, Minh thấy giải năm nay thật sự có nhiều tay vợt mạnh.

* Việc Minh tham gia rất nhiều giải đấu (11 giải) là do áp lực thành tích hay nhằm mục đích cọ xát, nâng cao trình độ?


- Tất nhiên là cả hai, Minh rất muốn tham dự nhiều giải Super Series để có một thứ hạng tốt nằm trong danh sách 8 tay vợt hàng đầu thế giới, để cuối năm Minh có thể tham dự giải dành cho 8 tay vợt mạnh nhất. Thứ nhất là giải đấu này có khoản tiền thưởng cao và cọ xát với những VĐV hàng đầu thế giới vì nó không có áp lực về điểm số. Và Minh cũng muốn có một suất dự Olympic cho dễ dàng, thuận lợi cho việc bắt thăm chọn đối thủ.



Tiến Minh cho rằng đấu trường ASIAD quá mạnh với cầu lông VN

* Phong độ của Minh hiện nay như thế nào?

- Phong độ mình hiện nay là tốt, tính tới thời điểm này đây là năm Minh thi đấu thành công nhất


* Đã thi đấu với những VĐV hàng đầu thế giới, vậy theo Tiến Minh ngoài vấn đề chuyên môn, đâu là những hạn chế của các tay vợt Việt Nam so với thế giới?


- Các VĐV của chúng ta mấy năm nay đã tiến bộ rất nhiều, đã thu bớt được khoảng cách so với thế giới nhưng để đạt được thành tích tốt vẫn còn một khoảng cách khá xa vì VĐV thế giới được đào tạo cơ bản từ nhỏ, còn mình phải lớn lên mới tập nên rất khó khăn, chế độ dinh dưỡng cũng không bằng họ. Bên cạnh đó, họ có một đội ngũ HLV hơn mình, nếu mình muốn thắng họ cần phải có sự đầu tư chiều sâu hơn nữa.


* Kế hoạch chuẩn bị của Tiến Minh cho ASIAD sắp tới như thế nào? Có gì khó khăn không?


- Đây là đấu trường quá mạnh, quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới của Trung Quốc, Indonesia... bởi vậy mục tiêu rất khó cho Minh nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể và hy vọng trong một ngày đẹp trời, phong độ, Minh có thể làm nên chuyện. Dù đối thủ rất mạnh nhưng Minh cũng rất tự tin và mình phải cố gắng nhiều hơn.


* Minh đánh giá thế nào về cơ hội của bản thân cũng như cầu lông Việt Nam tại ASIAD sắp tới?


- Minh không thể nói trước điều gì vì đây là đấu trường quy tụ những đối thủ hàng đầu thế giới. Minh chỉ biết thi đấu với tất cả những gì có thể, hy vọng may mắn sẽ đứng về phía mình và biết đâu có thể giành được thành tích cao nhất.


* Minh có nhận xét gì về các VĐV cầu lông trẻ của chúng ta hiện nay?


- Minh thấy có Vũ Thị Trang rất đam mê cầu lông nếu đầu tư tốt, được đạo tạo cơ bản và thi đấu quốc tế liên tục sẽ có một thứ hạng cao trong tương lai, VĐV Huyền của Hà Nội cũng có rất nhiều triển vọng vì hiện nay Hà Nội cũng đầu tư rất nhiều cho VĐV này. Còn các VĐV nam thì Minh chưa thấy ai có nhiều triển vọng để vươn ra tầm thế giới.


* Theo Minh, khó khăn lớn nhất của cầu lông Việt Nam hiện nay là gì?


- Chưa có một môi trường đào tạo chuyên nghiệp như các nước khác, như Trung Quốc chẳng hạn. Ngay từ nhỏ họ được ăn, học, tập luyện trong một môi trường chuyên nghiệp. Còn ở Việt Nam chúng ta chưa thể bảo đảm được tương lai cho các VĐV, những chế độ đãi ngộ khác cũng chưa tốt so với các nước


* Trong môn cầu lông, ai là thần tượng của Tiến Minh?


- Nói về những kỹ thuật và tinh hoa thì Minh thích Topic Pitagiac, còn về tinh thần tập luyện kiên trì thì Minh thần tượng Lin Dan và Lee Chong Wei. Nhưng Minh vẫn thần tượng Lin Dan hơn.


* Sau khi gác vợt, Minh có dự định gì cho tương lai?


- Thật sự là cầu lông đã ăn vào máu của mình rồi, mình rất muốn phục vụ cho cầu lông của nước nhà và cũng hy vọng những người có trách nhiệm sẽ tạo điều kiện cho Minh có một cuộc sống thuận lợi để toàn tâm, toàn ý cố gắng cho việc phát triển cầu lông Việt Nam sau này.


* Cảm ơn Minh về cuộc trao đổi này, chúc Minh thi đấu thành công.


Ngọc Sơn – Nguyễn Vân (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm