"Tia chớp" Usain Bolt lại lập kỷ lục thế giới mới

17/08/2009 11:17 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Với thành tích 9,58 giây tại giải Vô địch Điền kinh thế giới đang diễn ra ở Berlin, Đức, "tia chớp" Usain Bolt đã lập kỷ lục thế giới mới  trên đường chạy 100 mét khi phá vỡ kỷ lục 9,69 giây do chính anh lập nên tại Thế vận hội Bắc Kinh mùa Hè năm ngoái.

Dù chưa đạt chỉ tiêu đề ra trước khi tham dự giải lần này là là 9,54 giây, nhưng Bolt vẫn nhanh hơn so với chính anh tại Thế vận hội Bắc Kinh 0,11 giây và theo ghi nhận của các nhà thống kê thì đây là sự cải thiện lớn nhất trên đường chạy 100 mét kể từ khi đồng hồ điện tử tính giờ bắt đầu được áp dụng từ năm 1968.


Usain Bolt lại lập kỷ lục thế giới mới

Trên sân Olympic ở Berlin, VĐV người Jamaica đã không cho các đối thủ lấy một chút cơ hội nào để bắt kịp và nỗ lực của họ dường như chỉ làm nền cho chiến thắng của Bolt. Tyson Gay, đối thủ được xem là đáng ngại nhất của Bolt, đã bứt lên trước ngay sau khi xuất phát, nhưng chỉ sau 10 mét đầu tiên, anh đã bị Bolt bắt kịp và bỏ lại đằng sau trong chặng đường về đích. Với thành tích 9,71 giây, Gay chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 và giành huy chương bạc, huy chương đồng thuộc về Asafa Powell (9,84 giây), một VĐV người Jamaica khác.

Dù đã phá kỷ lục thế giới ở cự ly 100 mét hai lần trong hai năm liên tiếp nhưng "tia chớp" người Jamaica dường như vẫn chưa hài lòng với thành tích của chính mình khi cho rằng anh có thể chạy  100 mét chỉ trong...9,4 giây.

"Tôi không chạy vì những kỷ lục thế giới. Mục đích của tôi là đến đây và vượt qua nhưng thử thách khó khăn trên đường đua. Tôi đã khởi đầu tốt và khi chạy được 20 mét tôi đã nghĩ rằng mình là người chiến thắng. Tuy vậy, tôi vẫn có thể chạy 100 mét chỉ trong 9,4 giây và tôi sẽ chỉ dừng lại khi đạt được thành tích đó", Bolt phát biểu.


Bolt đang không có đối thủ xứng tầm ở cự ly 100 mét

Trong khi đó, Tyson Gay, người giành HCB cho rằng kỷ lục của Bolt đã chứng tỏ rằng con người vẫn có thể chạy nhanh hơn. "Tôi đã nói rằng một ngày nào đó người ta sẽ chạy 100 mét chỉ hết 9,5 giây. Tôi rất hạnh phúc với kỷ lục của Bolt. Nó đã chỉ ra rằng con người có thể chinh phục mọi thử thách. Thật không may là tôi không phải là người làm được việc này, nhưng tôi tự tin rằng một ngày nào đó mình sẽ làm được", VĐV người Mỹ cho hay.

Tại Thế vận hội Bắc Kinh mùa hè năm ngoái, Usain Bolt đã thống trị các đường chạy cự ly ngắn khi lập 3 kỷ lục thế giới ở các nội dung 100 mét, 200 mét và 4x100 mét tiếp sức cùng Jamaica. Mới đây, tại giải điền kinh Great City Games, Manchester, anh lại lập một kỷ lục thế giới mới nữa ở cự ly 150 mét không phải sở trường.

MV (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm