Vòng loại World Cup 2010 KV Châu Âu: Tiếng gầm sư tử Anh!

11/06/2009 09:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Thắng Andorra với tỷ số của một set tennis (6-0), "Sư tử" Anh tiến một bước dài tới Nam Phi mùa Hè 2010. Chỉ một chiến thắng nữa thôi trước Croatia ở loạt trận sắp tới là đội bóng của HLV Capello sẽ chính thức đoạt vé

Trước đối thủ "lót đường" như Andorra, không ai nghi ngờ cơ hội giành 3 điểm của ĐT Anh và chuyện họ tạo nên cơn mưa bàn thắng cũng gần như là đương nhiên. Có thể xem đây như một màn tập dượt đúng nghĩa để HLV Capello thử nghiệm các ý tưởng chiến thuật. Và xét trên góc độ đó, chiến thuật gia người Italia có lý do để hài lòng với màn trình diễn của Wayne Rooney và Glen Johnson ở Wembley.

Trong khi David Beckham chơi ở mức tròn vai, tài năng trẻ của Arsenal Theo Walcott tiến bộ hơn so trận ra mắt cách đây ít ngày thì Rooney đã có màn trình diễn tuyệt vời trong vai trò tiền đạo cắm. Ngay phút đầu tiên, ngôi sao của M.U đã buộc thủ môn Koldo Alvarez của Andorra phải trổ tài cứu thua từ cú sút của anh trong vòng cấm. Sau đó, đến lượt xà ngang cứu thua cho Andorra từ cú đánh đầu nối cận thành của Rooney.

Anh dễ dàng đè bẹp Andorra 6-0


Nhưng Rooney không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Phút thứ 4, từ quả tạt của Johnson, tiền đạo của M.U đánh đầu ở góc hẹp đưa bóng đi vượt qua tay Koldo nằm gọn trong lưới.

Tuy vậy, sau bàn thắng sớm, "Tam sư" lại chơi khá bế tắc trước một Andorra chơi phòng ngự với nguyên cả 11 cầu thủ trên sân. Phải chờ đến khi Andorra chỉ còn 10 người do một cầu thủ đang được các bác sĩ khâu vết thương, tuyển Anh mới có thể nhân đôi cách biệt. Phút 29, Johnson chọc khe thông minh cho Walcott để ngôi sao của Arsenal trả ngược vào vòng cấm cho Frank Lampard băng lên sút bóng chìm "xâu kim" thủ môn Andorra.

Cách biệt được gia tăng thành 3-0 cho đội chủ nhà 6 phút trước khi hiệp một kết thúc và tác giả của bàn thắng thứ 3 này lại là Rooney. "Số 10" của "Tam sư" dứt điểm nối tinh tế sau đường chuyền của Glen Johnson.

Bước sang hiệp hai, HLV Capello điều chỉnh nhân sự của tuyển Anh với việc đưa Jermaine Defoe vào thay Rooney, còn Ashley Young thế chỗ Steven Gerrard nhằm tăng cường sức công phá bên cánh trái vốn không được "Tam sư" phát huy trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Cơ hội sớm đến với Defoe khi anh băng vào vòng cấm nhận cú chọc khe của Johnson nhưng dứt điểm cắt mặt khung thành Andorra.

Dù vậy, Defoe vẫn mang về bàn thắng thứ tư cho đội chủ nhà ở phút 73. Và một lần nữa, hậu vệ của Portsmouth Glen Johnson lại là người kiến tạo. Johnson lật bóng như đặt để Defoe thoải mái đánh đầu tung lưới Koldo dù anh không sở hữu một chiều cao lý tưởng.

Không lâu sau bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Defoe, đội chủ nhà lại dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nữa từ sai lầm của hàng thủ Andorra chỉ trong vòng 5 phút từ 75 tới 80 do công của chính Defoe và Crouch. Với chiến thắng dễ dàng này, Anh tiếp tục trụ vững trên ngôi đầu bảng 6 với 7 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Ukraina, đội giành chiến thắng 2-1 trước Kazakhstan cũng trong loạt trận này.

Cũng trong loạt trận đêm qua, Nga giành chiến thắng hết sức quan trọng 3-0 trước Phần Lan ở bảng 4, giúp họ thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng là Đức xuống chỉ còn 1 điểm. Lượt đi, các học trò của Guus Hiddink từng buộc Phần Lan phải hứng chịu thất bại với cùng tỷ số tại Moscow còn lần này chiến thắng của "Gấu Nga" diễn ra ngay tại Helsinski. Ở những trận đáng chú ý khác, tại bảng 1, Ibrahimovic "thông nòng" sau hơn một năm trời, góp công vào chiến thắng 4-0 của Thụy Điển trước đội bóng "chiếu dưới" Malta. Dù đã chính thức giành vé từ vòng trước nhưng Hà Lan vẫn tiếp tục chuỗi trận toàn thắng tại bảng 9 khi hạ đội bét bảng là Na Uy với tỉ số 2-0.

Ghi bàn: Rooney 4', 39', Defoe 73', 75', Lampard 29', Crouch 80'

Đội hình thi đấu:

Anh: 1-Robert Green; 2-Glen Johnson, 5-Joleon Lescott, 6-John Terry (captain), 3-Ashley Cole (14-Wayne Bridge 63); 11-Theo Walcott, 7-David Beckham, 4-Steven Gerrard (15-Ashley Young 46), 8-Frank Lampard; 9-Peter Crouch, 10-Wayne Rooney (17-Jermain Defoe 46).

Andorra: 1-Koldo Alvarez (13-Josep Antoni Gomes 89); 3-Txema Garcia, 4-Oscar Sonejee (captain), 5-Antoni Lima (18-Marc Vales 47), 6-Ildefons Lima; 2-Josep Manel Ayala, 11-Xavier Andorra, 10-Manel Jimenez, 7-Sergi Moreno, 8-Marcio Vieira; 9-Fernando Silva (12-Juli Fernandez 78).

Kết quả

Thụy Điển-Malta 4-0

Phần Lan-Nga 0-3

Ukraina-Kazakhstan 2-1

Anh-Andorra 6-0

Đảo Faroe -Serbia 0-2

Macedonia-Iceland 2-0

Hà Lan-Na Uy 2-0

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm